Trung Quốc chính thức không công nhận hộ chiếu Anh cấp cho Hong Kong

VOV.VN - Sau nhiều lần đe dọa, chiều nay (29/1), Trung Quốc chính thức tuyên bố không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh cấp cho người Hong Kong do Anh mở cửa đón các cư dân đặc khu này nhập cư vào Anh.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công bố sau khi chính sách thị thực và hộ chiếu hải ngoại (BNO) mới của Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 31/1/2021.

Bắc Kinh cho rằng, London bất chấp sự thật về việc Hong Kong đã được trao trả cho Trung Quốc 24 năm, cũng như “lập trường nghiêm khắc” của phía Trung Quốc, công khai vi phạm cam kết, cố tình thực thi chính sách dành riêng cho công dân Hong Kong có hộ chiếu BNO tới Anh định cư và xin nhập quốc tịch.

Theo chính sách về hộ chiếu BNO sau khi điều chỉnh, Anh sẽ bỏ hạn mức 6 tháng và cho phép những người sở hữu hộ chiếu BNO đến Anh được phép tìm việc làm và học tập trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Anh còn tiết lộ, người dân Hong Kong có hộ chiếu BNO chuyển đến Anh còn được miễn các yêu cầu về ngưỡng thu nhập và được phép ở lại tới 5 năm. Trong thời gian này, họ có thể nộp đơn yêu cầu tư cách công dân.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Trung Quốc hết sức phẫn nộ và kiên quyết phản đối việc làm này của Anh. Bởi theo Bắc Kinh, London đang cố biến người Hong Kong thành “công dân hạng 2 của Anh” và “thay đổi hoàn toàn tính chất của BNO” như thỏa thuận đạt được giữa chính phủ hai nước. Đồng thời cho rằng, việc làm này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, can thiệp thô bạo các sự vụ ở Hong Kong và công việc nội bộ của nước này, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế.

Người phát ngôn tuyên bố: “Từ ngày 31/1, Trung Quốc sẽ không thừa nhận cái gọi là hộ chiếu BNO là giấy tờ đi lại và chứng minh nhân thân, đồng thời bảo lưu quyền thực thi các biện pháp tiếp theo.”

Trung Quốc từng nhiều lần đe dọa ngừng công nhận hộ chiếu BNO mà Anh cấp cho người Hong Kong, đồng thời cáo buộc Anh vi phạm Tuyên bố chung giữa hai nước ký năm 1984 – văn bản đặt nền móng cho nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” ở Hong Kong và cam kết không trao quyền cư trú cho những người có hộ chiếu BNO là công dân Trung Quốc tại Hong Kong

Trong khi đó, với chính sách mới, hộ chiếu BNO được xem là cánh cửa để người Hong Kong sang Anh định cư và xin nhập quốc tịch Anh dễ dàng hơn. Theo số liệu của phía Anh, hiện có khoảng 2,9 triệu người Hong Kong và 2,3 triệu người thân của họ có đủ điều kiện nộp hồ sơ để xin cấp thị thực theo hộ chiếu hải ngoại BNO, thậm chí định cư tại Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại tọa đàm “Quan hệ Trung-Mỹ thời đại mới” do Nhật báo Trung Quốc tổ chức hôm 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội để định hình lại mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: Kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại tọa đàm “Quan hệ Trung-Mỹ thời đại mới” do Nhật báo Trung Quốc tổ chức hôm 28/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành khẳng định, hai nước đang đứng trước cơ hội để định hình lại mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh kẻ địch của Mỹ là Covid-19 chứ không phải là Trung Quốc.

Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 lần đầu gặp các quan chức Trung Quốc
Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 lần đầu gặp các quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 ngày 29/1 đã bắt đầu cuộc họp với các nhà khoa học, quan chức Trung Quốc với kế hoạch thăm các phòng thí nghiệm, chợ và bệnh viện ở Vũ Hán.

Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 lần đầu gặp các quan chức Trung Quốc

Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 lần đầu gặp các quan chức Trung Quốc

VOV.VN - Các chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 ngày 29/1 đã bắt đầu cuộc họp với các nhà khoa học, quan chức Trung Quốc với kế hoạch thăm các phòng thí nghiệm, chợ và bệnh viện ở Vũ Hán.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á
Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong
Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

VOV.VN - Hôm nay (18/1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cùng lúc tuyên bố hai lệnh trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có “biểu hiện tồi tệ” trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

Trung Quốc trừng phạt quan chức Mỹ liên quan vấn đề Đài Loan và Hong Kong

VOV.VN - Hôm nay (18/1), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cùng lúc tuyên bố hai lệnh trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có “biểu hiện tồi tệ” trong vấn đề Đài Loan và Hong Kong.

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc
Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

VOV.VN - Tân chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã sớm gửi đi các tín hiệu cứng rắn trong vấn đề Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ, và trước lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức Mỹ thời Tổng thống Trump.

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

Chưa có dấu hiệu Tổng thống Mỹ Biden sẽ mặn nồng với Trung Quốc

VOV.VN - Tân chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden đã sớm gửi đi các tín hiệu cứng rắn trong vấn đề Đài Loan, Duy Ngô Nhĩ, và trước lệnh trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức Mỹ thời Tổng thống Trump.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?
Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

Mỹ dưới thời Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém thời Trump?

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ trong tương lai dưới thời của ông Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông không kém chính quyền Donald Trump hiện nay.