Tổng thống đắc cử Indonesia đối mặt với những thách thức đầu tiên

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang phải đối mặt với một trong những thách thức đầu tiên trong nhiệm kỳ sắp tới, khi ông đang nỗ lực đàm phán để thành lập một chính phủ mới hoạt động hiệu quả.

Ông Prabowo, nhậm chức vào tháng 10 cùng với Phó Tổng thống đắc cử Gibran Rakabuming Raka, đang tham gia vào các cuộc đàm phán với lãnh đạo các đảng phái chính trị trong liên minh về thành phần Nội các sắp tới. Ông Prabowo được cho là đang xem xét bổ sung các chức vụ cấp Bộ trưởng mới trong chính quyền của mình. Hiện có 34 chức vụ cấp Bộ trưởng trong chính quyền của Tổng thống Joko Widodo, nhưng một số quan chức nhận định số lượng có thể thay đổi và điều này có thể đòi hỏi phải sửa đổi các luật hiện hành.

Nhà phân tích chính trị Ujang Komarudin cho biết các đảng chính trị có thể sẽ sử dụng giai đoạn chuyển giao để tăng cường vận động hành lang, nhằm đảm bảo các vị trí chiến lược trong Nội các. Các chức vụ cấp Bộ trưởng được quan tâm nhiều nhất bao gồm Bộ trưởng Môi trường và Lâm nghiệp, Bộ trưởng Nông nghiệp và quy hoạch không gian, Bộ trưởng Doanh nghiệp nhà nước (SOE) và Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản.

Các đảng trong liên minh bầu cử ủng hộ nỗ lực tranh cử Tổng thống của ông Prabowo bao gồm Đảng Gerindra, Đảng Golkar, Đảng Dân chủ và Đảng Ủy nhiệm Quốc gia (PAN). Hai đảng khác từ các phe đối thủ, cụ thể là Đảng NasDem và Đảng Thức tỉnh Quốc gia (PKB), gần đây có ý định gia nhập liên minh cầm quyền của ông Prabowo. Các thành viên hiện tại trong liên minh của ông Prabowo không công khai tuyên bố quan điểm, với nhấn mạnh việc lựa chọn thành phần Nội các là đặc quyền của Tổng thống đắc cử.

Nhà nghiên cứu Nicky Fahrizal thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Jakarta nhận định, ông Prabowo sẽ cần phải “tìm ra sự cân bằng phù hợp” giữa việc đáp ứng yêu cầu từ các thành viên liên minh, cũng như đảm bảo chính phủ sắp tới có thể hoạt động hiệu quả, đáp ứng những mong đợi của người dân và thực hiện những cam kết tranh cử, bao gồm cả sáng kiến ​​bữa trưa miễn phí ở trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế Indonesia trấn an người dân về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca
Bộ Y tế Indonesia trấn an người dân về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia tiếp tục kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang sau thông tin gần đây về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca gây ra huyết khối tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu. Hơn 73 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được tiêm cho người dân tại Indonesia.

Bộ Y tế Indonesia trấn an người dân về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca

Bộ Y tế Indonesia trấn an người dân về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia tiếp tục kêu gọi người dân bình tĩnh, không hoang mang sau thông tin gần đây về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca gây ra huyết khối tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu. Hơn 73 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được tiêm cho người dân tại Indonesia.

Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua
Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua

VOV.VN - Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua. Các nhà khoa học cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu có thể trầm trọng hơn khi nhiệt độ trung bình ở nước này có thể tăng lên hàng năm.

Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua

Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua

VOV.VN - Indonesia chứng kiến tháng 4 nóng nhất trong 40 năm qua. Các nhà khoa học cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu có thể trầm trọng hơn khi nhiệt độ trung bình ở nước này có thể tăng lên hàng năm.

Chưa có thông tin về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia
Chưa có thông tin về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết chính phủ Indonesia đã thay thế vaccine ngừa Covid-19 nhập khẩu bằng vaccine sản xuất trong nước có ít nguy cơ tác dụng phụ hơn. Thông báo được đưa ra sau khi có những báo cáo về vaccine AstraZeneca gây ra huyết khối tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu.

Chưa có thông tin về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia

Chưa có thông tin về tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine AstraZeneca ở Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cho biết chính phủ Indonesia đã thay thế vaccine ngừa Covid-19 nhập khẩu bằng vaccine sản xuất trong nước có ít nguy cơ tác dụng phụ hơn. Thông báo được đưa ra sau khi có những báo cáo về vaccine AstraZeneca gây ra huyết khối tĩnh mạch kèm hội chứng giảm tiểu cầu.