Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới

VOV.VN - Ngày 23/3, các quan chức cấp cao Trung Quốc và Ấn Độ có cuộc hội đàm tại thủ đô New Delhi nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới.

Tại cuộc gặp, đại diện đặc biệt của Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đã thống nhất rằng, cần phải xử lý đúng đắn vấn đề kiểm soát tranh chấp  biên giới. 

Ngoài ra, hai bên cũng cho rằng, cần phải thực hiện sự đồng thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được vào tháng 9 năm ngoái sau chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình, đó là tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước và đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao. 

Trung Quốc và Ấn Độ hội đàm về tranh chấp biên giới (ảnh: Twitter ANI/Time of India)

Trung Quốc và Ấn Độ  lâu nay vướng vào vụ tranh chấp lãnh thổ trên đường giới chung kéo dài hơn 4.000 km băng qua dãy Hymalaya và bao gồm nhiều vùng đất hẻo lánh rộng lớn.

Căng thẳng biên giới thỉnh thoảng vẫn nỗ ra và một loạt các cuộc đàm phán biên giới đã được tổ chức nhưng tới nay vẫn chưa mang lại kết quả. Cuộc gặp lần này là lần hội đàm thứ 18 giữa hai nước.

Kể từ khi lên nắm quyền hồi mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Modi cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc và kêu gọi hai nước sớm giải quyết tranh chấp biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương
Ấn Độ kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương

VOV.VN- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định thế kỷ 21 là thế kỷ của Ấn Độ Dương và kêu gọi mở rộng hợp tác an ninh hàng hải trong khu vực.

Ấn Độ kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương

Ấn Độ kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh hàng hải trên Ấn Độ Dương

VOV.VN- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định thế kỷ 21 là thế kỷ của Ấn Độ Dương và kêu gọi mở rộng hợp tác an ninh hàng hải trong khu vực.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ
Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp

VOV.VN - Trước chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc, 800 lính Trung Quốc đã tiến vào khu vực Chumar mà hai nước đang tranh chấp.

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí rút quân khỏi khu vực tranh chấp

VOV.VN - Trước chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc, 800 lính Trung Quốc đã tiến vào khu vực Chumar mà hai nước đang tranh chấp.

Trung Quốc tuyên bố đàm phán biên giới với Ấn Độ có tiến triển
Trung Quốc tuyên bố đàm phán biên giới với Ấn Độ có tiến triển

VOV.VN - Phía Trung Quốc so sánh việc đàm phán với leo núi.

Trung Quốc tuyên bố đàm phán biên giới với Ấn Độ có tiến triển

Trung Quốc tuyên bố đàm phán biên giới với Ấn Độ có tiến triển

VOV.VN - Phía Trung Quốc so sánh việc đàm phán với leo núi.

Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm Ấn Độ Dương của Thủ tướng Modi
Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm Ấn Độ Dương của Thủ tướng Modi

VOV.VN - Chuyến thăm 3 nước láng giềng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng chung trong khu vực Ấn Độ Dương.

Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm Ấn Độ Dương của Thủ tướng Modi

Yếu tố Trung Quốc trong chuyến thăm Ấn Độ Dương của Thủ tướng Modi

VOV.VN - Chuyến thăm 3 nước láng giềng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng chung trong khu vực Ấn Độ Dương.