Trung Quốc điều khiển vệ tinh “Hằng Nga 1” chạm xuống bề mặt Mặt Trăng

Đây được xem là một thành công nữa của các nhà khoa học Trung Quốc trên hành trình chinh phục không gian.

Vào lúc 3 giờ 13 phút chiều 1/3 (giờ Hà Nội), Trung Quốc đã điều khiển thành công vệ tinh thám hiểm mặt trăng “Hằng Nga 1” va đập vào bề mặt Mặt Trăng.

Điểm va đập nằm ở tọa độ 1,50 độ vĩ nam, 52,36 độ kinh đông.

Vệ tinh Hằng Nga 1 do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, được đưa lên quỹ đạo vào tháng 10/2007, với tuổi thọ thiết kế 1 năm. Nhưng sau đó, mặc dù quá thời hạn một năm, vệ tinh Hằng Nga 1 vẫn vận hành tốt, nhiên liệu đủ, nên các nhà khoa học Trung Quốc quyết định khai thác triệt để giá trị sử dụng của vệ tinh, tiến hành thêm các thí nghiệm chuyển đổi quỹ đạo đối với Hằng Nga 1.

Dưới sự điều khiển của các nhà khoa học Trung Quốc, Hằng Nga 1 đã chuyển đổi quỹ đạo thành công từ quỹ đạo xung quanh mặt trăng cách Mặt Trăng 100 cây số, sang quỹ đạo có điểm gần nhất cách mặt trăng 17 cây số, sau đó lại trở về với quỹ đạo cực quỹ cách Mặt Trăng 100 cây số.

Viện sĩ hàn lâm Trung Quốc Âu Dương Tự Viễn cho biết, với việc điều khiển thành công vệ tinh Hằng Nga 1 va chạm vào bề mặt Mặt Trăng, Trung Quốc đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm để tiến hành các bước thăm dò Mặt Trăng tiếp theo.

Trung Quốc đang có kế hoạch phóng vệ tinh Hằng Nga 2 lên quỹ đạo vào trước cuối năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên