Trùm IS khét tiếng tàn bạo từng làm thư ký văn phòng

VOV.VN - Theo các tài liệu mới công bố, thủ lĩnh khát máu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng từng là một thư ký làm việc trong mảng quản lý văn phòng.

Gã Abu Bakr al-Baghdadi bạo tàn từng bị lính Mỹ bắt giữ ở Iraq hồi năm 2004. Các tài liệu thời đó đã hé lộ nhiều nét về tên này trước khi y trở thành một trùm khủng bố.

Thủ lĩnh IS (ảnh: AP)
Các tài liệu mật được giải mật cho thấy al-Baghdadi từng bị nhốt 10 tháng trong nhà tù quân sự ở miền nam Iraq.

Khi bị bắt, y bị liệt vào nhóm dân sự, tức là không bị coi là một phần tử nổi dậy. Nghề của y khi đó là nghề hành chính, cụ thể là nghề thư ký.

Theo hồ sơ khi đó, y đã kết hôn.

Người ta tin rằng y bị bắt trong một cuộc đột kích với mục đích bắt giữ bạn của y là tên Nessayif Numan Nessayif.

Thủ lĩnh IS được cho 43 tuổi, có một vợ và một con trai.

Bạn của al-Baghdadi trước đó có nói tới việc y đá bóng rất cừ. Một đồng đội mô tả y giống “'Lionel Messi trong đội bóng của chúng tôi”.

Thủ lĩnh IS cũng được biết đến với tính cách nhút nhát, chỉ quan tâm tới việc học hành về tôn giáo, trước khi trở nên cực đoan và trở thành một phần tử nguy hiểm.

Kể từ lên nắm quyền trong cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến cả thế giới bị sốc với việc sát hại dã man hàng ngàn người ở Iraq, Syria và Libya.

Hiện người ta đang treo giải thưởng 10 triệu USD cho cái đầu của al-Baghdadi./.

>> Xem thêm: Bóng ma Hồi giáo IS ám ảnh thế giới 2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS
Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

Thủ tướng Nhật rót tiền cho Trung Đông chống Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - Ông Abe hôm nay (17/1) cảnh  báo thế giới sẽ phải gánh chịu những mất mát không thể đo được nếu chủ nghĩa khủng bố lan tràn khắp Trung Đông.

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ
Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Các thông tin đưa lên trang Facebook của nghi phạm làm dấy lên đồn đoán về nguyên nhân tội ác liên quan đến tôn giáo mà các sinh viên này theo.

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

Ba sinh viên Hồi giáo bị bắn chết tại Mỹ

VOV.VN - Các thông tin đưa lên trang Facebook của nghi phạm làm dấy lên đồn đoán về nguyên nhân tội ác liên quan đến tôn giáo mà các sinh viên này theo.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công nhà tù ở Niger
Phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công nhà tù ở Niger

VOV.VN - Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria hôm nay (9/2) triển khai một đợt tấn công mới nhằm vào nước láng giềng Niger.

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công nhà tù ở Niger

Phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công nhà tù ở Niger

VOV.VN - Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria hôm nay (9/2) triển khai một đợt tấn công mới nhằm vào nước láng giềng Niger.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang chạy khỏi Aleppo

VOV.VN -IS ngày 9/2 bất ngờ rút quân và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực Đông Bắc thành phố Aleppo, nơi lực lượng này chiếm đóng và công bố chủ quyền.