Tổng thống Nga Putin đề xuất tái bổ nhiệm ông Mishustin làm Thủ tướng

VOV.VN - Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin một lần nữa đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Nga.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết, đề xuất  này vẫn cần phải được cơ quan lập pháp Nga phê duyệt. Hạ viện Nga sẽ thảo luận và quyết định về đề cử ông Mishustin vào chiều nay10/5 (giờ địa phương).

Ông Mishustin sẽ có bài phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, trong đó phải trả lời về cách thức giải quyết một số nhiệm vụ do Tổng thống Putin đặt ra cho chính phủ như tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

Việc ông Mishustin được đề xuất bổ nhiệm làm Thủ tướng không phải là điều khó đoán vì ông đã dẫn dắt chính phủ thành công, điều hành nền kinh tế Nga tăng trưởng tốt, bất chấp xung đột với Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Ngày 7/5, sau lễ nhậm chức của Tổng thống Putin với tư cách là tổng thống Nga tại Điện Kremlin, nội các của Thủ tướng Mishustin đã tiến hành từ chức theo luật. 

Ông Mikhail Mishustin, 58 tuổi, được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga vào tháng 1/2020, thay thế cho người tiền nhiệm Dmitry Medvedev. Trước khi trở thành thủ tướng, ông Mishustin đứng đầu cơ quan thuế liên bang, nơi tổng thu thuế cho ngân sách được ghi nhận  tăng hơn gấp đôi trong suốt thập kỷ ông nắm quyền điều hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân tới Ukraine
Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Trước thông tin một số quốc gia thành viên NATO có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện giữa Nga và NATO.

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân tới Ukraine

Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu NATO đưa quân tới Ukraine

VOV.VN - Trước thông tin một số quốc gia thành viên NATO có thể đưa quân tới hỗ trợ Ukraine, Nga cảnh báo nếu điều này xảy ra sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm và có khả năng dẫn tới xung đột trực diện giữa Nga và NATO.

Mỹ thừa nhận không thể phòng thủ trước tên lửa siêu thanh Nga
Mỹ thừa nhận không thể phòng thủ trước tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã cho thấy ngân sách quốc phòng 886 tỷ USD của Mỹ chưa chuyển đổi thành năng lực thực tế trên thực địa. Cuộc chất vấn tại Capitol Hill tiết lộ rằng bầu trời Bắc Mỹ không chỉ không được phòng bị trước tên lửa của Nga mà thậm chí cả tên lửa của Iran.

Mỹ thừa nhận không thể phòng thủ trước tên lửa siêu thanh Nga

Mỹ thừa nhận không thể phòng thủ trước tên lửa siêu thanh Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã cho thấy ngân sách quốc phòng 886 tỷ USD của Mỹ chưa chuyển đổi thành năng lực thực tế trên thực địa. Cuộc chất vấn tại Capitol Hill tiết lộ rằng bầu trời Bắc Mỹ không chỉ không được phòng bị trước tên lửa của Nga mà thậm chí cả tên lửa của Iran.

UAV Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000km tấn công lãnh thổ Nga
UAV Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000km tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Các quan chức tình báo Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000 km (khoảng 930 dặm) để tấn công một tổ hợp hóa dầu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

UAV Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000km tấn công lãnh thổ Nga

UAV Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000km tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Các quan chức tình báo Ukraine cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vượt quãng đường kỷ lục hơn 1.000 km (khoảng 930 dặm) để tấn công một tổ hợp hóa dầu sâu bên trong lãnh thổ Nga.