Tổng thống Hàn Quốc thăm Iran sau hơn 50 năm thiết lập ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên đường sang Iran, bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày đến nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bà Park Geun-hye là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm Iran kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 đến nay.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iran sang Hàn Quốc đã tăng hơn 4 lần, lên 400.000 thùng dầu một ngày sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này được dỡ bỏ hồi đầu năm.

Đi cùng Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm lần này là một phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tới Iran, gồm 236 công ty dự kiến sẽ tham dự một diễn đàn doanh nghiệp song phương tại Tehran.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, bà Park Geun-hye sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp Hassan Rouhani vào ngày mai để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước cũng như vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Bà Park Geun-hye sẽ có thể tìm kiếm sự ủng hộ của Iran để giúp các công ty của Hàn Quốc cạnh tranh trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại nước Cộng hòa Hồi giáo này như đường sắt, cầu cảng, nhà máy…

Tổng thống Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy sắp xếp một cuộc gặp với Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei để thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran
Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

VOV.VN - Đằng sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Trung Quốc tới Iran là rất nhiều lợi ích kinh tế to lớn đầy hứa hẹn giữa 2 quốc gia này.

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

Các lợi ích đằng sau chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Iran

VOV.VN - Đằng sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Trung Quốc tới Iran là rất nhiều lợi ích kinh tế to lớn đầy hứa hẹn giữa 2 quốc gia này.

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran
Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

Tổng thống Syria Assad từ chối lời mời tị nạn của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Bầu cử Quốc hội Iran: Ghi đậm dấu ấn của Tổng thống Rouhani
Bầu cử Quốc hội Iran: Ghi đậm dấu ấn của Tổng thống Rouhani

VOV.VN - Tổng thống Rouhani đã giành ưu thế trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran, có điều kiện thuận lợi để thực hiện các cải cách của mình.

Bầu cử Quốc hội Iran: Ghi đậm dấu ấn của Tổng thống Rouhani

Bầu cử Quốc hội Iran: Ghi đậm dấu ấn của Tổng thống Rouhani

VOV.VN - Tổng thống Rouhani đã giành ưu thế trong cuộc bầu cử Quốc hội Iran, có điều kiện thuận lợi để thực hiện các cải cách của mình.

Iran công bố kết quả chính thức vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội
Iran công bố kết quả chính thức vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Với kết quả chính thức vòng 2, Đảng Danh sách Hy vọng sẽ trở thành đảng đơn lẻ lớn nhất trong Quốc hội Iran khi các nghị sĩ tuyên thệ vào tháng tới.

Iran công bố kết quả chính thức vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội

Iran công bố kết quả chính thức vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Với kết quả chính thức vòng 2, Đảng Danh sách Hy vọng sẽ trở thành đảng đơn lẻ lớn nhất trong Quốc hội Iran khi các nghị sĩ tuyên thệ vào tháng tới.