VFF phạt 130 triệu đồng đối với 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

VOV.VN - Ngày 15/4, VFF có thông báo chính thức về án kỷ luật với 6 cầu thủ Đồng Nai dính líu đến cá độ mùa trước.

Theo đó, các cầu thủ phải lần lượt chịu các án phạt của VFF như sau: Phạm Hữu Phát (chủ mưu): phạt 30 triệu đồng, Đinh Trung Kiên (20 triệu đồng), Phan Lưu Thế Sơn (20 triệu đồng), Hà Niệm Tiến (20 triệu đồng), Nguyễn Đức Thiện (20 triệu đồng), Nguyễn Thành Long Giang (20 triệu đồng). Tổng số tiền phạt với 6 cầu thủ là 130 triệu đồng.

Các cầu thủ Đồng Nai tham gia dàn xếp tỉ số tại cơ quan điều tra. (Ảnh: V.Đ)

Các cầu thủ nói trên đều bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn do VFF quản lý và có quyền khiếu nại lên ban kỷ luật VFF, theo đúng quy định về kỷ luật.

Vụ bán độ liên quan đến 6 cầu thủ Đồng Nai diễn ra ở giải V-League mùa trước. Khi biết được CLB Đồng Nai đã chắc chắn trụ hạng, Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định “kiếm thêm” và rủ 5 cầu thủ khác dàn xếp tỉ số trong trận gặp Than Quảng Ninh (ngày 20/7/2014).

Phạm Hữu Phát và đối tượng môi giới cá độ Trần Văn Ba thỏa thuận thương vụ bán độ để Đồng Nai thua cách biệt 2 bàn sẽ có giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu các đối tượng bán độ đã bị phát hiện và bị Cơ quan điều tra triệu tập.

Ngoài án phạt của VFF, 6 cầu thủ bán độ nhiều khả năng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Theo điều 248 Bộ luật Hình sự, người đánh bạc số tiền từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Hãy cho các cầu thủ bán độ một cơ hội”
HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Hãy cho các cầu thủ bán độ một cơ hội”

VOV.VN - Trước án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn với 9 cầu thủ V.Ninh Bình của VFF, dư luận đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Hãy cho các cầu thủ bán độ một cơ hội”

HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Hãy cho các cầu thủ bán độ một cơ hội”

VOV.VN - Trước án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn với 9 cầu thủ V.Ninh Bình của VFF, dư luận đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Bóng đá Việt Nam phối hợp chặt chẽ với FIFA chống nạn bán độ
Bóng đá Việt Nam phối hợp chặt chẽ với FIFA chống nạn bán độ

VOV.VN - Chiều 20/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị FIFA/Interpol về phát triển công tác phòng chống gian lận trong bóng đá.

Bóng đá Việt Nam phối hợp chặt chẽ với FIFA chống nạn bán độ

Bóng đá Việt Nam phối hợp chặt chẽ với FIFA chống nạn bán độ

VOV.VN - Chiều 20/3, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị FIFA/Interpol về phát triển công tác phòng chống gian lận trong bóng đá.

Bộ Công an không điều tra nghi án ĐT Việt Nam bán độ tại AFF Cup
Bộ Công an không điều tra nghi án ĐT Việt Nam bán độ tại AFF Cup

Trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014 chưa có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không tiếp tục điều tra.

Bộ Công an không điều tra nghi án ĐT Việt Nam bán độ tại AFF Cup

Bộ Công an không điều tra nghi án ĐT Việt Nam bán độ tại AFF Cup

Trận thua 2-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại bán kết AFF Cup 2014 chưa có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không tiếp tục điều tra.

Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ: Thích đáng?!
Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ: Thích đáng?!

VOV.VN - Không ai phủ nhận họ là những cầu thủ tài năng nhưng khi tài năng không cứu vãn nổi cái đầu thì có cũng chỉ là vô ích.

Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ: Thích đáng?!

Treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ bán độ: Thích đáng?!

VOV.VN - Không ai phủ nhận họ là những cầu thủ tài năng nhưng khi tài năng không cứu vãn nổi cái đầu thì có cũng chỉ là vô ích.

Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ
Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ

VOV.VN -Khi CLB Đồng Nai chắc suất trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ.

Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ

Đề nghị truy tố 6 cầu thủ CLB bóng đá Đồng Nai bán độ

VOV.VN -Khi CLB Đồng Nai chắc suất trụ hạng, đội trưởng Phạm Hữu Phát nảy sinh ý định dàn xếp tỷ số trận đấu để bán độ.