Thủ tướng Thái Lan kêu gọi cử tri bỏ phiếu vì nền dân chủ

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha  đã kêu gọi cử tri cùng nhau đi bỏ phiếu vì tương lai của đất nước, vì nền dân chủ ở Thái Lan.

Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Thái Lan đồng loạt mở cửa lúc 8h sáng (giờ địa phương) để đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thực hiện quyền công dân ở khu vực bỏ phiếu số 12 Pradipat.

Các cử tri Thái Lan sẽ lựa chọn có hoặc không cho hai câu hỏi, có thông qua bản dự thảo hiến pháp mới hay không và Thượng viện có được cùng tham gia với Hạ viện để bầu Thủ tướng mới hay không.

Theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tại các điểm bỏ phiếu tình hình trật tự rất ổn định, không ít người dân Thái Lan đã đi bỏ phiếu từ rất sớm. Ở khu vực bỏ phiếu số 12 Pradipat, nơi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha thực hiện quyền công dân của mình, tập trung rất đông  các hãng thông tấn, báo chí của Thái Lan và quốc tế.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, cuộc trưng cầu ý dân này sẽ quyết định tới tương lai của đất nước. Ông hy vọng các cử tri trên khắp Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu để quyết định về bản hiến pháp mới, qua đó có thể mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017.

Ông Prayut nói: “Mọi người hãy cùng nhau đi bỏ phiếu, tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ phải đi bỏ phiếu. Không phải sợ gì cả. Hôm nay là ngày của nền dân chủ Thái Lan và là tương lai của đất nước. Mọi người đừng nghĩ rằng không đến cũng không sao. Vì tương lai của nước Thái, vì nền dân chủ, mọi người phải đi bỏ phiếu”.

Công tác chuẩn bị cho việc bỏ phiếu tại Thái Lan đã được tiến hành trong nhiều ngày nay. Các điểm bỏ phiếu tuy bố trí khá đơn giản nhưng được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Thái Lan đã điều động tới 230.000 nhân viên cảnh sát và quân đội để bảo vệ cuộc trưng cầu ý dân này.

Ông Somchai, người đứng đầu khu vực bỏ phiếu số 12 Pradipat cho biết: “Ở mỗi địa điểm bỏ phiếu có khoảng 800 tới 1.000 cử tri. Trong quy trình bỏ phiếu, mọi người sẽ được phát tài liệu và kiểm tra danh sách của mình. Bình thường số lượng người tới bỏ phiếu vào buổi sáng không nhiều. Tính tới thời điểm hiện tại, chưa có trở ngại nào xảy ra”. 

Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ được đóng cửa vào lúc 16h chiều nay. Kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân này sẽ được công bố vào lúc 21h cùng ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp
Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Theo khảo sát, có tới trên 62% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định về dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

Đa số người dân Thái Lan vẫn chưa quyết định về Hiến pháp

VOV.VN - Theo khảo sát, có tới trên 62% số người được hỏi trả lời chưa có quyết định về dự thảo Hiến pháp mới của Thái Lan.

Thái Lan bước vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới
Thái Lan bước vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Bản Hiến pháp mới được coi là sự mở đường cho cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan vào năm 2017.

Thái Lan bước vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

Thái Lan bước vào cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Bản Hiến pháp mới được coi là sự mở đường cho cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan vào năm 2017.

Việt Nam - Thái Lan hướng tới phát triển bền vững và an ninh khu vực
Việt Nam - Thái Lan hướng tới phát triển bền vững và an ninh khu vực

VOV.VN -Ngày 12/7, tại Thái Lan, đã diễn ra Hội thảo quốc tế Tăng cường quan hệ Việt Nam –Thái Lan vì Thịnh vượng chung, Phát triển bền vững và An ninh khu vực

Việt Nam - Thái Lan hướng tới phát triển bền vững và an ninh khu vực

Việt Nam - Thái Lan hướng tới phát triển bền vững và an ninh khu vực

VOV.VN -Ngày 12/7, tại Thái Lan, đã diễn ra Hội thảo quốc tế Tăng cường quan hệ Việt Nam –Thái Lan vì Thịnh vượng chung, Phát triển bền vững và An ninh khu vực

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN - Ngày 7/8, gần 100.000 điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đồng loạt mở cửa đón khoảng 50 triệu cử tri đi bỏ phiếu cho dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Thái Lan tăng cường an ninh tại các đại sứ quán nước ngoài
Thái Lan tăng cường an ninh tại các đại sứ quán nước ngoài

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang đưa ra biện pháp giúp bảo vệ các đại sứ quán nước ngoài trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới.

Thái Lan tăng cường an ninh tại các đại sứ quán nước ngoài

Thái Lan tăng cường an ninh tại các đại sứ quán nước ngoài

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan đang đưa ra biện pháp giúp bảo vệ các đại sứ quán nước ngoài trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới.