FIFA đã “đổi trắng thay đen” nước chủ nhà World Cup 2010?

Marốc mới là quốc gia chiến thắng trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2010, nhưng FIFA đã “đổi trắng thay đen” và trao quyền cho Nam Phi.

Theo tiết lộ của cựu thành viên Ban chấp hành FIFA, Ismail Bhamjee, Marốc mới là quốc gia chiến thắng trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2010 nhưng FIFA đã “đổi trắng thay đen” và trao quyền cho Nam Phi...

Những scandal liên quan tới FIFA vẫn chưa dừng lại. Ngày hôm qua, tờ The Times đã công bố bản ghi âm cuộc nói chuyện với cựu thành viên Ban chấp hành FIFA, Ismail Bhamjee. Trong đó, người đàn ông người Botswana tiết lộ rằng Marốc mới là đội chiến thắng trong cuộc tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2010 với 2 phiếu nhiều hơn Nam Phi.

 Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vẫn chưa chính thức bị buộc tội.

Tuy nhiên, cuối cùng, FIFA đã “đổi trắng thay đen” kết quả để Nam Phi trở thành nước chủ nhà của giải đấu này. Ngay cả khi The Times đã gửi đoạn ghi âm cho Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, mọi chuyện vẫn… không có gì thay đổi.

Trong đoạn ghi âm đó, Ismail Bhamjee tiết lộ: “Chúng tôi phát hiện ra rằng Ma rốc đã chiến thắng trước Nam Phi với 2 phiếu chênh lệch. Chuyện này các bạn nhớ giữ bí mật nhé”.

Ngoài ra, tờ The Times cũng tiết lộ thêm một đoạn email giữa Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke, cánh tay phải của Chủ tịch Sepp Blatter, với Tổng thống Nam Phi, Thabo Mbeki vào năm 2007.

Nội dung của đoạn email nói về việc chuyển số tiền 10 triệu USD dựa trên “cuộc thảo luận giữa Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki về vấn đề đăng cai World Cup”.

Mới đây, cựu quan chức FIFA, Chuck Blazer cũng lên tiếng thừa nhận đã ăn đút lót để bỏ phiếu cho Nam Phi trong cuộc tranh cử giành quyền tranh cai World Cup. Mặc dù vậy, tới lúc này, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter vẫn chưa chính thức bị buộc tội như 14 quan chức khác của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ
Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Cựu quan chức FIFA "thừa nhận" nhận tiền hối lộ

Một số quan chức FIFA “nhận tiền hối lộ” để đổi lấy phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992
Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

Tình tiết mới vụ tham nhũng tại FIFA: Hối lộ tại FIFA xảy ra từ 1992

VOV.VN - Cựu thành viên ban điều hành FIFA, Chuck Blazer, vừa thú nhận đã nhận hối lộ để bỏ phiếu cho 2 kỳ World Cup 1998 và 2010. 

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup
FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thanh tra và kiểm toán của FIFA đã đưa ra thông cáo chính thức cho việc thu thập bằng chứng trong 2 kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022.

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

FIFA: Nếu mua phiếu bầu, Nga và Qatar sẽ mất quyền đăng cai World Cup

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thanh tra và kiểm toán của FIFA đã đưa ra thông cáo chính thức cho việc thu thập bằng chứng trong 2 kỳ bỏ phiếu World Cup 2018 và 2022.

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010
FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

FIFA hối lộ LĐBĐ Iceland 4 triệu bảng giúp Pháp dự World Cup 2010

VOV.VN - “Con tàu” đắm FIFA mà đứng đầu là Sepp Blatter tiếp tục nhận thêm những đòn chí mạng liên quan đến vấn đề hối lộ.