Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/1 tuyên bố, mọi quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông bao gồm cả quyền tự do đi lại.

Ngoài ra, theo NDTV, ông Obama cũng cho rằng, Ấn Độ có thể trở thành “mỏ neo” để đảm bảo sự ổn định tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Tổng thống Mỹ khẳng định, Mỹ và Ấn Độ sẽ tiếp tục mở rộng các cuộc tập trận quân sự và hợp tác trên biển để tăng cường tính tương tác giữa lực lượng quân đội 2 nước.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một đảo nhân tạo bị Trung Quốc cải tạo phi pháp ở Biển Đông. Ảnh AP

Cũng theo ông Obama, trong chuyến thăm Ấn Độ hồi năm 2015, ông và Thủ tướng Narendra Modi đã thống nhất về một tầm nhìn mới cho khu vực châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

“Lợi ích cốt lõi của chúng tôi là đảm bảo một khu vực hòa bình và thịnh vượng nơi mọi quốc gia tuân thủ cùng một luật chơi theo đúng luật lệ và các chuẩn mực quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải”, ông Obama nói.

Theo ông Obama, khu vực châu Á- Thái Bình Dương đã chứng kiến những căng thẳng trong khu vực sau khi Trung Quốc cố tình “phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông”.

Ngoài ra, ông Obama tuyên bố, Mỹ coi Ấn Độ Dương có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực và kinh tế toàn cầu. Mỹ cũng hoan nghênh quyết tâm thực hiện chính sách “Hành động phía Đông” của Ấn Độ với việc tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế với các nước khác trong khu vực”.

Khi được hỏi Ấn Độ có vai trò gì trong khu vực để đối phó với những thách thức mới về an ninh tại châu Á- Thái Bình Dương sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân vào ngày 6/1 vừa qua, ông Obama cho biết: “Chúng tôi đã nâng cấp mối quan hệ 3 bên giữa Mỹ, Nhật và Ấn Độ trong lĩnh vực ứng phó với thảm họa và viện trợ nhân đạo. Chúng tôi hoan nghênh việc Ấn Độ tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực”.

Ông Obama tuyên bố, với tư cách là Tổng thống, ông đã nổ lực để cải thiện vị thế hàng đầu của Mỹ trong khu vực vì an ninh và sự thịnh vượng của khu vực là điều rất quan trọng đối với Mỹ và trên toàn thế giới.

“Tôi tự hào rằng, ngay cả khi chúng tôi tiếp tục đối mặt với những thách thức ở khắp nơi trên thế giới, chúng tôi vẫn tiếp tục chính sách tái cân bằng trong khu vực và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn”.

Theo ông Obama, Mỹ đã tăng cường hợp tác với các đồng minh, hiện đại hóa quân đội, tạo dựng mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc cũng như giúp củng cố các thiết chế trong khu vực như Hội nghị ASEAN và Đông Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo mới của Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông
Lãnh đạo mới của Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông

Thái Anh Văn, lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan, ngày 16/1 kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và giải pháp hoà bình cho tranh chấp ở khu vực này.

Lãnh đạo mới của Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông

Lãnh đạo mới của Đài Loan kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông

Thái Anh Văn, lãnh đạo nữ đầu tiên của Đài Loan, ngày 16/1 kêu gọi tự do hàng hải ở Biển Đông và giải pháp hoà bình cho tranh chấp ở khu vực này.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông
Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Australia kêu gọi Trung Quốc tránh “bẫy xung đột nước lớn” ở Biển Đông
Australia kêu gọi Trung Quốc tránh “bẫy xung đột nước lớn” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng, Trung Quốc cần phải hiện thực hóa lời nói của mình bằng hành động cụ thể.

Australia kêu gọi Trung Quốc tránh “bẫy xung đột nước lớn” ở Biển Đông

Australia kêu gọi Trung Quốc tránh “bẫy xung đột nước lớn” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho rằng, Trung Quốc cần phải hiện thực hóa lời nói của mình bằng hành động cụ thể.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

VOV.VN- Trong chuyến công du châu Á Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tập trung vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á: Trọng tâm là Biển Đông và Triều Tiên

VOV.VN- Trong chuyến công du châu Á Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tập trung vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Thế giới 7 ngày: Hành động ở Biển Đông, Trung Quốc tự cô lập mình
Thế giới 7 ngày: Hành động ở Biển Đông, Trung Quốc tự cô lập mình

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, những động thái mà Trung Quốc thực hiện ở Biển Đông đang khiến Bắc Kinh tự cô lập mình.

Thế giới 7 ngày: Hành động ở Biển Đông, Trung Quốc tự cô lập mình

Thế giới 7 ngày: Hành động ở Biển Đông, Trung Quốc tự cô lập mình

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, những động thái mà Trung Quốc thực hiện ở Biển Đông đang khiến Bắc Kinh tự cô lập mình.