HAGL có phong độ sân khách tệ nhất lượt đi V-League 2015

VOV.VN - HAGL là đội có phong độ sân khách tệ nhất lượt đi V-League 2015 khi toàn thua cả 6 trận sân khách đã đấu. 

Bước vào V-League 2015, HAGL là một trong những đội bóng đáng chú ý nhất khi là tập hợp của những cầu thủ vừa gây tiếng vang lớn tại đội U19 Việt Nam trong năm 2014.

Tuy vậy, sau khi kết thúc lượt đi, HAGL lại là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất giải khi chỉ có 9 điểm sau 13 trận đã đấu và toàn bộ 9 điểm này được các cầu thủ HAGL thu về từ các trận đấu trên sân nhà Pleiku.

Nỗi thất vọng của Công Phượng. (Ảnh: Trọng Phú)

Thực sự, mỗi khi được đá ở Pleiku, HAGL dù không chơi đúng như kỳ vọng nhưng ít ra họ cũng thể hiện được khát khao chiến thắng và quyết tâm đến những phút cuối cùng. Những trận đấu như khi họ vượt qua SHB Đà Nẵng hay chỉ thua sát nút trước Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã nói lên điều đó.

Thế nhưng, hình ảnh nỗ lực ấy lại không được đội bóng của ‘bầu Đức’ thể hiện khi xa nhà. Mỗi lần rời xa Pleiku, HAGL luôn thể hiện bộ mặt bạc nhược và thường nhận những trận thua đậm. Vì thế, không ngạc nhiên khi Công Phượng và các đồng đội vẫn chưa có điểm nào trên sân khách mùa này.

Công Phượng và HAGL có phong độ quá tệ trên sân khách (Ảnh: Minh Hoàng)

Thành tích đó khiến HAGL là đội có kết quả sân khách tệ nhất sau khi lượt đi V-League 2015 khép lại. Ngay cả những đội bóng xếp dưới đội bóng phố Núi như Cần Thơ (2 điểm) hay Đồng Nai (4 điểm) cũng có kết quả tốt hơn khi đá sân khách. Thậm chí, đội bóng vốn bị đánh giá rất thấp khi phải rời xa Cao Lãnh như Đồng Tháp cũng đã có được 1 trận hòa ở sân khách mùa này.

Trong lịch sử V-League, hai đội có thành tích kém nhất trên sân khách là CLB Hà Nội (mùa 2011) và Hải Phòng (mùa 2012) khi mỗi đội kết thúc mùa giải mà chỉ có vẻn vẹn 1 trận hòa trên sân khách.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi như vừa qua thì rất có thể HAGL sẽ là đội’ xô đổ’ kỷ lục đáng buồn của hai đội bóng nói trên sau khi mùa giải này khép lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

B.Bình Dương– HAGL: Xem Công Vinh đấu Công Phượng
B.Bình Dương– HAGL: Xem Công Vinh đấu Công Phượng

VOV.VN - Ngoài kết quả, trận đấu trên sân Gò Đậu còn được trông chờ bởi màn trình diễn của 2 tiền đạo nội sáng giá nhất V-League, Công Vinh và Công Phượng.

B.Bình Dương– HAGL: Xem Công Vinh đấu Công Phượng

B.Bình Dương– HAGL: Xem Công Vinh đấu Công Phượng

VOV.VN - Ngoài kết quả, trận đấu trên sân Gò Đậu còn được trông chờ bởi màn trình diễn của 2 tiền đạo nội sáng giá nhất V-League, Công Vinh và Công Phượng.

HAGL đứng trước án phạt 400 triệu từ VFF
HAGL đứng trước án phạt 400 triệu từ VFF

VOV.VN - U17 và U13 HAGL bỏ giải trẻ Quốc Gia, đồng nghĩa vi phạm điều 33 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2015.

HAGL đứng trước án phạt 400 triệu từ VFF

HAGL đứng trước án phạt 400 triệu từ VFF

VOV.VN - U17 và U13 HAGL bỏ giải trẻ Quốc Gia, đồng nghĩa vi phạm điều 33 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2015.

Thắng 4-1 HAGL, B.Bình Dương vô địch lượt đi V-League
Thắng 4-1 HAGL, B.Bình Dương vô địch lượt đi V-League

VOV.VN - Với đẳng cấp vượt trội, đội chủ sân Gò Đậu giành chiến thắng 4-1 trước HAGL, qua đó tiếp tục dẫn đầu V-League.

Thắng 4-1 HAGL, B.Bình Dương vô địch lượt đi V-League

Thắng 4-1 HAGL, B.Bình Dương vô địch lượt đi V-League

VOV.VN - Với đẳng cấp vượt trội, đội chủ sân Gò Đậu giành chiến thắng 4-1 trước HAGL, qua đó tiếp tục dẫn đầu V-League.

Công Vinh: “Cầu thủ HAGL yếu, tranh chấp, chạy chỗ kém”
Công Vinh: “Cầu thủ HAGL yếu, tranh chấp, chạy chỗ kém”

Tiền đạo B.Bình Dương thẳng thắn đánh giá cầu thủ HAGL thiếu sức mạnh, tư duy chiến thuật trên hàng công kém…

Công Vinh: “Cầu thủ HAGL yếu, tranh chấp, chạy chỗ kém”

Công Vinh: “Cầu thủ HAGL yếu, tranh chấp, chạy chỗ kém”

Tiền đạo B.Bình Dương thẳng thắn đánh giá cầu thủ HAGL thiếu sức mạnh, tư duy chiến thuật trên hàng công kém…