Tổng thống Venezuela kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN -Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức Venezuela...

Ngày 11/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro lên tiếng kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Venezuela.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức Venezuela với các cáo buộc vi phạm nhân quyền và tuyên bố quốc gia thành viên OPEC này là một mối đe dọa an ninh.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao châu Mỹ ở Panama, ông Nicolas Maduro cho biết sẽ trình 11 triệu chữ ký kêu gọi Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh trừng phạt này.

“Tôi có hơn 11 triệu chữ ký và sẽ trình số chữ ký này theo một nghi thức ngoại giao. Tôi cũng nhận thấy có tới hơn 30 triệu người dân Venezuela muốn yêu cầu Tổng thống Mỹ Obama bãi bỏ các lệnh trừng phạt đang đe dọa Venezuela. Tôi mong muốn, tôi và Tổng thống Obama có thể nói chuyện và giải quyết các vấn đề giữa Mỹ và Venezuela một cách hòa bình” – ông Nicolas Maduro nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã thừa nhận, Venezuela không phải là mối đe dọa với Mỹ, nhưng khẳng định sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt đã ban hành trong sắc lệnh hành pháp ngày 9/3 vừa qua. Tổng thống Obama lý luận rằng "những biện pháp trừng phạt này không phải là để suy yếu Chính phủ Venezuela hay gây bất ổn quốc gia này” mà chỉ đối phó với những cá nhân bị Mỹ cáo buộc phải chịu trách nhiệm về cái gọi là "săn đuổi các đối thủ chính trị, hạn chế tự do báo chí và sử dụng vũ lực".

Tuy nhiên, Venezuela và nhiều nước khu vực Mỹ Latinh tiếp tục kịch liệt phản đối các bước đi nói trên của chính quyền Tổng thống Obama, coi đây là một bước leo thang căng thẳng và tiền đề để can thiệp quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela: Tròn 2 năm sau ngày mất của Tổng thống Hugo Chavez
Venezuela: Tròn 2 năm sau ngày mất của Tổng thống Hugo Chavez

VOV.VN - Sau khi kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez, Tổng thống Nicolas Maduro phải đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế quốc gia.

Venezuela: Tròn 2 năm sau ngày mất của Tổng thống Hugo Chavez

Venezuela: Tròn 2 năm sau ngày mất của Tổng thống Hugo Chavez

VOV.VN - Sau khi kế nhiệm Tổng thống Hugo Chavez, Tổng thống Nicolas Maduro phải đối mặt với nhiều khó khăn của nền kinh tế quốc gia.

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia
Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cái mà họ gọi là “sự hăm dọa” của chính phủ Venezuela đối với những chính trị gia đối lập Venezuela.

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

Venezuela sẽ đáp trả việc Mỹ coi nước này mối đe dọa quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cái mà họ gọi là “sự hăm dọa” của chính phủ Venezuela đối với những chính trị gia đối lập Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama
Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

VOV.VN - Venezuela yêu cầu Tổng thống Obama sửa đổi và bãi bỏ đạo luật coi nước này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

Tổng thống Venezuela tuyên bố có thể đến Mỹ đối mặt với ông Obama

VOV.VN - Venezuela yêu cầu Tổng thống Obama sửa đổi và bãi bỏ đạo luật coi nước này là mối đe dọa đối với nước Mỹ.

Quốc hội Venezuela xem xét trao quyền đặc biệt cho Tổng thống
Quốc hội Venezuela xem xét trao quyền đặc biệt cho Tổng thống

Việc làm này nhằm đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp có giặc ngoại xâm.

Quốc hội Venezuela xem xét trao quyền đặc biệt cho Tổng thống

Quốc hội Venezuela xem xét trao quyền đặc biệt cho Tổng thống

Việc làm này nhằm đối phó kịp thời với các nguy cơ khẩn cấp về an ninh trong trường hợp có giặc ngoại xâm.

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”
Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

VOV.VN-Tổng thống Venezuela Maduro tin tưởng rằng, Caracas và Moscow có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa sau 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

Thư của ông Maduro gửi ông Putin: “Venezuela là nhà của ngài”

VOV.VN-Tổng thống Venezuela Maduro tin tưởng rằng, Caracas và Moscow có thể đạt được nhiều kết quả hơn nữa sau 61 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát
Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

VOV.VN - Không chỉ giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao, Venezuela còn đưa ra danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

Căng thẳng ngoại giao mới giữa Mỹ và Venezuela bùng phát

VOV.VN - Không chỉ giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao, Venezuela còn đưa ra danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Lãnh đạo Cuba, Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela
Lãnh đạo Cuba, Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela

VOV.VN- Trước đó Mỹ đã liệt Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia và yêu cầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức nước này.

Lãnh đạo Cuba, Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela

Lãnh đạo Cuba, Bolivia bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela

VOV.VN- Trước đó Mỹ đã liệt Venezuela là mối đe dọa an ninh quốc gia và yêu cầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức nước này.