“Bi kịch” trước người Thái: HLV Miura, lỗi không tại ông thì tại ai?

VOV.VN -Theo ông Miura, tâm lý nóng vội là nguyên nhân khiến ĐTVN thảm bại trước Thái Lan. Nhưng xem ra, HLV người Nhật đã quên đi trách nhiệm của chính mình.

“Thắng được tung hô, thua phải nhận chỉ trích”

Thất bại toàn diện 0-3 trước ĐT Thái Lan ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình khiến uy tín cũng như tương lai của HLV Miura một lần nữa trở thành dấu hỏi lớn trong con mắt của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, dù đã được “nâng tầm” hơn trận hòa trước Iraq.

Không những vậy, những phát biểu sau trận đấu của HLV Miura cũng không nhận được sự đồng tình từ các quan chức VFF. Cụ thể, theo HLV Miura tâm lý nóng vội trong thi đấu khiến các cầu thủ trái ý BHL chơi bóng dài và “thua nhanh chóng” trước người Thái.

Theo ông Miura, thảm bại trước Thái Lan là lỗi không chịu tuân theo chỉ đạo từ BHL của các học trò. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ là người đầu tiên lên tiếng phản biện những lý giải cho thất bại của HLV Miura. Theo ông Xuân Gụ, quan điểm của VFF là HLV Miura phải là người chịu trách nhiệm sau thất bại nặng nề trước Thái Lan, thay vì đổ lỗi cho các cầu thủ.

“Trong bóng đá có thắng, có thua. Thắng thì được khen ngợi, còn thua thì bị chỉ trích. Với cá nhân HLV Miura, khi thắng thì ông ta bước lên vinh quang, nhưng khi thua, cũng phải là người “đứng mũi chịu sào”. Là HLV trưởng, ông Miura phải là người chịu trách nhiệm cao nhất sau thất bại của ĐTVN trước Thái Lan, thay vì đổ lối cho cầu thủ của mình”,  ông Xuân Gụ chia sẻ.

Ngay cả việc bảo lưu quan điểm lựa chọn Mạc Hồng Quân đá chính dù tiền đạo này liên tục bỏ lỡ cơ hội với lý do là phòng ngự tuyến đầu, kèm chặt hậu vệ biên Theerathon – “ngòi nổ” trong các đợt lên bóng của người Thái, cũng như cho rằng việc rút tiền đạo đang khoác áo Than Quảng Ninh khiến ĐTVN mất thế trận và thua chóng vánh, cũng gặp không ít chỉ trích.

HLV Miura cho rằng mình không có lỗi trong trận thua "vỡ mặt" trước người Thái ngay tại Mỹ Đình. (Ảnh: Trọng Phú).

Bởi đơn giản, HLV Miura là người luôn muốn thay thế chân sút Việt kiều bởi quá nôn nóng tìm kiếm bàn thắng, trước khi Hồng Quân dính chấn thương và phải rời sân từ khi hiệp hai bắt đầu. Đây cũng là một phần lý do mà Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, Đoàn Nguyên Đức luôn nhận định với các đồng nghiệp ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam rằng bóng đá nước nhà không thể thắng Thái Lan chừng nào ông Miura còn tại vị.

Dù nhẹ nhàng hơn, nhưng Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng thừa nhận thầy trò HLV Miura còn rất nhiều vấn đề: “Về phát biểu của HLV, tôi cũng nghĩ các cầu thủ không thực hiện đúng đấu pháp, nhưng trong trận đấu có những thời điểm bị cuốn đi khi chúng ta bị dẫn bàn trước. Tôi khẳng định ĐTVN hiện nay đang có tinh thần, kỷ luật rất tốt và khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, từ khát khao đó tới giành kết quả cao thì còn phải làm việc nhiều”.

HLV Miura sẽ không được toàn quyền về chuyên môn

Theo quan điểm của VFF, ngoài việc HLV Miura phải thừa nhận trách nhiệm chính sau các thất bại của đội nhà, chiến lược gia người Nhật Bản nhiều khả năng sẽ không còn được toàn quyền quyết định các vấn đề về chuyên môn ở ĐTVN nữa.

Việc sử dụng và thay thế Mạc Hồng Quân cũng là một sai lầm của HLV Miura? (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Thay vào đó, sẽ có ý kiến của các chuyên gia, hội đồng HLV… và VFF can thiệp để hoàn thiện hơn về vấn đề nhân sự cũng như chiến thuật của đội nhà. Theo PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ thì “Chúng ta thuê HLV nước ngoài không ngoài mục đích cải thiện thành tích đội tuyển, chất lượng bóng đá Việt Nam. Nói thế không có nghĩa HLV Miura mang nguyên cả mô hình bóng đá của cả Nhật Bản sang Việt Nam. Tới đây, Hội đồng HLV, hội đồng chuyên môn sẽ phải bám sát, cụ thể, có một lộ trình chuẩn với HLV, để xây dựng cho bóng đá Việt Nam có một lối đá phù hợp với thể trạng”.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho rằng, VFF sẽ không sa thải HLV Miura chỉ dựa trên những ý kiến của số đông. Tuy nhiên, với VFF, tất cả những phản biện từ báo chí, giới chuyên môn và các nhà quản lý đều mang tính xây dựng, mong sao để bóng đá Việt Nam có sự tiến bộ. Bởi đó là trăn trở của những người quan tâm tới bóng đá nước nhà.

Sẽ có Ban tư vấn về chuyên môn cho HLV Miura sau thất bại của ĐTVN trước người Thái? (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Có thể thấy, VFF đã quyết định gần như sẽ có một Ban tư vấn để cùng HLV Miura quyết định những vấn đề chuyên môn như nhân sự, chiến thuật trước và trong mỗi trận đấu của ĐTVN, bên cạnh các thành viên của BHL. Điều này cũng đồng nghĩa niềm tin của VFF với ông Miura đã vơi đi ít nhiều.

Thế nhưng, lỗi không ở ông Miura thì tại ai?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên