Thế giới 24h:Lại tìm thấy “Trái Đất mới”, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn “rắn” với Nga

VOV.VN - Hành tinh Wolf 1061c nằm bên trong vùng “Goldilocks”- vùng thích hợp để nước có thể tồn tại dưới dạng lỏng và cách Trái Đất 14 năm ánh sáng.

1, Các nhà thiên văn học Australia mới đây đã phát hiện thấy một hành tinh rất giống Trái Đất nằm cách chúng ta khoảng 14 năm ánh sáng.

Hành tinh này, theo báo cáo, là một trong 3 hành tinh quay xung quanh ngôi sao lùn đỏ Wolf 1061 trong chòm sao Ophiuchus. 

Các hành tinh quay xung quanh một ngôi sao lùn đỏ. (ảnh: NASA).

Ba hành tinh được phát hiện thấy đều có bề mặt là đá. Hành tinh thứ nhất có quỹ đạo là 5 ngày, hành tinh thứ 2 có quỹ đạo 18 ngày, và hành tinh thứ 3- người anh em của Trái Đất và được đặt tên là Wolf 1061c- có quỹ đạo 67 ngày.

Tiến sĩ Duncan Wright đến từ Đại học New South Wales cho biết: “Quỹ đạo của hành tinh Wolf 1061c nằm bên trong vùng “Goldilocks”- vùng thích hợp để nước tồn tại dưới dạng lỏng và có sự sống”. 

2, Quan hệ Trung Quốc và Mỹ lại có thêm diễn biến căng thẳng mới sau khi Mỹ quyết định bán gói vũ khí mới trị giá 1,83 tỷ USD cho Đài Loan.

Ngày 16/12, Trung Quốc đã triệu Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đến để phản đối, tuyên bố sẽ trừng phạt đối với các doanh nghiệp Mỹ tham gia thương vụ bán vũ khí nói trên. 

Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD cho lãnh thổ Đài Loan, trong đó có hai tàu khu trục. Ảnh: AFP.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là hành động “can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc”, đồng thời yêu cầu Mỹ hủy bỏ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, dừng tất cả các mối quan hệ quân sự với Đài Loan, không được làm những việc gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang còn tuyên bố Trung Quốc sẽ cương quyết áp dụng “biện pháp cần thiết”, trong đó có cả việc trừng phạt đối với doanh nghiệp Mỹ tham gia thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan lần này.

3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 16/12 thừa nhận, vẫn còn những khác biệt “nghiêm trọng” giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Syria. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (ảnh: vestnikkavkaza)

Cũng theo người phát ngôn Zakharova, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có kế hoạch tham dự cuộc gặp Nhóm quốc tế về hỗ trợ Syria diễn ra ngày 18/12 tới tại New York (Mỹ). 

Hai vòng đàm phán trước đó diễn ra tại Vienna hồi cuối tháng 10 và giữa tháng 11 vừa qua, với kết quả lớn nhất là một lộ trình cụ thể cho hòa bình Syria. 

Tuy nhiên, khả năng về vòng đàm phán thứ 3 này lại là không chắc chắn cho tới trước chuyến thăm Nga ngày 16/12 của Ngoại trưởng Mỹ. 

4, Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan nói, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào đối với chương trình tên lửa.

Tuyên bố của tướng Hossein Dehghan được đưa ra sau vài giờ khi Hội đồng chuyên gia, trực thuộc Liên Hợp Quốc đưa ra các chỉ trích về vụ thử tên lửa mới đây của Iran. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, tướng Hossein Dehghan. (Ảnh: theiranproject.com).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tướng Hossein Dehghan nhấn mạnh, tên lửa Emad mà Iran đã tiến hành thử nghiệm là một tên lửa truyền thống, mang tính chất phòng thủ, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Tên lửa được thử nghiệm không nhằm mục đích mang theo đầu đạn hạt nhân. Cùng với đó, chính phủ Iran không theo đuổi bất kỳ chương trình hạt nhân quân sự nào. Do vậy, Iran không hề vi phạm Nghị quyết 1929 của Liên Hợp Quốc theo cáo buộc của Hội đồng chuyên gia.

5, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/12 tuyên bố, nước này không có ý định sẽ đền bù thiệt hại cho Nga vì máy bay Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Không những thế, Thư ký Báo chí Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tanju Bilgich còn tuyên bố, Nga cần phải đảm bảo rằng các máy bay của nước này sẽ không tiếp tục vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. 

Thư ký Báo chí Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tanju Bilgich. (ảnh: habeler).

Tuyên bố trên của ông Tanju Bilgich được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Meshkov ngày 16/12 yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cần phải đền bù thiệt hại cho Nga vụ máy bay Su-24 bị bắn hạ ngày 24/11 và cam kết rằng các sự vụ tương tự sẽ không tái diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn quá ít dữ liệu về “Trái Đất thứ 2”- Kepler-452b
Còn quá ít dữ liệu về “Trái Đất thứ 2”- Kepler-452b

VOV.VN - Đây là nhận định của bà Heike Rauer, một nhà nghiên cứu tại Trung  tâm Không gian Đức khi nhận xét về hành tinh mới đang gây xôn xao Kepler- 452b.

Còn quá ít dữ liệu về “Trái Đất thứ 2”- Kepler-452b

Còn quá ít dữ liệu về “Trái Đất thứ 2”- Kepler-452b

VOV.VN - Đây là nhận định của bà Heike Rauer, một nhà nghiên cứu tại Trung  tâm Không gian Đức khi nhận xét về hành tinh mới đang gây xôn xao Kepler- 452b.

Thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất vào đêm Giáng sinh
Thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất vào đêm Giáng sinh

Các nhà khoa học dự báo, một thiên thạch rộng khoảng 2,4 km sẽ đến gần với Trái đất vào đêm Giáng sinh.

Thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất vào đêm Giáng sinh

Thiên thạch khổng lồ bay qua Trái đất vào đêm Giáng sinh

Các nhà khoa học dự báo, một thiên thạch rộng khoảng 2,4 km sẽ đến gần với Trái đất vào đêm Giáng sinh.

NASA lại phát hiện hành tinh giống Trái đất và gần hơn Kepler-452b
NASA lại phát hiện hành tinh giống Trái đất và gần hơn Kepler-452b

VOV.VN- Các nhà thiên văn học tại NASA vừa phát hiện ra một hành tinh giống Trái đất, gần trái đất hơn Kepler-452b và là “một mỏ vàng để nghiên cứu khoa học”.

NASA lại phát hiện hành tinh giống Trái đất và gần hơn Kepler-452b

NASA lại phát hiện hành tinh giống Trái đất và gần hơn Kepler-452b

VOV.VN- Các nhà thiên văn học tại NASA vừa phát hiện ra một hành tinh giống Trái đất, gần trái đất hơn Kepler-452b và là “một mỏ vàng để nghiên cứu khoa học”.

Phát hiện hành tinh “anh em” Trái Đất cách chúng ta 14 năm ánh sáng
Phát hiện hành tinh “anh em” Trái Đất cách chúng ta 14 năm ánh sáng

VOV.VN - Các nhà thiên văn học Australia mới đây đã phát hiện thấy một hành tinh rất giống Trái Đất nằm cách chúng ta khoảng 14 năm ánh sáng.

Phát hiện hành tinh “anh em” Trái Đất cách chúng ta 14 năm ánh sáng

Phát hiện hành tinh “anh em” Trái Đất cách chúng ta 14 năm ánh sáng

VOV.VN - Các nhà thiên văn học Australia mới đây đã phát hiện thấy một hành tinh rất giống Trái Đất nằm cách chúng ta khoảng 14 năm ánh sáng.

Trái đất lung linh về đêm nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Trái đất lung linh về đêm nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Từ Trạm vũ vụ quốc tế ISS, có thể thấy được diện rộng bề mặt Trái đất cũng như sự lung linh của nhiều quốc gia khi đêm về…

Trái đất lung linh về đêm nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Trái đất lung linh về đêm nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Từ Trạm vũ vụ quốc tế ISS, có thể thấy được diện rộng bề mặt Trái đất cũng như sự lung linh của nhiều quốc gia khi đêm về…