Xử lý Từ Tài Hậu, Trung Quốc quyết tâm chống tham nhũng

VOV.VN - Từ Tài Hậu là quan chức cấp cao, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị thứ 2 của Trung Quốc bị xử lý trong thời gian gần đây.

Tối 30/6, báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin: Thượng tướng Từ Tài Hậu, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi đảng và bị chuyển đến cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý.

Đây là quan chức cấp cao, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị thứ 2 của Trung Quốc bị xử lý trong thời gian gần đây sau vụ Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử.

Ông Từ Tài Hậu (Ảnh Reuters)

Tân Hoa Xã ngày 30/6 đưa tin, ông Từ Tài Hậu, Thượng tướng, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng và giao cho cơ quan kiểm soát quân sự xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh chiều 30/6.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, hội nghị đã nghe báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Quân uỷ Trung ương về “Vụ án vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Từ Tài Hậu”, sau đó đưa ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Từ Tài Hậu, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm sát quân sự, đơn vị được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ủy quyền, tiến hành xử lý.

Hội nghị cho biết, từ ngày 15/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành điều tra về hành vi vi phạm kỷ luật của ông Từ Tài Hậu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Từ Tài Hậu đã lợi dụng chức vụ để mua bán chức quyền; trực tiếp hoặc thông qua người thân để nhận hối lộ; lợi dụng ảnh hưởng chức vụ mưu lợi cho người khác; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, gây ra ảnh hưởng rất xấu.

Trong phiên họp chiều ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định việc điều tra xử lý vi phạm kỷ luật của ông Từ Tài Hậu thể hiện quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phòng chống tham nhũng.

Sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Ban lãnh đạo nước này đẩy mạnh triển khai chiến dịch phòng chống tham nhũng và chỉnh đốn tác phong trong Đảng.

Theo thống kê chính thức của Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc, kể từ Đại hội 18 đến nay, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã tiến hành điều tra 41.880 vụ việc, xử lý gần 55.000 cán bộ, trong đó ít nhất 11 quan chức cấp Bộ và tương đương mất chức hoặc bị xử lý hình sự do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Với việc đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình khẳng định công tác đấu tranh chống tham nhũng ở Trung Quốc “không có vùng cấm”, cương quyết tấn công cả “hổ” lẫn “ruồi”, cho dù là bất cứ ai, chức vụ cao thấp như thế nào, nếu vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước đều bị xử lý nghiêm khắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải  Philippines
Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines

VOV.VN - Đây là nhận định do báo Philstar của Philippines đưa ra ngày 27/6 sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc “nuốt trọn” Biển Đông.

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải  Philippines

Trung Quốc lợi dụng bản đồ mới để xâm lấn lãnh hải Philippines

VOV.VN - Đây là nhận định do báo Philstar của Philippines đưa ra ngày 27/6 sau khi Trung Quốc công bố bản đồ dọc “nuốt trọn” Biển Đông.

Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị về kỷ luật quân đội ngày 30/6 và thông qua quyết định khai trừ khỏi Đảng Thượng tướng Từ Tài Hậu.

Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương

Trung Quốc khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị về kỷ luật quân đội ngày 30/6 và thông qua quyết định khai trừ khỏi Đảng Thượng tướng Từ Tài Hậu.

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc
Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

VOV.VN - Báo Thái Lan nhận định vũ khí giàn khoan là một thứ vũ khí độc nhất vô nhị, lạ lùng mà Bắc Kinh sử dụng để lấn biển.

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

Truyền thông thế giới lên án ngoại giao pháo hạm của Trung Quốc

VOV.VN - Báo Thái Lan nhận định vũ khí giàn khoan là một thứ vũ khí độc nhất vô nhị, lạ lùng mà Bắc Kinh sử dụng để lấn biển.

Nhật không ngán 'tấn công bão hòa' tên lửa hành trình Trung Quốc
Nhật không ngán 'tấn công bão hòa' tên lửa hành trình Trung Quốc

Việc Trung Quốc sử dụng đòn “tấn công bão hòa” bằng tên lửa hành trình, đã được Nhật đoán trước và chuẩn bị đối phó.

Nhật không ngán 'tấn công bão hòa' tên lửa hành trình Trung Quốc

Nhật không ngán 'tấn công bão hòa' tên lửa hành trình Trung Quốc

Việc Trung Quốc sử dụng đòn “tấn công bão hòa” bằng tên lửa hành trình, đã được Nhật đoán trước và chuẩn bị đối phó.

Trung Quốc đang gia tăng gây hấn và đe dọa hòa bình
Trung Quốc đang gia tăng gây hấn và đe dọa hòa bình

VOV.VN - Trung Quốc đang tiếp tục cố thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng cách hăm dọa và tạo thêm nhiều “sự đã rồi”. 

Trung Quốc đang gia tăng gây hấn và đe dọa hòa bình

Trung Quốc đang gia tăng gây hấn và đe dọa hòa bình

VOV.VN - Trung Quốc đang tiếp tục cố thay đổi hiện trạng Biển Đông bằng cách hăm dọa và tạo thêm nhiều “sự đã rồi”. 

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc
Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

VOV.VN - Tấm bản đồ này thể hiện bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

Ấn Độ kịch liệt lên án bản đồ dọc mới của Trung Quốc

VOV.VN - Tấm bản đồ này thể hiện bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.