Trung Quốc ví Mỹ và nhóm “Ngũ nhãn” như Liên quân 8 nước

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ví Mỹ và các nước thuộc nhóm “Ngũ nhãn” như Liên quân 8 nước từng “xâu xé” nước này 120 năm về trước.

Phản ứng của Trung Quốc trước các động thái của Mỹ và phương Tây ngày càng trở nên gay gắt. Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra hôm nay (24/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ví Mỹ và các nước thuộc nhóm “Ngũ nhãn” như Liên quân 8 nước từng “xâu xé” nước này 120 năm về trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh đã nhận thấy sự phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh trong nhóm “Ngũ nhãn”, kiểu muốn ẩu đả theo kiểu băng đảng, đồng thời cho rằng điều này gợi nhớ tới Liên quân 8 nước.

Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi Australia và New Zealand ra Tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ các biện pháp mà Canada, Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ vừa công bố về tình hình Tân Cương.

Theo người phát ngôn, Trung Quốc đã không còn là quốc gia của 120 năm trước và “không thể chọc giận”. Bắc Kinh cho rằng, nhận thức của nhóm “Ngũ nhãn” vẫn chỉ dừng lại ở cuối thế kỷ 19, tức thời cuối nhà Thanh, do vậy họ không hiểu về Trung Quốc và cũng không thể đại diện cho cộng đồng quốc tế.

Trước đó, tại cuộc gặp cấp cao Trung-Mỹ tại Alaska, Trung Quốc đã đối đầu trực diện và gay gắt với Mỹ. Những phát ngôn của phía Trung Quốc được đánh giá là minh chứng cho sự thay đổi cơ bản trong quan hệ Mỹ - Trung, cách tiếp cận của phía Trung Quốc trước chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Mỹ Biden, cũng như cho thấy thế đối đầu giữa hai siêu cường giờ đây đã bước sang giai đoạn mới.

Cuộc gặp này đã được dư luận và báo chí Trung Quốc coi như cột mốc trỗi dậy của nước này sau 120 năm nhà Thanh phải ký Hiệp ước Tân Sửu với Liên minh 8 nước với các điều khoản mà Bắc Kinh coi là bất công. Đây được đánh giá là một chương đáng quên nhất trong lịch sử Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng dụng “Line” chặn quyền truy cập từ Trung Quốc để bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản
Ứng dụng “Line” chặn quyền truy cập từ Trung Quốc để bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản

VOV.VN - Sau khi kỹ thuật viên một công ty Trung Quốc truy cập thông tin cá nhân người dùng Nhật Bản, hãng Line đã chặn quyền truy cập từ Trung Quốc và xin lỗi người dùng.

Ứng dụng “Line” chặn quyền truy cập từ Trung Quốc để bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản

Ứng dụng “Line” chặn quyền truy cập từ Trung Quốc để bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Nhật Bản

VOV.VN - Sau khi kỹ thuật viên một công ty Trung Quốc truy cập thông tin cá nhân người dùng Nhật Bản, hãng Line đã chặn quyền truy cập từ Trung Quốc và xin lỗi người dùng.

Tạm giữ hình sự chủ xe và tài xế xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Tạm giữ hình sự chủ xe và tài xế xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN – Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đến địa bàn Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tạm giữ hình sự chủ xe và tài xế xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tạm giữ hình sự chủ xe và tài xế xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN – Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đến địa bàn Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

NATO muốn mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc
NATO muốn mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này muốn mở rộng hợp tác với các nước có chung chí hướng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc.

NATO muốn mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc

NATO muốn mở rộng hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết khối này muốn mở rộng hợp tác với các nước có chung chí hướng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc.