HLV Hữu Thắng tiến sát ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam

VOV.VN - VFF đã chính thức gửi hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam đến HLV Hữu Thắng và nhiều khả năng chiến lược gia này sẽ ngồi vào “ghế nóng”.

Sau khi HLV Miura bị cắt hợp đồng trước thời hạn, VFF đã nhắm đến 2 HLV nội là Huỳnh Đức và Hữu Thắng cho vị trí dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức đã sớm từ chối với lí do bận công việc tại SHB Đà Nẵng.

Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ ngồi vào "ghế nóng" dẫn dắt ĐT Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Sau đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã trực tiếp đàm phán với HLV Hữu Thắng để đi đến những thỏa thuận sơ bộ. Ngày 12/2 vừa qua, HLV Hữu Thắng đã bay từ Vinh vào TP HCM để nhờ luật sư xem xét những chi tiết của bản hợp đồng.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Hữu Thắng có thời hạn 2 năm, với mức lương dự kiến thuộc diện cao nhất trong số những HLV nội hiện nay. Bước đầu, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn được cống hiến vì màu cờ sắc áo, đồng thời sẽ dồn tâm sức để xây dựng cho ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Với những diễn biến như hiện tại, có đến 90% khả năng chiến lược gia người Hà Tĩnh sẽ ngồi vào “ghế nóng” của ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Nếu mọi chuyện thuận lợi, HLV Hữu Thắng sẽ có màn ra mắt trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp Đài Loan ngày 24/3 tới đây (thuộc khuôn khổ Vòng loại World Cup).

HLV Hữu Thắng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Ông từng có 6 năm thi đấu cho ĐT Việt Nam (từ 1996 đến 2002) sau đó chuyển sang nghiệp huấn luyện. Ông đã dẫn dắt Hà Nội T&T và SLNA, trong đó nổi bật nhất là mùa giải 2011 dẫn dắt SLNA đến ngôi vô địch V-League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Miura muốn sớm “chia tay” ĐT Việt Nam
HLV Miura muốn sớm “chia tay” ĐT Việt Nam

VOV.VN -Không chịu nổi áp lực, chiến lược gia người Nhật Bản lên kế hoạch “trốn” ĐT Việt Nam.

HLV Miura muốn sớm “chia tay” ĐT Việt Nam

HLV Miura muốn sớm “chia tay” ĐT Việt Nam

VOV.VN -Không chịu nổi áp lực, chiến lược gia người Nhật Bản lên kế hoạch “trốn” ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA
ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Với việc giữ nguyên vị trí thứ 146 trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam tiếp tục bị đối thủ Thái Lan bỏ xa đến 26 bậc. 

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

ĐT Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Với việc giữ nguyên vị trí thứ 146 trên BXH FIFA, ĐT Việt Nam tiếp tục bị đối thủ Thái Lan bỏ xa đến 26 bậc. 

Hết năm 2015, ĐT Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA
Hết năm 2015, ĐT Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Dù không thay đổi về thứ hạng nhưng tại BXH mới nhất của FIFA, ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan bỏ xa. 

Hết năm 2015, ĐT Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

Hết năm 2015, ĐT Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa trên BXH FIFA

VOV.VN - Dù không thay đổi về thứ hạng nhưng tại BXH mới nhất của FIFA, ĐT Việt Nam đã bị Thái Lan bỏ xa. 

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Trên BXH FIFA tháng 1 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng một bậc lên xếp hạng 146 thế giới.

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

ĐT Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Trên BXH FIFA tháng 1 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã tăng một bậc lên xếp hạng 146 thế giới.

Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 giải nghệ
Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 giải nghệ

VOV.VN - Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. 

Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 giải nghệ

Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008 giải nghệ

VOV.VN - Người hùng của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. 

Ngày này 7 năm trước, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup
Ngày này 7 năm trước, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup

VOV.VN - Ngày 28/12/2008, ĐT Việt Nam hòa 1-1 trước ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup để lên ngôi vô địch.

Ngày này 7 năm trước, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup

Ngày này 7 năm trước, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup

VOV.VN - Ngày 28/12/2008, ĐT Việt Nam hòa 1-1 trước ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup để lên ngôi vô địch.