Xả súng vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Paris, 12 người chết

VOV.VN - Hai người trùm đầu cầm súng AK đã đi vào tòa nhà này... Vài phút sau đó, là nhiều tiếng súng.

It nhất 12 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra hôm nay (07/01) tại một tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris của Pháp. Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào tờ tạp chí này sau vụ đánh bom nhằm vào tòa soạn tờ báo này hồi tháng 11 năm 2011. 

Hiện trường vụ xả súng tại Paris
  Tờ Charlie Hebdo là tờ báo chuyên về các tin tức châm biếm và trào phúng, từng cho in lại 12 bức tranh biếm họa Thánh Mohammed, đã gây phản ứng dữ dội từ cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới hồi năm 2006.

Theo văn phòng Thủ tướng Pháp, Pháp đã nâng mức cảnh báo chống khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã lên đường tới hiện trường vụ việc sau khi có thông tin về vụ xả súng.

Các hãng truyền thông cho hay những kẻ bất ngờ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ngay giữa lòng thủ đô Paris của Pháp đã giết chết 12 người, bao gồm các cảnh sát cũng như chủ bút và họa sĩ biếm họa chính của tạp chí này. Ngoài ra còn có 10 người khác bị thương.

Hình ảnh 2 tay súng khủng bố trích từ video an ninh 
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cảnh một tay súng đã bắn vào đầu một viên cảnh sát đang nằm dưới đất rồi giơ tay của anh này lên.

Các nhân chứng cho biết hai nam giới xách AK đột nhập rất nhanh vào tòa nhà để gây án rồi rút lui mau lẹ, chỉ trong vài phút.

Cảnh sát Pháp hiệu đang mở một chiến dịch quy mô ở Paris để săn lùng những kẻ tấn công.

Quan chức cảnh sát Pháp Luc Poignant cho biết những gì diễn ra là vụ tàn sát đẫm máu. Cảnh sát Pháp cảnh báo truyền thông nước này phải cảnh giác và chú ý đến an ninh sau vụ tấn công bất ngờ này.

Được biết tạo chí hài Charlie Hebdo mới đây có tung lên mạng Twitter một bức tranh biếm họa về thủ lĩnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

Tạp chí này từng bị tấn công bằng bom cháy vào tháng 11/2011 chỉ một ngày sau khi nó đăng tải một bức biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Đào tạo quân sự bài bản

Phóng viên Telegraph cho hay những kẻ tấn công có kỹ năng thành thục và sự bình tĩnh theo kiểu đã được huấn luyện chuyên sâu về quân sự.

Các bức hình thu được cho thấy chúng được trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ sát nhân. Chúng mặc đồ đen toàn thân, mặt che kín, mỗi tên cầm một khẩu AK-47, đi giày kiểu quân sự và có tác phong nhà binh. Một trong hai tên này mặc áo quấn đầy các băng đạn dự trữ. Một số nguồn tin cho hay một kẻ tấn công còn mang theo súng chống tăng.

Nước Pháp bị sốc

Tổng thống Pháp Hollande đã tới thăm hiện trường vụ tấn công. Ông cho biết an ninh ở Paris đã được nâng lên mức cao nhất.

“Chúng đã phạm một tội ác man rợ đối với một tòa báo ở Paris”, ông Hollande nói. “Chúng ta phải cứng rắn, phải mạnh mẽ. Chúng ta sẽ trừng phạt những kẻ tấn công”.

Tổng thống Hollande nói thêm: “Nước Pháp đang bị sốc. Chúng ta là một đất nước đoàn kết”.

Nội các Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng
Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

VOV.VN - Tên đao phủ IS được tìm thấy trong tình trạng đã chết lìa đầu với điều thuốc lá cắm vào miệng.

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

Đao phủ-“chỉ huy cảnh sát” IS bị chặt đầu, nhét thuốc lá vào miệng

VOV.VN - Tên đao phủ IS được tìm thấy trong tình trạng đã chết lìa đầu với điều thuốc lá cắm vào miệng.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.