Vòng 2 bầu cử vùng Pháp: Trận “so găng” quyết liệt

VOV.VN - Sau chiến thắng vang dội của Đảng Mặt trận Quốc gia ở vòng 1, hầu như mọi lực lượng chính trị ở Pháp đều kêu gọi liên minh chống lại đảng này.

Tại vòng 1 cuộc bầu cử vùng ngày 6/12, Đảng Mặt trận Quốc gia đã chiến thắng 6/13 vùng nội địa của Pháp, thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Kết quả gây sốc này khiến chính trường và dư luận Pháp hoang mang bởi nếu Đảng Mặt trận Quốc gia duy trì được đà thăng tiến này trong vòng 2, lần đầu tiên trong lịch sử đảng này sẽ nắm quyền tại một vùng ở Pháp.

Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia Le Pen (thứ 2 từ trái sang) sẽ phải đốt mặt với muôn vàn khó khăn trong vòng 2 cuộc bầu cử vùng tại Pháp. Ảnh AFP

Để ngăn chặn đảng cực hữu, các đảng phái chính trị đang kêu gọi liên minh hoặc kêu gọi cử tri không bỏ phiếu cho Đảng Mặt trận Quốc gia. Đảng Xã hội cầm quyền và liên minh cánh tả, sau khi thất bại ở vòng 1, đã kêu gọi nhiều ứng cử viên của mình rút khỏi danh sách để cho các cử tri dồn phiếu vòng 2 cho đảng đối lập cánh hữu là Đảng Những người Cộng hòa.

Trước mắt, Đảng Xã hội và các đảng cánh tả sẽ lần đầu tiên vắng mặt tại vòng 2 bầu cử vùng ở hai vùng rất lớn là Nord-Pas de Calais-Picardie và Provence-Alpes-Côtes d’Azur (PACA).

Cánh tả hy vọng giống như cuộc bầu cử tỉnh hồi tháng 3, các cử tri cánh tả sẽ dồn phiếu cho cánh hữu chứ không phải cho Đảng Mặt trận Quốc gia. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy, 2/3 cử tri cánh tả sẽ bỏ phiếu cho cánh hữu ở 2 vùng này.

Đây được xem là một cuộc chiến quan trọng giữa các đảng truyền thống với Đảng Mặt trận Quốc gia bởi đứng đầu danh sách ứng cử của Đảng Mặt trận Quốc gia ở 2 vùng này là hai gương mặt tiêu biểu của Đảng Mặt trận Quốc gia đến từ gia đình Le Pen, gồm nữ Chủ tịch Marine Le Pen (vùng Nord-Pas de Calais-Picardie) và cháu gái bà này là Marion Maréchal Le Pen (vùng PACA).

Tuy nhiên, khả năng các đảng phái có chặn đứng được Đảng Mặt trận Quốc gia hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Theo các cuộc thăm dò và các đánh giá trước vòng 2 cuộc bầu cử, khả năng Đảng Mặt trận Quốc gia chiến thắng ở các vùng là từ 0-4, tức có thể Đảng Mặt trận Quốc gia sẽ bị chặn đứng ở tất cả các vùng, hoặc có thể thắng tới 4 vùng.

Ngoài 2 vùng của Marine Le Pen và Marion Maréchal Le Pen sẽ rất khó khăn cho Đảng Mặt trận Quốc gia sau đòn “hy sinh” của cánh tả. Khả năng chiến thắng lớn nhất của Đảng Mặt trận Quốc gia là ở vùng Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, nơi ứng cử viên của Đảng Mặt trận Quốc gia là Phó Chủ tịch đảng này Florian Philippot có lợi thế đáng kể trước ứng cử viên của Đảng Những người Cộng hòa là Philippe Richert bởi ở vùng này, ứng cử viên của cánh tả là Jean-Pierre Masseret kiên quyết không rút lui bất chấp khuyến cáo từ đảng của mình.

