Trung Quốc thách thức tuyên bố tự do đi lại của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Vương Nghị ám chỉ rằng, Trung Quốc sẽ không để Mỹ “muốn làm gì thì làm” ở Biển Đông.

AP đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 đã lên tiếng khẳng định đường lối cứng rắn mà Bắc Kinh bất chấp tất cả để theo đuổi ở Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố sẽ không cho phép các quốc gia khác xâm phạm vào khu vực mà họ đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông – vùng biển có ý nghĩa chiến lược trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại một cuộc họp báo hàng năm ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, tuyên bố của một quốc gia khác về việc thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực không đồng nghĩa với việc họ muốn làm gì thì làm.

Lời cảnh báo của Ngoại trưởng Trung Quốc được cho là ám chỉ đến Mỹ, nước đã cử tàu hải quân tuần tra gần các đảo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông.

Theo AP, ông Vương Nghị cũng đã cố đánh lạc hướng những cáo buộc liên quan đến việc Trung Quốc đang quân sự hóa ở Biển Đông bằng cách biện hộ rằng, những động thái gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ để phòng thủ và rằng, các quốc gia khác đang quân sự hóa vùng biển này không phải Trung Quốc làm như vậy.

Ngoài việc ngang nhiên tuyên bố, các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ “không thể tách rời” của Trung Quốc mà “mỗi người dân nước này có nghĩa vụ phải bảo vệ”; ông Nghị còn khẳng định, Bắc Kinh sẽ không hợp tác với Tòa án Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc của Philippines về yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã thực hiện một chương trình lớn, cải tạo các bãi đá, rạn san hô ở Biển Đông thành các đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở quân sự, đường băng cho máy bay trên đó, bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế.  

Động thái nỗ lực làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông của Trung Quốc bị cho là đã gây căng thẳng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn ở một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tới Biển Đông, đối phó Trung Quốc
Mỹ điều nhóm tàu sân bay tới Biển Đông, đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hạm đội Mỹ sẽ thường xuyên xuất hiện ở Biển Đông, sử dụng cả nhóm tàu sân bay để đối phó với Trung Quốc. 

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tới Biển Đông, đối phó Trung Quốc

Mỹ điều nhóm tàu sân bay tới Biển Đông, đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hạm đội Mỹ sẽ thường xuyên xuất hiện ở Biển Đông, sử dụng cả nhóm tàu sân bay để đối phó với Trung Quốc. 

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông
Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino
Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này của phía Philippines.

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

Philippines tố Trung Quốc xua đuổi tàu cá ở rạn san hô Quirino

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc này của phía Philippines.

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?
Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Lầu Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Lầu Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc
Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết, tàu của nước này sẽ thường xuyên qua lại tuyến đường hàng hải quốc tế ở Biển Đông bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết, tàu của nước này sẽ thường xuyên qua lại tuyến đường hàng hải quốc tế ở Biển Đông bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.