Trung Quốc không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên xấu hơn

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28/7 tuyên bố, Trung Quốc sẽ không cho phép an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục trở nên xấu hơn.

Phát biểu tại một cuộc họp an ninh ở Thủ đô Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nêu rõ, với vai trò là một nước láng giềng thân thiết của cả Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc sẽ không cho phép chiến tranh hay bất kỳ tình trạng hỗn loạn nào phá vỡ bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (ảnh: AFP).

Ông Tập nhấn mạnh, nếu điều này xảy ra, thì không ai có thể giành chiến thắng. Trung Quốc hy vọng tất cả các bên sẽ kiềm chế các hành động khiêu khích và làm việc nhằm nối lại các cuộc đàm phán.

Về phần mình, Trung Quốc cũng đang làm việc tích cực nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với tư cách là một nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết.

Trước đó hồi tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một loạt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc với Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của nước này.

Triều Tiên đang có kế hoạch tiến hành thêm các vụ thử mới trong thời gian tới. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, nhiều nước đã hối thúc Trung Quôc sử dụng ảnh hưởng để gia tăng sức ép với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân
Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét những phương án đáp trả khác ngoài các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân.

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

Mỹ xem xét phương án khác nếu Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân

VOV.VN - Mỹ sẽ xem xét những phương án đáp trả khác ngoài các lệnh trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân.

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình đã nắm “siêu” quyền lực với quân đội?
Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình đã nắm “siêu” quyền lực với quân đội?

VOV.VN - Việc ông Tập Cận Bình bất ngờ trở thành Tổng Tư lệnh quân đội Trung Quốc đã kích hoạt bước “đại nhảy vọt” về tham vọng quân sự của nước này.

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình đã nắm “siêu” quyền lực với quân đội?

Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình đã nắm “siêu” quyền lực với quân đội?

VOV.VN - Việc ông Tập Cận Bình bất ngờ trở thành Tổng Tư lệnh quân đội Trung Quốc đã kích hoạt bước “đại nhảy vọt” về tham vọng quân sự của nước này.

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa được cho là để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Việc Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa được cho là để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và trực tiếp đi thăm tướng lĩnh tại Bộ Tổng Tư lệnh.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và trực tiếp đi thăm tướng lĩnh tại Bộ Tổng Tư lệnh.

Trung Quốc lên tiếng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm
Trung Quốc lên tiếng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN - Trung Quốc ngày 25/4 kêu gọi các bên tránh để căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ngày 23/4.

Trung Quốc lên tiếng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

Trung Quốc lên tiếng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm

VOV.VN - Trung Quốc ngày 25/4 kêu gọi các bên tránh để căng thẳng leo thang sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ngày 23/4.