Một vùng khác cũng có khả năng mang lại chiến thắng cho Đảng Mặt trận Quốc gia là vùng Bourgogne-Franche-Comté, nơi ngoài Đảng Những người Cộng hòa và Đảng Xã hội thì còn có sự hiện diện của một đảng khác ở vòng 2 là đảng “Nước Pháp đứng lên”. Các cử tri của đảng này có xu hướng ủng hộ Đảng Mặt trận Quốc gia.

Việc Đảng Mặt trận Quốc gia sẽ tiến xa đến đâu cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào lượng cử tri sẽ đi bỏ phiếu ở vòng 2. Ở vòng 1, lượng cử tri vắng mặt trên 49% được xem là gây bất lợi cho các đảng truyền thống nên với việc vòng 2 được dự đoán sẽ có số cử tri đông hơn từ 5-6% có thể sẽ giúp các đảng này lấy lại ưu thế trước Đảng Mặt trận Quốc gia.

Một trong những lí do để điều này có thể xảy ra là cú sốc của Đảng Mặt trận Quốc gia ở vòng 1 đã đánh động nhiều cử tri Pháp, buộc họ phải đi bỏ phiếu để ngăn đà tiến của đảng cực hữu này. Ngoài ra, việc truyền thông và các nghiệp đoàn giới chủ công khai lên tiếng kêu gọi chặn đứng FN cũng có thể mang lại tác động.

Nhưng, chỉ cần Đảng Mặt trận Quốc gia chiến thắng ở 1 vùng trong nước Pháp, đó cũng sẽ là một tin tức chấn động với chính trường Pháp và cả châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử vùng ở Pháp: Đảng FN đứng trước cơ hội chiến thắng
Bầu cử vùng ở Pháp: Đảng FN đứng trước cơ hội chiến thắng

VOV.VN - Các nhà phân tích chính trị Pháp nhận định, bất kể kết quả ra sao, chắc chắn FN sẽ có sự thăng tiến rất lớn so với kỳ bầu cử 2010.

Bầu cử vùng ở Pháp: Đảng FN đứng trước cơ hội chiến thắng

Bầu cử vùng ở Pháp: Đảng FN đứng trước cơ hội chiến thắng

VOV.VN - Các nhà phân tích chính trị Pháp nhận định, bất kể kết quả ra sao, chắc chắn FN sẽ có sự thăng tiến rất lớn so với kỳ bầu cử 2010.

Pháp: Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia dẫn đầu vòng 1 bầu cử vùng
Pháp: Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia dẫn đầu vòng 1 bầu cử vùng

VOV.VN- Đúng như lo ngại ban đầu, các thống kê sơ bộ cho thấy Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đạt kết quả kỷ lục trong vòng một cuộc bầu cử vùng ở Pháp.

Pháp: Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia dẫn đầu vòng 1 bầu cử vùng

Pháp: Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia dẫn đầu vòng 1 bầu cử vùng

VOV.VN- Đúng như lo ngại ban đầu, các thống kê sơ bộ cho thấy Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia đạt kết quả kỷ lục trong vòng một cuộc bầu cử vùng ở Pháp.

Chính trường Pháp chia rẽ sau chiến thắng vòng 1 của đảng cực hữu
Chính trường Pháp chia rẽ sau chiến thắng vòng 1 của đảng cực hữu

VOV.VN- Chiến thắng vang dội của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia ở vòng 1 bầu cử vùng hôm 6/12 khiến chính trường Pháp hoang mang và chia rẽ nghiêm trọng.

Chính trường Pháp chia rẽ sau chiến thắng vòng 1 của đảng cực hữu

Chính trường Pháp chia rẽ sau chiến thắng vòng 1 của đảng cực hữu

VOV.VN- Chiến thắng vang dội của đảng cực hữu Mặt trận quốc gia ở vòng 1 bầu cử vùng hôm 6/12 khiến chính trường Pháp hoang mang và chia rẽ nghiêm trọng.