Tổng thống Mỹ: Các giải pháp quân sự đối với Triều Tiên đã sẵn sàng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các biện pháp quân sự đã sẵn sàng và Triều Tiên nên hành động một cách khôn ngoan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 tiếp tục đưa ra lời răn đe đối với Triều Tiên với tuyên bố các giải pháp quân sự đã sẵn sàng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang đưa bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Tuyên bố trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra trên trang Twitter cá nhân trong khi đang nghỉ tại bang New Jersey.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các biện pháp quân sự đã sẵn sàng và Triều Tiên nên hành động một cách khôn ngoan và hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ tìm được một con đường khác.

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương của Triều Tiên (KCNA) đã cáo buộc Tổng thống Trump làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và đưa bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Nga, Trung quốc và Đức đã lên tiếng báo động về cuộc đấu khẩu ngày càng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó, Lầu năm góc thông báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tiến hành tập trận quân sự theo kế hoạch trong vòng 10 ngày, động thái được coi là sẽ tiếp tục chọc giận Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Ông Trump cảnh báo “điều chưa ai từng chứng kiến” với Triều Tiên
Ông Trump cảnh báo “điều chưa ai từng chứng kiến” với Triều Tiên

VOV.VN - Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Bình Nhưỡng không thể chiến thắng trong bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hay xung đột nào.

Ông Trump cảnh báo “điều chưa ai từng chứng kiến” với Triều Tiên

Ông Trump cảnh báo “điều chưa ai từng chứng kiến” với Triều Tiên

VOV.VN - Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Bình Nhưỡng không thể chiến thắng trong bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hay xung đột nào.

Bí ẩn chuyến bay không số hiệu từ Triều Tiên đến căn cứ Mỹ
Bí ẩn chuyến bay không số hiệu từ Triều Tiên đến căn cứ Mỹ

VOV.VN - Đây có thể là chuyến bay chở theo Lim Hyeon-soo, công dân Canada được Triều Tiên thả tự do hôm 9/8.

Bí ẩn chuyến bay không số hiệu từ Triều Tiên đến căn cứ Mỹ

Bí ẩn chuyến bay không số hiệu từ Triều Tiên đến căn cứ Mỹ

VOV.VN - Đây có thể là chuyến bay chở theo Lim Hyeon-soo, công dân Canada được Triều Tiên thả tự do hôm 9/8.

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước
Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng Trung Quốc không nên can thiệp nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Trung Quốc phải ra tay.

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

Báo Trung Quốc: Bắc Kinh nên khoanh tay nếu Triều Tiên tấn công trước

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu cho rằng Trung Quốc không nên can thiệp nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Trung Quốc phải ra tay.