Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ bảo vệ lợi ích ở Syria

VOV.VN - Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 18/8 tuyên bố, nước này quyết bảo vệ lợi ích của mình ở miền bắc Syria, bất chấp các vấn đề nội bộ cần giải quyết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: AFP)

Tuyên bố trước đại diện các tổ chức Hồi giáo dân sự trong nước, Tổng thống Erdogan khẳng định, sự can thiệp ở Iraq và Syria là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Ankara, đồng thời cảnh báo những ưu thế quân sự hiện nay của lực lượng người Kurd ở Syria khi vừa kiểm soát được thị trấn Manbij từ nhóm phiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây đã không ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi nhóm người Kurd ở khu vực giáp biên giới với Syria là lực lượng thù địch, thậm chí trong đó đã đưa Đảng công nhân người Kurd (PKK) vào danh sách khủng bố.

Về lâu dài, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, thành công của nhóm người Kurd đạt được tại Iraq và Syria sẽ thúc đẩy họ thiết lập nên một khu tự trị cho riêng mình, và do đó sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh của Ankara./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?
Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

VOV.VN - Hiện đang hình thành một liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ và điều này có thể tác động mạnh đến tình hình Trung Đông và cuộc chiến Syria.

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

Thế giới 24h: Liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ làm Mỹ sợ?

VOV.VN - Hiện đang hình thành một liên minh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ và điều này có thể tác động mạnh đến tình hình Trung Đông và cuộc chiến Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

VOV.VN - Số lượng người bị bắt giam sau đảo chính nhiều đến nỗi Thổ Nhĩ Kỳ phải thả bớt các tù nhân bị bắt trước đảo chính để dọn chỗ cho họ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thả 38.000 tù nhân để dọn chỗ cho nghi phạm đảo chính

VOV.VN - Số lượng người bị bắt giam sau đảo chính nhiều đến nỗi Thổ Nhĩ Kỳ phải thả bớt các tù nhân bị bắt trước đảo chính để dọn chỗ cho họ.

Hiện trường vụ đánh bom xe rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ
Hiện trường vụ đánh bom xe rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đã có 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi chiếc xe chở bom phát nổ gần trạm cảnh sát ở tỉnh Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. 

Hiện trường vụ đánh bom xe rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện trường vụ đánh bom xe rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đã có 3 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương khi chiếc xe chở bom phát nổ gần trạm cảnh sát ở tỉnh Van, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua (18/8) đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thị sát khu vực bị đánh bom

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm qua (18/8) đã có chuyến thị sát khu vực xảy ra loạt vụ đánh bom chết người ở Đông Nam nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong
Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra đánh bom đồn cảnh sát, 53 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ.