“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắn hạ máy bay vi phạm không phận như Su-24 của Nga”
VOV.VN- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo sẽ tiếp tục bắn hạ các máy bay xâm pham không phận nước mình như chiếc Su-24 của Nga.
Sputnik News dẫn lời ông Erdogan ngày 26/11 khẳng định: “Nếu hôm nay vẫn có những vụ vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ vẫn đáp trả như lần trước [ám chỉ vụ máy bay Su-24 của Nga]”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh Reuters |
Theo ông Erdogan, việc bắn hạ cường kích Su-24 là “phản ứng tự động” và binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay này.
Ông Erdogan cho rằng, việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trì hoãn cuộc gặp cấp cao giữa hai bên sau vụ việc nói trên là “hành động cảm tính” và “thiếu nhạy cảm chính trị”.
Trước đó, ngày 24/11, chiếc Su-24 của Nga đã bị 2 chiếc tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ không kích IS ở khu vực biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, họ bắn hạ máy bay của Nga vì chiếc máy bay này đã vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga và Bộ Chỉ huy Phòng không Syria xác nhận rằng chiếc Su-24 bị bắn hạ khi đang bay trong không phận Syria và chưa bao giờ xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là “cú đâm sau lưng” của những kẻ “đồng lõa với khủng bố”.
Ngày 25/11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu Chính phủ Nga phải tiến hành các biện pháp đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ máy bay Nga bị bắn hạ. Theo đó, Nga đang xem xét “đóng băng” mọi hoạt động hợp tác kinh tế và hạn chế giao thương với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáp lại cáo buộc của Tổng thống Nga Putin rằng, có những thế lực ở Thổ Nhĩ Kỳ đang kiếm hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD từ việc bắt tay kinh doanh dầu mỏ lậu và buôn người với IS, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh:
“Có những cáo buộc cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang mua dầu từ IS, nhưng mọi người đều biết chúng tôi mua dầu từ đâu. Chủ yếu nguồn dầu mà chúng tôi mua là từ Nga, Iran, Azerbaijan và Iraq.
Hãy trưng ra bằng chứng chúng tôi mua dầu từ IS. Hãy để những kẻ cáo buộc chúng tôi chứng minh điều này. Nếu bạn muốn tìm ra ai cung cấp tài chính cho IS thì đối tượng đầu tiên bạn cần xét đến là chính thể của Tổng thống Syria Bashar al- Assad và những người ủng hộ ông ta”.
Ông Erdogan nhấn mạnh ông sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ phe đối lập ôn hòa và lực lượng người Turk ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, ngày 24/11, Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đang “chơi trò mập mờ” trong chiến dịch chống IS và rất có thể đang tiếp tay cho những hành động của chúng./.