Thế giới 24h: Đấu súng nghẹt thở ở Kabul tiêu diệt 4 tên khủng bố

VOV.VN - Tuy nhiên, ít nhất 4 cảnh sát Afghanistan và 1 nhân viên an ninh Tây Ban Nha đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng này.

1, Cảnh sát Afghanistan ngày 12/12 cho biết đã kết thúc chiến dịch đẩy lui cuộc tấn công của Taliban nhằm vào các khu vực ngoại giao gần Đại sứ quán Tây Ban Nha ở quận Sherpur, thủ đô Kabul của Afghanistan.

Chiến dịch đã hoàn tất song cuộc tấn công của Taliban cho thấy, an ninh của Afghanistan vẫn là một vấn đề lớn đối với nước này. 

Cảnh sát tại nơi xảy ra đánh bom ở Kabul. (ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố đăng trên trang mạng xã hội Twitter, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, vụ tấn công đã kết thúc vào sáng 12/12 (giờ địa phượng). Các lực lượng đặc biệt của nước này đã tiêu diệt 4 đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, ít nhất 4 cảnh sát Afghanistan và 1 nhân viên an ninh người Tây Ban Nha đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với các phiến quân sau khi các đối tượng này tiến hành một vụ đánh bom xe liều chết gần Đại sứ quán Tây Ban Nha. 

2, Ngày 11/12, Nga và Mỹ đã “khẩu chiến” kịch liệt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi 2 bên cáo buộc lẫn nhau về tình hình xung đột tại Ukraine. 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cáo buộc Mỹ đang đóng vai trò phá hoại tại Ukraine. (Ảnh AFP).

Màn “khẩu chiến” diễn ra trong phiên họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề Ukraine. Phiên họp đã bị trì hoãn một tiếng rưỡi sau khi Nga khăng khăng phản đối Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền Ivan Simonovic báo cáo trước Hội đồng Bảo an. 

Phía Mỹ đã cáo buộc Nga cản trở những nỗ lực thảo luận công khai về cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm qua tại miền Đông Ukraine. Trong khi, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói rằng “Mỹ đang đóng vai trò phá hoại” tại Ukraine. 

3, Tổng thống Syria Bashar al Assad ngày 11/12, tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với các phe đối lập tại Syria.

Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin EFE của Tây Ban Nha, Tổng thống Syria Bashar al Assad khẳng định, ông sẽ không đàm phán chính trị đối với bất cứ phe phái đối lập nào, đồng thời cáo buộc Mỹ và Saudi Arabia đang lôi kéo “các nhóm khủng bố” tham gia đàm phán. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (ảnh: mashable.com).

Theo ông Bashar al Assad, chính phủ Syria chỉ chấp nhận đàm phán với phe đối lập khi nào họ từ bỏ vũ khí, tham gia lực lượng chính phủ hoặc trở về cuộc sống bình thường, đồng thời khẳng định, đây là cách thức duy nhất để đối phó với phiến quân tại Syria.

4,  Ngày 11/12, con trai của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã được trả tự do sau khi bị một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính ở Lebanon bắt cóc.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát Lebanon đã trả tự do cho Hannibal Gadhafi, nhưng không tiết lộ nơi ông được thả. 

Nguồn tin an ninh nói với AFP rằng, Gadhafi đã bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang trong khu vực Bekaa khi ông đang đi từ Syria đến Lebanon. 

Hannibal Gadhafi, con trai của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã được trả tự do sau khi bị bắt cóc. (ảnh: AFP).

5, Sau nhiều ngày đàm phán đầy căng thẳng, cuối cùng các bên tham gia Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) cũng đã đưa ra được dự thảo cuối cùng về thỏa thuận chống biến đổi khí hậu và đã được trình lên Bộ trưởng các nước ký thông qua trong cuộc họp chiều 12/12 (theo giờ Việt Nam).

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pháp Fabius và là Chủ tịch hội nghị sẽ trình dự thảo cuối cùng về thỏa thuận khí hậu vào lúc 11h30’ trưa (theo giờ Pháp), tức 17h30’ chiều 12/12 (giờ Việt Nam). 

 Dự thảo cuối cùng về thỏa thuận chống biến đổi khí hậu và đã được trình lên Bộ trưởng các nước ký thông qua trong cuộc họp chiều 12/12. (ảnh: cop21paris.org).

Nguồn tin thân cận với Chính phủ Pháp cho biết, hiện dự thảo đang được dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc sử dụng gồm các tiếng Arab, Trung Quốc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha, trước khi trình lên Bộ trưởng các nước tham dự ký thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan tháo dỡ 6 thiết bị nổ tự chế trong 24h qua
Afghanistan tháo dỡ 6 thiết bị nổ tự chế trong 24h qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện và tháo ngòi 6 thiết bị nổ tự chế tại 2 tỉnh miền Nam Uruzgan và Zabul.

Afghanistan tháo dỡ 6 thiết bị nổ tự chế trong 24h qua

Afghanistan tháo dỡ 6 thiết bị nổ tự chế trong 24h qua

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã phát hiện và tháo ngòi 6 thiết bị nổ tự chế tại 2 tỉnh miền Nam Uruzgan và Zabul.

Mỹ đình chỉ binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm ở Afghanistan
Mỹ đình chỉ binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm ở Afghanistan

VOV.VN - Quan chức quân đội Mỹ ngày 25/11 cho biết, nước này đã đình chỉ một số binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm bệnh viện ở Afghanistan.

Mỹ đình chỉ binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm ở Afghanistan

Mỹ đình chỉ binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm ở Afghanistan

VOV.VN - Quan chức quân đội Mỹ ngày 25/11 cho biết, nước này đã đình chỉ một số binh sỹ dính líu đến vụ không kích nhầm bệnh viện ở Afghanistan.

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới
NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

VOV.VN - NATO quyết định tiếp tục duy trì khoảng 12.000 binh sĩ ở Afghanistan vào năm tới (2016), từ bỏ kế hoạch cắt giảm số quân vào cuối năm nay.

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

NATO sẽ duy trì khoảng 12.000 quân tại Afghanistan cho năm tới

VOV.VN - NATO quyết định tiếp tục duy trì khoảng 12.000 binh sĩ ở Afghanistan vào năm tới (2016), từ bỏ kế hoạch cắt giảm số quân vào cuối năm nay.

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan
8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đêm 11/12 nhằm vào khu vực Shirpur của Kabul, Afghanistan - nơi đặt sứ quán các nước. 

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đêm 11/12 nhằm vào khu vực Shirpur của Kabul, Afghanistan - nơi đặt sứ quán các nước.