Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức đề nghị EU hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho quốc gia này.

Ngày 18/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Đức trong việc ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp, song nhấn mạnh cuộc khủng hoảng này sẽ không được giải quyết nếu không có giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang ở thăm Istanbul, Thủ tướng Davutoglu cảnh báo: Cuộc xung đột ngày một lớn xung quanh thành phố Aleppo giữa lực lượng của Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga và phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ tạo ra một làn sóng tị nạn mới.

 

Thổ Nhĩ Kỳ được xem là trạm trung chuyển quan trọng của người di cư đang tìm đường vào châu Âu. (Ảnh: AP).
Ông Davutoglu đề xuất cần phải thiết lập một "khu vực an toàn" tại miền Bắc Syria nếu muốn ngăn dòng người di cư. Thủ tướng Davutoglu cho biết, Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ kỳ hiện đang nỗ lực đạt được sự đồng thuận về kế hoạch ngăn dòng người di cư của nước này để đổi lấy hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu chống lại việc di cư bất hợp pháp, nạn buôn người. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với các nước về vấn đề này. Để kiểm soát người nhập cư cần phải phối hợp với các nước, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức sẽ phối hợp giải quyết vấn đề người di cư. Hai nước cũng cần phải tìm một giải pháp cho các vấn đề ở Syria để chấm dứt làn sóng người di cư”, Thủ tướng Davutoglu cho biết.

Về phần mình, bà Merkel cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ phải chăm sóc cho 2 triệu người tị nạn Syria mà không có sự hỗ trợ tài chính của quốc tế đã dẫn đến khủng hoảng người di cư. Bà đề nghị hỗ trợ tài chính và giúp đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc cấp thị thực miễn phí đến Liên minh châu Âu cho công dân Thổ Nhĩ kỳ để đổi lấy việc nước này ký thoả thuận cho phép châu Âu đưa người di cư ngược trở lại đây.

Bà Merkel nhấn mạnh, việc dòng người di cư không kiểm soát được đã khiến Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, cũng như Đức và Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì
1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

VOV.VN -Theo LHQ, dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Syria gia tăng trong thời gian gần đây do các cuộc đụng độ giữa IS và nhóm người Kurd.

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

1,3 triệu người tị nạn Syria đang ở Thổ Nhĩ Kì

VOV.VN -Theo LHQ, dòng người tị nạn chạy trốn khỏi Syria gia tăng trong thời gian gần đây do các cuộc đụng độ giữa IS và nhóm người Kurd.

Nga thiết lập các cuộc tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kì và Israel
Nga thiết lập các cuộc tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kì và Israel

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết đã thiết lập tiếp xúc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kì để tránh các vụ đụng độ với những chuyến bay gần biên giới.

Nga thiết lập các cuộc tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kì và Israel

Nga thiết lập các cuộc tiếp xúc quân sự với Thổ Nhĩ Kì và Israel

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho biết đã thiết lập tiếp xúc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kì để tránh các vụ đụng độ với những chuyến bay gần biên giới.

Quân đội Thổ Nhĩ Kì tuyên bố không liên quan đến khủng hoảng
Quân đội Thổ Nhĩ Kì tuyên bố không liên quan đến khủng hoảng

VOV.VN - Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào bất ổn bắt nguồn từ vụ điều tra tham nhũng nhằm vào quan chức cấp cao của Chính phủ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kì tuyên bố không liên quan đến khủng hoảng

Quân đội Thổ Nhĩ Kì tuyên bố không liên quan đến khủng hoảng

VOV.VN - Chính trường Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm vào bất ổn bắt nguồn từ vụ điều tra tham nhũng nhằm vào quan chức cấp cao của Chính phủ.