Ông Sepp Blatter kêu gọi cải cách FIFA

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng hứa hẹn sẽ trao thêm nhiều quyền lực cho 208 liên đoàn bóng đá thành viên trong một số quyết định của FIFA.

Chiều 1/6, (theo giờ Việt Nam), tại Zurich, Thụy Sĩ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter, đã phát biểu khai mạc Đại hội Liên đoàn Bóng đá Thế giới, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Ngay tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, David Bernstein, đã yêu cầu Đại hội biểu quyết thông qua việc hoãn tổ chức bầu Chủ tịch FIFA lại ít nhất 2 tháng, nhằm điều tra triệt để những nghi ngờ về 2 vụ bê bối hối lộ tiền mới xảy ra, liên quan tới việc trao quyền đăng cai World Cup 2018, 2022 cho Nga và Qatar cũng như trước thềm cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, 172 trên tổng số 208 đoàn đại biểu đã phủ quyết yêu cầu này của đại diện Liên đoàn bóng đá Anh.

Đại diện của Liên đoàn bóng đá Đức cũng yêu cầu xem xét lại việc bầu chọn và trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar, được FIFA thông qua hồi tháng 12/2010.

Phát biểu trước các đại biểu tham dự Đại hội, ông Blatter khẳng định vụ bê bối mới đây liên quan tới 2 Phó Chủ tịch FIFA, Jack Warner và Bin Hamman, sẽ được giải quyết trong nội bộ của tổ chức bóng đá này.

Ông Sepp Blatter hứa hẹn sẽ tiến hành cải cách FIFA theo hướng tăng thêm tính dân chủ trong các cuộc Đại hội FIFA, với 3 giải pháp chính. Đó là việc trao quyền đăng cai World Cup trong tương lai sẽ được tiến hành bằng cách tổ chức Đại hội đại biểu FIFA và bỏ phiếu bầu chọn, thay vì trong nội bộ ban điều hành FIFA như hiện nay. Đại hội FIFA sẽ bầu chọn các thành viên của Ủy ban kiểm tra đạo đức. Thành lập một ủy ban đặc biệt của FIFA thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của FIFA và đề ra các phương hướng cải cách tổ chức này trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, ông Bin Hammam đã gửi tới Đại hội FIFA một bức thư phản đối cách tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới này đối xử với ông. Ông Bin Hamman đã bị cấm mọi hoạt động liên quan tới bóng đá cho tới khi Ủy ban kiểm tra đạo đức của FIFA có phán quyết cuối cùng về vụ điều tra hối lộ tiền cho các liên đoàn thành viên của Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe, cũng như hối lộ để giành quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Trước đó, ông Bin Hamman đã bị cấm tham dự Đại hội FIFA diễn ra ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên