Thế giới 24h:

Trung Quốc lên tiếng về biểu tình bài Trung tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các vụ biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đốt cờ Trung Quốc (Ảnh: BBC)
Trước các hoạt động biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhì Kỳ trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/7 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và phản đối mạnh mẽ đối với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 6/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động bạo lực nhằm vào người Trung Quốc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây, yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng biện pháp hiệu quả bảo đảm an toàn và quyền lợi hợp pháp cho công dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin từ một số tờ báo cho rằng nguyên nhân dẫn đến hoạt động biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Trung Quốc là để phản đối Chính phủ Trung Quốc “vi phạm nhân quyền” đối với người Hồi giáo ở Tân Cương.

Thủ tướng Malaysia Najib khẳng định mình không tham nhũng (Ảnh Reuters)

Thủ tướng Malaysia Najib ngày 6/7 đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc ôngtham nhũng và khẳng định ông sẽ tìm ra cách “đường đường chính chính” đối mặt với mọi cáo buộc nhằm vào ông.

Ông Naijib tuyên bố: “Tôi không phản bội nhân dân và tôi sẽ tìm cách để tìm ra sự thật. Xin hãy bình tĩnh vì sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng”.

Căng thẳng giữa Chính phủ và phe đối lập đã gia tăng sau khi tờ Wall Street Journal tiết lộ ông Najib đã nhận khoản hối lộ lên đến 700 triệu USD từ quỹ đầu tư 1MDB. Tuy nhiên, ông Najib lên tiếng cho rằng, cáo buộc này là “một thủ đoạn chính trị” và đe dọa sẽ kiện tờ Wall Street Journal.

Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (Ảnh: news.com.au)
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/7 khẳng định, liên quân do Mỹ đứng đầu đã giành được nhiều lợi thế trong cuộc chiến chống lại IS.

Trong chuyến thăm đến Lầu Năm Góc, ông Obama tuyên bố rằng: “Chúng tôi nhận thấy đã có những tiến bộ bước đầu”, đồng thời liệt kê một loạt các thành phố và thị trấn tại Iraq và Syria mà Mỹ giành lại từ tay IS trong vài tuần qua.

Ông Obama cũng kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo tại Mỹ “lên tiếng phản đối IS mạnh nhất có thể”.

Chuyến thăm Lầu Năm Góc của ông Obama nhằm thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ với giới chức quân đội nước này, một ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey sẽ có phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, tuyên bố trước báo giới ngày 6/7, bà Michele Coninsx người đứng đầu Ủy ban Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu(Eurojust) cho biết: bà vừa nhận được một nguồn tin nói rằng, trên các con thuyền chở người nhập cư từ khu vực Trung Đông đang tìm đường đến châu Âu có cả các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Các bên tham gia đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran tại Vienna (Áo) ngày 6/7 (Ảnh: Reuters)

Tranh cãi về lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và mở rộng hơn về cấm vận vũ khí là nội dung đàm phán chính trong ngày 6/7 giữa các Ngoại trưởng của Iran và nhóm P5+1 tại thủ đô Vienna (Áo).

Trên bàn thương lượng, Iran đòi Liên Hợp Quốc phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này, khi nhấn mạnh, chẳng có lý do gì để kết nối vấn đề này với chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh vẫn muốn duy trì các lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran với lập luận rằng, Tehran vẫn bị nghi ngờ là đang sử dụng chương trình hạt nhân dân sự để phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước những thông tin từ vòng đàm phán cuối cùng ở Vienna, giới quan sát lại dấy lên hoài nghi rằng, liêu các bên có đạt được một thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn chót vào ngày hôm nay (7/7) không, khi biết chắc rằng cả Iran và nhóm P5+1 đã quá mệt mỏi bởi cuộc tranh cãi dai dẳng suốt 13 năm qua.

 

Mỹ và Cuba vẫn còn nhiều bất đồng cần giải quyết trên con đường bình thường hóa quan hệ (Ảnh: Getty Images)

Ngày 6/7 Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn chưa có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba tới Mỹ có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Chính quyền Mỹ không có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư hiện nay, trong đó có Đạo luật Điều chỉnh Cuba.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ việc nhập cư an toàn, đúng quy định và trật tự đến từ Cuba, cũng như việc thực thi đầy đủ các thỏa thuận nhập cư hiện có giữa hai nước.

Sau gần 7 tháng thương lượng với 4 vòng đàm phán, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ với Cuba đã đạt được một bước tiến mang dấu mốc lịch sử với việc hai nước ngày 1/7 vừa qua đã nhất trí mở lại Đại sứ quán vào cuối tháng này.

 

Cụ Sakari Momoi nhận giấy chứng nhận người già nhất thế giới năm ngoái (Ảnh: AFP)

Ngày 6/7, Đài truyền hình NHK đưa tin, cụ ông già nhất thế giới theo sách Kỷ lục Guiness đã qua đời ở tuổi 112 tại Nhật Bản.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, cụ ông Sakari Momoi đã qua đời vào ngày 5/7 vì suy thận. 

Cụ Sakari Momoi sinh ngày 5/2/1903. Cụ từng là một giáo viên dạy hóa và là Hiệu trưởng tại một trường trung học tại Fukushima. 

Cụ Sakari Momoi từng nhiều lần nói rằng ông đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt để sống lâu. Tuy nhiên, các bác sỹ của ông cho biết, ông Sakari Momoi có một lối sống khá lành mạnh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động biểu tình này.

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

Trung Quốc phản ứng vụ biểu tình phản đối Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trung Quốc phủ nhận rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương là nguyên nhân dẫn đến các hoạt động biểu tình này.

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối
Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

VOV.VN- Tehran cho rằng, chẳng có lý do gì duy trì các lệnh trừng phạt, trong khi đó, phương Tây khẳng định, Iran vẫn tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

Iran đòi chấm dứt lệnh trừng phạt vũ khí, phương Tây từ chối

VOV.VN- Tehran cho rằng, chẳng có lý do gì duy trì các lệnh trừng phạt, trong khi đó, phương Tây khẳng định, Iran vẫn tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống IS
Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Trong những ngày vừa qua, các tay súng IS đã bị lực lượng dân quân người Kurd đánh bật khỏi nhiều khu vực tỉnh Raqqa, Syria.

Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống IS

Bước ngoặt mới trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Trong những ngày vừa qua, các tay súng IS đã bị lực lượng dân quân người Kurd đánh bật khỏi nhiều khu vực tỉnh Raqqa, Syria.

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh
Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

VOV.VN- Thủ tướng Najib khẳng định: “Tôi không phải là kẻ cướp”, trong bối cảnh người Malaysia đang gây sức ép buộc ông phải từ chức với cáo buộc tham nhũng.

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

Thủ tướng Najib: Tôi không tham nhũng, xin mọi người bình tĩnh

VOV.VN- Thủ tướng Najib khẳng định: “Tôi không phải là kẻ cướp”, trong bối cảnh người Malaysia đang gây sức ép buộc ông phải từ chức với cáo buộc tham nhũng.

Mỹ không thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba
Mỹ không thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba

VOV.VN -  Ngày 6/7 Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn chưa có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba tới Mỹ có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Mỹ không thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba

Mỹ không thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba

VOV.VN -  Ngày 6/7 Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vẫn chưa có kế hoạch thay đổi chính sách nhập cư đối với Cuba tới Mỹ có từ thời Chiến tranh Lạnh.