Thế giới 24h: “Thiên đường du lịch” hứng chịu 11 vụ nổ trong 24 giờ

VOV.VN - Tối 11 và sáng 12/8, Thái Lan đã hứng chịu 11 vụ nổ xảy ra tại các địa điểm riêng rẽ thuộc 5 tỉnh Hua Hin, Surat Thani, Phuket, Trang và Phang Nga.

1. Đã có ít nhất 4 người chết và khoảng hơn 40 người bị thương sau các vụ đánh bom hàng loạt khắp các tỉnh tại Thái Lan. Đặc biệt, các đối tượng đã nhằm vào các khu nghỉ dưỡng và du lịch nổi tiếng tại Thái Lan như Hua Hin hay Phuket. 

Cảnh sát Thái Lan điều tra vụ đánh bom ở Hua Hin. (ảnh: EPA).

Khoảng 22h15' tối 11/8 (giờ địa phương), một quả bom đã phát nổ tại một quán bar tại Hua Hin tỉnh Prachuap Khiri Khan khiến 1 thiệt mạng và 20 người bị thương trong đó có 10 người nước ngoài. 

Cũng ở Hua Hin, vào 9h15' sáng 12/8 (giờ địa phương), hai quả bom khác đã phát nổ ở khu vực tháp đồng hồ, hai quả bom này được giấu trong các chậu cây và phát nổ cách nhau 30 phút khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. 

Còn trước đó, vào 8 giờ sáng, một vụ nổ nữa đã xảy ra tại trụ sở cảnh sát tại tỉnh Surat Thani, miền Nam nước này, khiến 1 người đàn ông 52 tuổi và 3 người khác bị thương. Sau đó vài phút, cách đó khoảng 400m, lại có thêm một vụ nổ khác nhưng rất may không gây thương vong về người. Cảnh sát Thái Lan cho biết, các vụ nổ đều được kích hoạt bằng điện thoại.

Cũng trong sáng nay, tỉnh Trang ở miền Nam, cũng rung chuyển bởi một vụ nổ khiến ít nhất một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Còn ở khu du lịch nổi tiếng Phuket, các nhân chứng cho hay, một quả bom phát nổ ở bãi biển Patong khiến một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Rất may, một quả bom khác được đặt ở bãi biển Lona đã bị lực lượng chức năng Thái Lan vô hiệu hoá.  

Còn vào 10h sáng, tiếp tục xảy ra 3 vụ đánh bom khác ở quân Takua Pa, tỉnh Phang Nga. Hai quả bom được kích hoạt bằng điện thoai di động được đặt gần một nhà hàng. Quả thứ ba phát nổ cách đó khoảng 30m. Rất may cả ba vụ nổ đều không gây thiệt hại về người.

Thủ tướng nước này Prayuth Chan-ocha đã lên tiếng cảnh báo, những vụ đánh bom như thế nhằm kích hoạt tình trạng bất ổn của đất nước đang gặp rắc rối với khủng hoảng chính trị kéo dài cả thập kỷ. Động cơ của những kẻ khủng bố là nhằm tạo sự hỗn loạn, đặc biệt là đánh vào ngành du lịch, một điểm sáng trong bức tranh kinh tế ảm đạm của Thái Lan. 

2. Lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận khả năng thất bại trong cuộc bầu cử tới. Ông Trump cho rằng nếu không sử dụng chiến lược tranh cử “khác người” như hiện tại, ông sẽ ngày càng tụt lại phía sau trong cuộc đua trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ. 

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (ảnh: tvguide.com).

Việc lo lắng về thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 của ông Trump không phải không có khả năng bởi trong các kết quả thăm dò của dư luận mới nhất của Bloomberg hay NBC và Nhật báo phố Wall đều cho thấy bà Hillary Clinton đang dẫn trước ông Trump với số phiếu ủng hộ cao hơn từ 7% đến 11% trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, với những phát ngôn gây sốc của ông Trump gần đây đã khiến các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa lo ngại ứng cử viên đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống đang gây nguy hại đến tương lai của đảng này.

Gần đây nhất vào ngày 10/8, ông Trump tiếp tục gây sốc với cáo buộc Tổng thống Obama là người sáng lập ra nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

3. Theo AFP, phát biểu với các phóng viên ngày 11/8, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Volodymyr Yelchenko đã tuyên bố, trong một cuộc họp kín với Hội đồng Bảo an, ông đã ”thách” người đồng cấp Nga có thể cung cấp các bằng chứng nước này tấn công khủng bố Crimea. 

Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Volodymyr Yelchenko. Ảnh AP.

Theo ông Yelchenko, để xác minh thông tin về vụ việc này, Ukraine đã yêu cầu các quan sát viên Liên Hợp Quốc và các quan chức Chữ Thập đỏ đến Crimea để thẩm vấn 2 người bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công mà Nga cáo buộc nói trên.

Đại sứ Ukraine cho rằng, kết quả cuộc thẩm vấn này cần phải được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức An ninh Hợp tác châu Âu (OSCE). 

Ông Yelchenko cũng cáo buộc Nga đã điều động tới 40.000 binh sĩ đến Crimea và dọc theo biên giới với Ukraine.Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin tuyên bố, Ukraine rõ ràng đã có “hành động phá hoại và khủng bố ở Crimea”- bán đảo mà Nga sáp nhập vào năm 2014.

Đại sứ Nga cũng bác bỏ những lo ngại về việc Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự dọc biên giới Ukraine. Ông Churkin mô tả cuộc họp tại Hội đồng Bảo an là “cơ hội tốt” để giải thích về vụ việc này.

Trong diễn biến liên quan, thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) đồng thời là Thượng nghị sĩ Nga, bà Olga Kovitidi ngày 12/8 thông báo mạng Internet đã bị ngắt ở khu vực phía Bắc của bán đảo Crimea vì những lý do an ninh. Theo bà Kovitidi, những biện pháp như thế này là cần thiết, trước tiên là vì những lý do an ninh và mọi người hiểu điều đó. 

4. Số khu vực tham gia lệnh ngừng bắn tại Syria đã tăng lên 383. Theo Bộ quốc phòng Nga, ngày 11/8, 7 khu định cư tại tỉnh Hama và 5 khu vực tại tỉnh As-Suwayda tham gia vào lệnh ngừng bắn nâng tổng số khu vực tham gia vào lệnh ngừng bắn lên con số 383. 

Người dân Syria đang phải chịu cuộc sống khốn khổ vì giao tranh. (ảnh: AFP).

Trước đó, ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một lệnh ngừng bắn hàng ngày sẽ được áp dụng tại thành phố Aleppo, Syria từ hôm 11/8. 

Theo đó, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 3 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 10h đến13h (giờ địa phương).

Bên cạnh đó, Nga cùng nhà chức trách Syria sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi tổ chức có nhu cầu vận chuyển hàng viện trợ tới cư dân thành phố Aleppo. 

5. Reuters ngày 12/8 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu đàm phán về việc Tokyo chuyển giao 2 tàu tuần duyên cỡ lớn cho Manila. Động thái này là một phần trong thỏa thuận giữa hai nước về hợp tác quốc phòng, giúp Philippines tăng cường năng lực tuần tra trên biển. 

Một chiếc tàu tuần duyên Nhật Bản. (Ảnh: digitaljournal).

Hai chiếc tàu tuần duyên đa chức năng có chiều dài 90m là những chiếc tàu mới nhất mà Nhật Bản có kế hoạch chuyển giao cho Philippines.

Trước đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận chuyển giao 10 chiếc tàu tuần duyên cỡ vừa, dài 44m trị giá 188,52 triệu USD. Những chiếc tàu này sẽ bắt đầu được Nhật Bản chuyển cho phía Philippines từ đầu tuần tới.

Masato Ohtaka, Phó phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lời báo giới ở Manila cho biết: “Chính phủ hai nước đang xem xét khả năng chuyển giao thêm hai tàu, lần này, kích cỡ sẽ lớn hơn. Chúng tôi vẫn đang tiến hành thảo luận chi tiết và cần thêm thời gian”.

Theo Reuters, việc Nhật Bản đàm phán chuyển giao thêm 2 tàu tuần duyên cỡ lớn cho Philippines là kết quả của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm qua (11/8) khi ông Kishida có chuyến thăm Philippines.

“Chúng tôi đã nói chuyện về cách thức Nhật Bản có thể giúp Philippines củng cố năng lực quốc phòng, đặc biệt liên quan đến an ninh hàng hải”, ông Ohtaka nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết
Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

VOV.VN - Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

VOV.VN - Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn
Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Các vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ở Thái Lan đã nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng như Hua Hin hay Phuket gây ảnh hưởng đến kinh tế nước này. 

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Các vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ở Thái Lan đã nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng như Hua Hin hay Phuket gây ảnh hưởng đến kinh tế nước này. 

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ
Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom ở nước này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom ở nước này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom
Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

VOV.VN - Một quả bom phát nổ ở bãi biển Patong, Phuket (nơi du lịch nổi tiếng ở Thái Lan) đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

VOV.VN - Một quả bom phát nổ ở bãi biển Patong, Phuket (nơi du lịch nổi tiếng ở Thái Lan) đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan
Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, không có công dân Việt Nam nào bị thương trong các vụ nổ liên tiếp vào tối 11/8 và sáng 12/8 ở Thái Lan. 

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, không có công dân Việt Nam nào bị thương trong các vụ nổ liên tiếp vào tối 11/8 và sáng 12/8 ở Thái Lan.