Wikileaks tiết lộ bí mật nhà tù Guantanamo

Với các tài liệu mới được công bố, Wikileaks cho biết rất nhiều tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo là người vô tội.

Hơn 700 tài liệu về nhà tù Guantanamo đã được các tờ báo uy tín của Mỹ và Anh đăng tải.

Nhà tù ở vịnh Guantanamo (Cuba) từ lâu đã được biết tới là nơi quân đội Mỹ giam giữ các phạm nhân có liên quan tới khủng bố và đây cũng được coi là chốn "địa ngục" với hình thức tra tấn tù nhân khốc liệt. Tuy nhiên với những tài liệu mới được công bố hôm 24/4, Wikileaks cho biết có tới 150 phạm nhân ở đây là người dân vô tội.

Tù nhân trong trại Guantanamo

Thông tin mà Wikileaks công bố về nhà tù Guantanamo được đăng tải trên các tờ báo uy tín như New York Times (Thời báo New York), Washington Post (Bưu điện Washington) của Mỹ; Guardian (Người bảo vệ) của Anh... gồm các bản đánh giá về toàn bộ 780 tù nhân hiện đang bị giam giữ tại nhà tù này.

Theo các tài liệu do Wikileaks công bố, trong số những tù nhân đang bị giam tại Guantanamo có 220 người được liệt kê là khủng bố nguy hiểm, nhưng lại có tới 150 người Afghanistan và Pakistan vô tội. Các thông tin còn cho biết, tại Guantanamo có cả những tù nhân 14 tuổi và cả những người già với độ tuổi lên tới 89.

Qua những tài liệu này Wikileaks khẳng định nhà tù Guantanamo là nơi được chủ yếu dùng để thu thập tin tức tình báo chứ không phải đơn thuần là giam giữ các phần tử khủng bố nguy hiểm như quân đội Mỹ từng cho biết.

Phản ứng lại các thông tin này, Bộ Quốc phòng Mỹ lên án mạnh mẽ hành động của Wikileaks, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới các nỗ lực chống khủng bố hiện nay.

Nói về những trang tài liệu mới được công bố, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Brooklyn của Mỹ Machaen Ohenly cho rằng vụ việc này sẽ là thách thức lớn với Tổng thống Obama.

“Câu chuyện ở đây không có gì là mới. Tuy nhiên, đây có thể trở thành vấn đề tâm điểm và là thách thức lớn với Tổng thống Obama khi ông đã cam kết đóng cửa nhà tù Guantanamo trong chiến dịch tranh cử trước đây” – ông Ohenly nói.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích tình hình Trung Đông và Trung Á của Viên Nghiên cứu chiến lược Nga Boris Volkhonsky cho rằng: “Guantanamo là một trại giam hay một trại cải tạo là điều khó xác định. Những người bị giam giữ tại Guantanamo chưa từng bị xét xử. Những người bị giam giữ ở đây vì lý do gì? Họ có tội, hay chỉ là những người bị tình nghi? Mỹ là cường quốc mạnh nhất trên thế giới, tuy nhiên điều này không có nghĩa là Mỹ có quyền bắt giam bất cứ ai. Trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố đóng cửa nhà tù Guantanamo, tuy nhiêu điều này không được thực hiện”.

Đây là lần thứ tư Wikileaks công bố những tài liệu bí mật có liên quan tới Chính phủ Mỹ kể từ khi website này chính thức hoạt động hồi năm 2007./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên