Trung Quốc lên tiếng về việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định một cách sai trái rằng việc họ triển khai tên lửa phòng không ở Hoàng Sa không phải là quân sự hóa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vừa lên tiếng về vụ triển khai tên lửa đất đối không trên quần đảo Hoàng Sa (thuộc Việt Nam, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp).

Hình ảnh vệ tinh (trái) về bờ biển đảo Phú Lâm hôm 14/2. Ảnh: ImageSat International.

Như các lần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại bất chấp sự thật khi khẳng định quần đảo này thuộc về nước họ, rằng Trung Quốc sở hữu quần đảo này từ trước kia.

Theo nguồn tin CNTV.cn được Tân Hoa xã dẫn lại, khi đề cập đến vụ triển khai tên lửa phòng không trên quần đảo Hoàng Sa (bị Trung Quốc cưỡng chiếm vào năm 1974), ông Hồng Lỗi khẳng định việc này không liên quan đến quân sự hóa.

Tuy nhiên các hãng truyền thông khác và giới quan sát quốc tế đều khẳng định các hành động trên của Trung Quốc thể hiện rõ mưu đồ quân sự hóa các đảo mà họ chiếm giữ trái phép ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, EU cảnh báo Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế vụ Biển Đông
Mỹ, EU cảnh báo Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế vụ Biển Đông

VOV.VN- Mỹ và EU ngày 17/2 cảnh báo Trung Quốc cần phải tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về vụ kiện Biển Đông của Philippines.

Mỹ, EU cảnh báo Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế vụ Biển Đông

Mỹ, EU cảnh báo Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế vụ Biển Đông

VOV.VN- Mỹ và EU ngày 17/2 cảnh báo Trung Quốc cần phải tôn trọng phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về vụ kiện Biển Đông của Philippines.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại Biển Đông
Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại Biển Đông

Nhật Bản quan ngại việc Trung Quốc triển khai tên lửa tại Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

Trung Quốc công bố 2 mẫu tên lửa tối tân để xuất khẩu
Trung Quốc công bố 2 mẫu tên lửa tối tân để xuất khẩu

VOV.VN- Tập đoàn Xuất nhập khẩu Công nghệ Không gian Trung Quốc (CATIC) vừa công bố 2 mẫu tên lửa tối tân tại Triển lãm Hàng không Singapore.

Trung Quốc công bố 2 mẫu tên lửa tối tân để xuất khẩu

Trung Quốc công bố 2 mẫu tên lửa tối tân để xuất khẩu

VOV.VN- Tập đoàn Xuất nhập khẩu Công nghệ Không gian Trung Quốc (CATIC) vừa công bố 2 mẫu tên lửa tối tân tại Triển lãm Hàng không Singapore.