Trung Quốc kêu gọi hợp tác quốc tế sau vụ IS hành quyết con tin Nhật

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh phản đối tất cả các hình thức của chủ nghĩa khủng bố.

Sau vụ việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria (IS) tuyên bố đã giết chết thêm một con tin người Nhật Bản, gây rúng động quốc tế, Chính phủ Trung Quốc hôm nay (2/2) lên tiếng kêu gọi hợp tác quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố.

Con tin Nhật Bản Kenji Goto xuất hiện trong video mới được cho là của IS (Ảnh: SITE)

Tại cuộc họp báo ngày 2/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định, Bắc Kinh phản đối tất cả các hình thức của chủ nghĩa khủng bố: “Trung Quốc chống lại tất cả các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường vô tội. Trung Quốc chủ trương ủng hộ cộng đồng quốc tế tuân theo các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng  như các nguyên tắc cơ bản được chấp nhận rộng rãi khác trong các mối quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác để đối mặt các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình và sự an toàn cho thế giới”.

Trước sự hoành hành của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở khu vực Trung Đông, Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tình hình  ở khu tự trị Tân Cương. Tuy nhiên, lập trường của Trung Quốc đến nay cho thấy, Bắc Kinh không muốn sự can dự của Mỹ, cũng như dùng vũ lực quân sự để chống lại nhóm nổi dậy cực đoan ở khu vực này.

Tháng 12 năm ngoái, một tờ báo Nhà nước của Trung Quốc cho biết, nước này có khoảng 300 công dân đang tham gia hoạt động thánh chiến với IS tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố
EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN- Dù khẳng định muốn hợp tác với thế giới Hồi giáo để chống khủng bố, các ngoại trưởng 28 nước EU vẫn chưa thống nhất được cách thức làm việc này.

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

EU chia rẽ trong việc hợp tác với thế giới Hồi giáo chống khủng bố

VOV.VN- Dù khẳng định muốn hợp tác với thế giới Hồi giáo để chống khủng bố, các ngoại trưởng 28 nước EU vẫn chưa thống nhất được cách thức làm việc này.

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép
Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Hơn 800 người Trung Quốc định gia nhập trại huấn luyện khủng bố đã bị chặn ở biên giới Trung Quốc-Việt Nam, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Trung Quốc bắt 800 người Hồi giáo vượt biên trái phép

Hơn 800 người Trung Quốc định gia nhập trại huấn luyện khủng bố đã bị chặn ở biên giới Trung Quốc-Việt Nam, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Pháp đầu tư tăng cường an ninh và tình báo, chống Hồi giáo cực đoan
Pháp đầu tư tăng cường an ninh và tình báo, chống Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Đến năm 2018, Pháp sẽ tuyển dụng thêm 2.680 nhân viên cho lực lượng cảnh sát, tình báo và quốc phòng, tập trung chống Hồi giáo cực đoan

Pháp đầu tư tăng cường an ninh và tình báo, chống Hồi giáo cực đoan

Pháp đầu tư tăng cường an ninh và tình báo, chống Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Đến năm 2018, Pháp sẽ tuyển dụng thêm 2.680 nhân viên cho lực lượng cảnh sát, tình báo và quốc phòng, tập trung chống Hồi giáo cực đoan

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?
Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

Thanh niên Hàn Quốc gia nhập tổ chức Hồi giáo cực đoan IS?

VOV.VN - Đối tượng tên Kim người Hàn Quốc đã đến thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ, cách biên giới Syria khoảng 5km.

Người Hồi giáo tiếp tục biểu tình chống lại tòa báo Charlie Hebdo
Người Hồi giáo tiếp tục biểu tình chống lại tòa báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Việc tuần báo Charlie Hebdo tiếp tục sử dụng hình ảnh nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa mới nhất khiến cộng đồng Hồi giáo giận dữ.

Người Hồi giáo tiếp tục biểu tình chống lại tòa báo Charlie Hebdo

Người Hồi giáo tiếp tục biểu tình chống lại tòa báo Charlie Hebdo

VOV.VN - Việc tuần báo Charlie Hebdo tiếp tục sử dụng hình ảnh nhà tiên tri Mohammed trên trang bìa mới nhất khiến cộng đồng Hồi giáo giận dữ.

Các chiến binh Hồi giáo ăn mừng cái chết của vua Saudi Arabia Abdullah
Các chiến binh Hồi giáo ăn mừng cái chết của vua Saudi Arabia Abdullah

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tỏ vẻ vui mừng ra mặt khi vị quốc vương qua đời. Chúng không ngại báng bổ ông.

Các chiến binh Hồi giáo ăn mừng cái chết của vua Saudi Arabia Abdullah

Các chiến binh Hồi giáo ăn mừng cái chết của vua Saudi Arabia Abdullah

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tỏ vẻ vui mừng ra mặt khi vị quốc vương qua đời. Chúng không ngại báng bổ ông.