Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố từ chức

VOV.VN - Hôm nay (25/4), Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ từ chức.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pashinyan cho biết, ông từ chức để tiến hành bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 20/6.

Trước đó, ông Pashinyan đã thông báo rằng cuộc bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn sẽ được tổ chức vào ngày 20/6. Ông tuyên bố sẽ chính thức từ chức vào tháng 4 để bắt đầu cơ chế giải thể nghị viện, nhưng vẫn sẽ lãnh đạo chính phủ cho đến khi bầu cử.

Theo luật pháp Armenia, cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi giải thể nghị viện. Cơ chế giải thể sẽ được chính thức khởi động sau khi Thủ tướng từ nhiệm. Quốc hội sẽ giải tán nếu trong vòng hai tuần các đại biểu không bầu chọn được thủ tướng hai lần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ công nhận vụ sát hại 1,5 triệu người Armenia là tội diệt chủng
Tổng thống Mỹ công nhận vụ sát hại 1,5 triệu người Armenia là tội diệt chủng

VOV.VN - Hôm 24/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức lên tiếng công nhận vụ đế chế Ottoman sát hại hơn 1,5 triệu người Armenia năm 1915 là tội ác “diệt chủng”. Ngay lập tức đã có phản ứng từ các bên liên quan.

Tổng thống Mỹ công nhận vụ sát hại 1,5 triệu người Armenia là tội diệt chủng

Tổng thống Mỹ công nhận vụ sát hại 1,5 triệu người Armenia là tội diệt chủng

VOV.VN - Hôm 24/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức lên tiếng công nhận vụ đế chế Ottoman sát hại hơn 1,5 triệu người Armenia năm 1915 là tội ác “diệt chủng”. Ngay lập tức đã có phản ứng từ các bên liên quan.

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm
Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

VOV.VN - Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

Thủ tướng Armenia sẽ từ chức để bầu cử quốc hội sớm

VOV.VN - Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sớm vào quốc hội được tổ chức không sớm hơn 30 ngày và không muộn hơn 45 ngày sau khi quốc hội giải tán.

Đại sứ Armenia lên tiếng trước đề xuất của Azerbaijan về hợp tác 6 nước ở Kavkaz
Đại sứ Armenia lên tiếng trước đề xuất của Azerbaijan về hợp tác 6 nước ở Kavkaz

VOV.VN - Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan khẳng định lãnh đạo cấp cao nước ông chưa có phản ứng chính thức trước đề xuất này. Ông cũng chia sẻ nhìn nhận của mình về cơ sở thực tế cho sáng kiến đó của Azerbaijan.

Đại sứ Armenia lên tiếng trước đề xuất của Azerbaijan về hợp tác 6 nước ở Kavkaz

Đại sứ Armenia lên tiếng trước đề xuất của Azerbaijan về hợp tác 6 nước ở Kavkaz

VOV.VN - Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan khẳng định lãnh đạo cấp cao nước ông chưa có phản ứng chính thức trước đề xuất này. Ông cũng chia sẻ nhìn nhận của mình về cơ sở thực tế cho sáng kiến đó của Azerbaijan.

Azerbaijan “coi trọng” Armenia, muốn Armenia cùng hợp tác ở Kavkaz sau xung đột
Azerbaijan “coi trọng” Armenia, muốn Armenia cùng hợp tác ở Kavkaz sau xung đột

VOV.VN - Sau cuộc Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần 2, Azerbaijan đề xuất Armenia cùng tham gia hợp tác phát triển vùng Kavkaz.

Azerbaijan “coi trọng” Armenia, muốn Armenia cùng hợp tác ở Kavkaz sau xung đột

Azerbaijan “coi trọng” Armenia, muốn Armenia cùng hợp tác ở Kavkaz sau xung đột

VOV.VN - Sau cuộc Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần 2, Azerbaijan đề xuất Armenia cùng tham gia hợp tác phát triển vùng Kavkaz.

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng
Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

VOV.VN - Cuộc đối đầu trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan trong năm 2020 chứng kiến những đột biến lớn đầu tiên sau 3 thập kỷ...

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

VOV.VN - Cuộc đối đầu trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan trong năm 2020 chứng kiến những đột biến lớn đầu tiên sau 3 thập kỷ...