Trung Quốc yêu cầu Philippines rút tàu chiến cũ khỏi bãi Cỏ Mây

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lên tiếng yêu cầu Philippines phải kéo chiếc tàu chiến cũ ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây.

Cùng với việc yêu cầu Philippines từ bỏ vụ kiện về vấn đề Biển Đông lên Toà trọng tài quốc tế, Trung Quốc còn doạ sẽ áp dụng “biện pháp tiếp theo” buộc Philppines phải rút chiếc tàu cũ đang “mắc cạn” tại bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.

Bà Hoa Xuân Doanh (ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều ngày 15/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lên tiếng yêu cầu Philippines phải kéo chiếc tàu chiến cũ ra khỏi khu vực bãi Cỏ Mây, đồng thời đe doạ Trung Quốc sẽ “bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp tiếp theo” để buộc Philipines phải rút con tàu này.

Tuyên bố trên của bà Hoa Xuân Doanh đưa ra nhằm đáp trả thông tin về việc, từ đầu năm 2015 quân đội Philippines bắt đầu tiến hành tu sửa tàu chiến cũ đang “mắc kẹt” ở bãi Cỏ Mây từ năm 1999; công việc này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Bà Hoa Xuân Doanh cho rằng từ năm 1999, Philippines đã cố tình để lại chiếc tàu chiến cũ ở bãi Cỏ Mây nhằm đòi hỏi chủ quyền đối với bãi đá này, đồng thời cho rằng đây là hành động “vi phạm chủ quyền của Trung Quốc”.

Bà Hoa Xuân Doanh còn cho biết phía Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Philippines rút chiếc tàu nói trên, nhưng Philppines không những không rút mà còn tìm cách gia cố để làm nơi trú ngụ cho bộ phận binh lính Philippines.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lớn tiếng yêu cầu Philippines phải từ bỏ vụ kiện lên Toà trọng tài quốc tế, trong đó Philippines yêu cầu Toà ra phán quyết về tính phi pháp của yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tại cuộc họp báo nói trên, cùng với việc nhắc lại lập trường “không chấp nhận, không tham gia” vụ kiện, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn lớn tiếng yêu cầu Philippines phải quay trở lại con đường đàm phán song phương trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Toà trọng tài quốc tế ở La Hay (ngày 13/7) kết thúc phiên điều trần đầu tiên theo yêu cầu của Philippines nhằm xác định thẩm quyền thủ lý vụ án.

Liên quan các diễn biến căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, báo chí Trung Quốc và Philippines còn đề cập khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Manila - thủ đô của Philippines vào tháng 11 tới do những căng thẳng trong quan hệ song phương cũng như những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Philippines Aquino chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước tòa án quốc tế, Philippines tố Trung Quốc phớt lờ luật biển
Trước tòa án quốc tế, Philippines tố Trung Quốc phớt lờ luật biển

VOV.VN - Philippines vừa kêu gọi một tòa án quốc tế khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông là phi pháp.

Trước tòa án quốc tế, Philippines tố Trung Quốc phớt lờ luật biển

Trước tòa án quốc tế, Philippines tố Trung Quốc phớt lờ luật biển

VOV.VN - Philippines vừa kêu gọi một tòa án quốc tế khẳng định các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông là phi pháp.

Philippines điều trần lần hai trong vụ kiện 'đường lưỡi bò'
Philippines điều trần lần hai trong vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Tòa Trọng tài Thường trực yêu cầu Philippines điều trần lần hai vào đầu tuần tới trước khi quyết định có đủ thẩm quyền xem xét vụ kiện "đường lưỡi bò".

Philippines điều trần lần hai trong vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Philippines điều trần lần hai trong vụ kiện 'đường lưỡi bò'

Tòa Trọng tài Thường trực yêu cầu Philippines điều trần lần hai vào đầu tuần tới trước khi quyết định có đủ thẩm quyền xem xét vụ kiện "đường lưỡi bò".

Philippines: Hơn 1.000 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo ở cổng trường
Philippines: Hơn 1.000 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo ở cổng trường

VOV.VN - Các học sinh phải nhập viện khẩn cấp sau khi có dấu hiệu nôn, chóng mặt, đau bụng và đau đầu

Philippines: Hơn 1.000 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo ở cổng trường

Philippines: Hơn 1.000 học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo ở cổng trường

VOV.VN - Các học sinh phải nhập viện khẩn cấp sau khi có dấu hiệu nôn, chóng mặt, đau bụng và đau đầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

VOV.VN- Nguồn tin Ngoại giao Trung Quốc cho hay, ông Tập Cận Bình có thể không tham dự APEC tại Manila, Philippines từ ngày 18-19/11/2015.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa “tẩy chay” APEC ở Philippines

VOV.VN- Nguồn tin Ngoại giao Trung Quốc cho hay, ông Tập Cận Bình có thể không tham dự APEC tại Manila, Philippines từ ngày 18-19/11/2015.

Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA
Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA

VOV.VN- Vòng 2 phiên điều trần trước Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) tại Hà Lan đã kết thúc sau khi Philippines trả lời một số câu hỏi do PCA đặt ra.

Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA

Kết thúc vòng 2 phiên điều trần của Philippines trước PCA

VOV.VN- Vòng 2 phiên điều trần trước Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) tại Hà Lan đã kết thúc sau khi Philippines trả lời một số câu hỏi do PCA đặt ra.