Thế giới 24h: Bill Clinton sẽ là “Đệ nhất Phu quân” đầu tiên của Mỹ?

VOV.VN - Nếu bà Clinton có thể làm nên lịch sử trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ thì ông Clinton sẽ là “Đệ nhất Phu quân” đầu tiên của nước Mỹ.

1. Sáng 29/7 (theo giờ Việt Nam), cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tuyên bố chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ, trở thành ứng cử viên chính thức của đảng này trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào mùa thu tới.

Chứng kiến khoảnh khắc lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, thượng nghị sĩ Sanders, dù thua cuộc, nhưng vỗ tay ủng hộ bà Clinton và mỉm cười từ hàng ghế bên dưới. “Hillary Clinton sẽ là một Tổng thống xuất chúng và tôi rất tự hào khi đã được đứng cùng bà ấy tối hôm nay”, ông Sanders khẳng định. 

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cầm tay chồng vẫy tay chào người hâm mộ. (ảnh: Getty).

Từ New York, bà Clinton đã có bài phát biểu đầy cảm hứng trực tiếp qua vệ tinh đến công chúng Mỹ tại đại hội đảng Dân chủ ở Philadelphia, bang Pennsylvania: “Tối nay thuộc về tất cả các bạn. Nếu có bé gái nào đã thức muộn để chứng kiến khoảnh khắc này, xin cho phép tôi được nói rằng có thể tôi sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nhưng một trong những quý cô đây sẽ trở thành người tiếp theo”. 

Nếu đắc cử vào tháng 11 tới, bà Clinton sẽ trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên và là nữ nguyên thủ thứ ba trong số các cường quốc trên thế giới, cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May.

Bên cạnh đó, ông Bill Clinton cũng sẽ là “Đệ nhất Phu quân” đầu tiên và gia đình Clinton sẽ là gia đình đầu tiên mà cả vợ và chồng đều từng là Tổng thống Mỹ. 

2. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/7 đã thay thế một loạt tướng lĩnh trong quân đội, trong đó có nhiều vị trí cấp cao. Quyết định được công bố sau cuộc họp của Hội đồng quân sự tối cao tại thủ đô Ankara. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ quân đội sau vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua do một bộ phận trong quân đội tiến hành. 

Tổng tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar vẫn được giữ nguyên chức vụ. (Ảnh: AA).

Người phát ngôn Phủ tổng thống Ibrahim Kalin cho biết, Tổng tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar vẫn được giữ nguyên chức vụ. Một số tướng lĩnh cấp cao khác cũng được giữ nguyên chức vụ gồm Tư lệnh lực lượng mặt đất, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh hạm đội tàu chiến, Tư lệnh không quân. 

Trong khi đó, các vị trí đã được thay mới gồm Phó Tổng Tư lệnh quân đội, Tư lệnh các đơn vị tác chiến trên không, Tư lệnh lực lượng hiến binh, Tư lệnh Quân đội thứ nhất, Tư lệnh Quân đội thứ 2, Tư lệnh lực lượng huấn luyện mặt đất cùng nhiều vị trí khác. 

3. Washington Post ngày 28/7 đưa tin, lãnh đạo nhóm thánh chiến Mặt trận Al-Nusra Abu Mohammad al-Jolani tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda và đổi tên nhóm thành Jabhat Fateh Al-Sham. 

Thủ lĩnh Al-Nusra Abu Mohammed al-Jolani tuyên bố đỏi tên nhóm thànhJabhat Fateh Al-Sham. Ảnh AP.

Động thái này được Jolani giải thích là giúp loại bỏ “cái cớ” mà Mỹ và Nga vin vào để tiến hành “các cuộc không kích không ngừng nhằm vào người Hồi giáo ở Syria”.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng, Mỹ và Nga đã đồng ý hợp tác chống lại Al-Nusra trong một nỗ lực để “chấm dứt tình trạng thù địch, làm giảm đáng kể tình trạng bạo lực và giúp tạo ra không gian cần thiết cho tiến trình chuyển đổi chính trị thực chất và đáng tin cậy ở Syria”.

4. Tối 28/7 (theo giờ Mỹ), lại có thêm 2 cảnh sát Mỹ bị bắn tại San Diego, California. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai người này. 

Hiện trường vụ việc. (ảnh: Twitter).

Sở cảnh sát San Diego đang tích cực tìm kiếm thủ phạm thực hiện vụ tấn công này. Đây là vụ xả súng vào cảnh sát mới nhất trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa lực lượng thực thi pháp luật và cộng đồng người da đen ở Mỹ. 

Trong tháng vừa qua, hàng nghìn người biểu tình kéo xuống đường tại các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối việc hai người đàn ông da đen là Alton Sterling và Philando Castile bị cảnh sát bắn chết. Cái chết của hai người này đã dẫn tới các cuộc tấn công trả thù nhằm vào cảnh sát. Đã có 5 sĩ quan cảnh sát bị sát hại tại Dallas, Texas và ba người bị giết chết tại Baton Rouge, Louisiana.

5. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm 28/7 cảnh báo tình hình tại Aleppo, Syria đang rất nghiêm trọng. Theo ông thời gian cho Aleppo không còn nhiều.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hợp Quốc, ông Mistura nói: "Tình hình tại Aleppo cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều vụ đánh bom trúng các kho tàng, cơ sở y tế, tiệm bánh. Nhiều người bị thương không được điều trị vì cơ sở y tế bị phá hủy. Tình hình nhân đạo tại đây ngày càng nghiêm trọng. Thành phố này gần như bị bao vây hoàn toàn”. 

Người dân Aleppo, Syria. (ảnh: Getty).

Ông Mistura, ngày 28/7 đã kêu gọi Nga và Mỹ hợp tác với nhau trong việc làm giảm các cuộc xung đột tại Syria, đồng thời nói rằng, sự thất bại trong kế hoạch hợp tác giữa 2 nước sẽ có tác động rất tiêu cực đến các cuộc đàm phán hòa bình Syria.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Anh Boris Johnson cũng đã cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria và các đồng minh của quốc gia Trung Đông này chấm dứt hành động vây ráp thành phố Aleppo, miền Bắc Syria./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton
Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Nga tìm cách lấy lại 30.000 email công việc của bà Hillary Clinton từng bị bà xóa khỏi server cá nhân.

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

Donald Trump kêu gọi Nga lấy lại 30.000 email của Hillary Clinton

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Nga tìm cách lấy lại 30.000 email công việc của bà Hillary Clinton từng bị bà xóa khỏi server cá nhân.

Chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ
Chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Với việc chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ

Chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đi vào lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Với việc chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ, bà Clinton đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho một chính đảng lớn ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?
Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

VOV.VN - Từ Đệ nhất phu nhân đến Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama đều có bài phát biểu hùng hồn ủng hộ ứng cử viên Hillary.

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

Đội ngũ nâng đỡ “hùng hậu” sẽ giúp bà Clinton đánh bại ông Trump?

VOV.VN - Từ Đệ nhất phu nhân đến Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama đều có bài phát biểu hùng hồn ủng hộ ứng cử viên Hillary.

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ
Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tối 28/7, bà Hillary Clinton đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng dân chủ, chạy đua vào Nhà Trắng.

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

Bà Clinton chính thức chấp nhận đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tối 28/7, bà Hillary Clinton đã chính thức chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng dân chủ, chạy đua vào Nhà Trắng.