Thể thao Việt Nam chạy đua nước rút cho SEA Games 28

VOV.VN - Đến Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia (Nhổn) vào thời gian này, có thể thấy không khí tập luyện khẩn trương của các VĐV.

Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa, SEA Games 28 sẽ chính thức diễn ra tại Singapore. Khác với các kì SEA Games thông thường diễn ra vào cuối năm, lần này nước chủ nhà Singapore lại tổ chức kỳ đại hội khu vực vào tháng 6. Như vậy, thời gian chuẩn bị cho SEA Games bị rút xuống chỉ còn 1,5 năm thay vì 2 năm.

Bởi SEA Games 28 diễn ra vào tháng 6, nên mọi công tác chuẩn bị đều được các VĐV, HLV đẩy nhanh hơn bình thường. Nhiều đội tuyển đã “phá lệ”, tập trung ngay khi kì nghỉ Tết còn đang diễn ra. HLV Vũ Thế Hoàng (đội Pencak Silat) cho biết: “Đội Pencak Silat đã tập trung và bắt tay vào tập luyện từ mùng 4 Tết, với 38 thành viên. Dù phải hội quân sớm, nhưng tinh thần của anh em đều rất phấn chấn. Vì SEA Games năm nay sắp diễn ra vào tháng 6 nên mọi người phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng”.

Không khí tập luyện khẩn trương tại đội tuyển điền kinh Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Vào thời điểm này, các VĐV, HLV tại Trung tâm thể thao Quốc gia đã bước vào giai đoạn “cấm trại”. Các VĐV chỉ được ra ngoài vào thời điểm nhất định (thứ tư, chủ nhật) theo quy định của trung tâm, còn toàn bộ thời gian được tập trung cho tập luyện, nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cho các VĐV cũng được nâng cao để đảm bảo sức khỏe, thể lực tập luyện.

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, phó giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia, các VĐV sẽ được áp dụng chế độ dinh dưỡng mới trong tuần này. Theo đó, chế độ tiền ăn cho mỗi người là 300.000 đồng/ngày và áp dụng suất ăn tự chọn. Trong số đó, 48 vận động viên trọng điểm như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Dương Thúy Vi (Wushu)… sẽ được áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt, phù hợp với từng VĐV với mức ăn 400.000 đồng/ngày.

Thời điểm này, các VĐV tại Trung tâm Thể thao Quốc gia đã được áp dụng chế độ ăn đặc biệt. (Ảnh: Trọng Phú)

Từng giành 2 HCV điền kinh tại SEA Games 27, vận động viên Nguyễn Văn Lai chia sẻ: “Thời điểm này là mấu chốt đối với các vận động viên, mọi người đều phải nỗ lực tập luyện, chuẩn bị tối đa. So với giai đoạn đỉnh cao năm ngoái, thời điểm hiện tại thể lực của tôi đạt khoảng 80% và sẽ cố gắng đạt điểm rơi phong độ 100% tại SEA Games 28”.

“SEA Games sắp tới, tôi sẽ tham dự vào hai nội dung sở trường là 5.000m và 10.000m. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ thành công hai huy chương vàng và nếu có thể, sẽ phá một kỷ lục SEA Games.” – Nguyễn Văn Lai cho biết.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 28 với 440 VĐV tại 27 môn thể thao. Trong số đó, có 48 vận động viên được đánh giá là vận động viên trọng điểm, có khả năng giành HCV cao. Chỉ tiêu của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28 là giành 56-74 HCV, đứng trong top đầu đại hội./.

Xem chùm ảnh không khí tập luyện tại Trung tâm Thể thao Quốc gia:

Do SEA Games 28 diễn ra sớm hơn thường lệ nên không khí tập luyện được đẩy nhanh.
Phần lớn các đội tuyển đều đã bắt tay vào tập luyện ngay sau kì nghỉ Tết.
Buổi tập của các VĐV chạy vượt rào.

VĐV Nguyễn Văn Lai (áo vàng) tin tưởng khả năng bảo vệ 2 huy chương vàng SEA Games.

Buổi tập của đội cầu mây nữ.
Đội Pencak Silat đã tập trung từ mùng 4 Tết.

Những nữ cung thủ trong đội tuyển bắn cung.

48 vận động viên trọng điểm sẽ được đầu tư đặc thù với những khẩu phần ăn riêng.

Huy chương bạc Asiad - Quách Thị Lan đang thưởng thức bữa trưa tự chọn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28
Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

VOV.VN -Đội tuyển rowing quốc gia tập trung trở lại sớm nhất vào ngày mùng 2 Tết

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

VOV.VN -Đội tuyển rowing quốc gia tập trung trở lại sớm nhất vào ngày mùng 2 Tết

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4
Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 8 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 8 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng
Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thể thao Việt Nam đã có một năm 2014 không nhiều thành tích, nhưng điểm sáng lại nằm ở sự phát triển của các VĐV trẻ.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thể thao Việt Nam đã có một năm 2014 không nhiều thành tích, nhưng điểm sáng lại nằm ở sự phát triển của các VĐV trẻ.

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“
Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

VOV.VN -Năm 2015 là năm đầy thách thức và cũng không ít cơ hội của Thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng như thế giới.

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

Thể thao Việt Nam 2015: Thách thức đi đều “2 chân“

VOV.VN -Năm 2015 là năm đầy thách thức và cũng không ít cơ hội của Thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực cũng như thế giới.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!
Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.