Thế giới 24h: Ai Cập ráo riết tìm kiếm hộp đen của máy bay bị mất tích

VOV.VN - Ngày 20/5, quân đội Ai Cập thông báo đã phát hiện ra các mảnh vỡ của chiếc máy bay MS 804 và nước này hiện đang nỗ lực tìm hộp đen máy bay gặp nạn. 

1. Như VOV đã đưa tin, ngày 19/5, máy bay Ai Cập mang số hiệu MS 804 bị mất tích trên biển Địa Trung Hải trong khi đang chở theo 66 người gồm 56 hành khách, 7 phi hành đoàn và 3 nhân viên an ninh. Trong số hành khách có 30 người Ai Cập và 15 người Pháp. 

Thân nhân hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không Ai Cập lo lắng chờ đợi ở sân bay Cairo. (Ảnh: Reuters).

Ngày 20/5, quân đội Ai Cập thông báo đã phát hiện ra các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích nằm cách thành phố duyên hải Alexandria, Ai Cập khoảng 290 km về phía bắc. Trong khi đó, hải quân Ai Cập cũng cho biết đã tìm thấy đồ đạc của các hành khách trên máy bay tại khu vực này và đang tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay. 

Theo Washington Times, cơ trưởng lái máy bay xấu số MS 804 tên là Mohamed Said Aly Aly Shakeer. Cơ trưởng là người có nhiều kinh nghiệm với 6.275 giờ bay. Ông Shakeer đã có tổng cộng 2.101 giờ bay trên những chiếc Airbus A320 (cùng loại với chiếc máy bay gặp nạn).

Cơ phó chuyến bay này là Mohamed Ahmed Mamdouh Ahmed Assem, có số giờ bay lên đến 2.766. Cả cơ trưởng và cơ phó chuyến bay đều đã vượt qua tất cả bài kiểm tra an ninh định kỳ và không hề có tư tưởng cực đoan chống đối chính phủ. 

Nguyên nhân của vụ mất tích máy bay hiện vẫn đang được điều tra. Các chuyên gia cho rằng, khả năng máy bay đã bị tấn công khủng bố là cao nhất, nhất là khi chiếc máy bay này không phát đi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào.

Nếu bị gài bom, các chuyên gia sẽ phải lý giải xem quả bom đã được đưa lên khoang chiếc máy bay Ai Cập cất cánh tại sân bay Charles de Gaulle- sân bay bận rộn nhất của Pháp, nơi an ninh được thắt chặt sau vụ tấn công khủng bố rúng động Paris hồi tháng 11/2015.

Anh, Pháp, Hy Lạp, NATO đều đề nghị giúp đỡ Ai Cập tìm kiếm hộp đen và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 19/5 cho biết, nếu Ai Cập đề nghị, liên minh này sẽ hỗ trợ công tác tìm kiếm chiếc máy bay MS 804. Còn cơ quan chức năng Pháp đã khẳng định sẽ cử 3 chuyên gia sang Ai Cập tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay này. Anh và Hy Lạp cũng đã đề nghị giúp đỡ tìm kiếm hộp đen và những mảnh vỡ của chiếc máy bay. 

2. Bà Thái Anh Văn - nữ lãnh đạo đầu tiên của Đài Loan (Trung Quốc) - ngày 20/5 đã chính thức tuyên bố nhậm chức. Theo AFP, bà Thái nhậm chức sau chiến thắng vang dội trước nhà lãnh đạo tiền nhiệm là Mã Anh Cửu trong cuộc bầu cử hồi tháng 1 vừa qua.

Theo các chuyên gia, trong nhiệm kỳ của mình bà Thái Anh Văn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là việc xử lý quan hệ với Trung Quốc đại lục. 

Bà Thái Anh Văn nhậm chức lãnh đạo Đài Loan ngày 20/5/2016. (ảnh: Reuters).

Trong lễ nhậm chức diễn ra tại Đài Bắc vào lúc 9h sáng 20/5 (theo giờ địa phương), bà Thái Anh Văn đã cảm ơn cử tri và người ủng hộ, đồng thời nêu khái quát xu hướng chính sách và những ưu tiên xử lý trong nhiệm kỳ của mình. Theo đó, thúc đẩy phát triển kinh tế là ưu tiên hàng đầu của bà Thái Anh Văn với quyết tâm thực hiện chuyển đổi kết cấu kinh tế, thúc đẩy cải cách sáng tạo, tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời tích cực tham gia đàm phán các hiệp định kinh tế đa phương và song phương như TPP hay RCEP. 

Xử lý quan hệ với Trung Quốc là nội dung được dư luận quan tâm nhất, nhưng trong phát bài phát biểu nhậm chức, bà Thái Anh Văn đề cập không nhiều, chỉ cam kết một cách chung chung sẽ duy trì các cơ chế hiện có, nỗ lực thúc đẩy giao lưu và đối thoại, duy trì thúc đẩy phát triển quan hệ hòa bình giữa hai bờ eo biển Đài Loan. 

3. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/5 cho biết, Trung Quốc đã điều 2 máy bay chiến đấu chặn không an toàn một máy bay của Mỹ hoạt động bình thường ở Biển Đông vào ngày 17/5 vừa qua. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng máy bay của Trung Quốc vẫn giữ khoảng cách “an toàn”, đồng thời cáo buộc Mỹ thường xuyên “do thám cự ly gần” đối với Trung Quốc. 

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều 19/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận Trung Quốc đã cử 2 máy bay chiến đấu thực hiện “theo dõi” và “giám sát” một chiếc máy bay do thám EP-3 của Mỹ hoạt động trên khu vực Biển Đông (của Việt Nam) vào ngày 17/5 vừa qua. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Ảnh: trbusiness).

Tuy nhiên, ông Hồng Lỗi phủ nhận thông tin cho rằng máy bay của Trung Quốc đã tiếp cận "nguy hiểm" đối với máy bay của Mỹ đồng thời cho biết, máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ theo dõi và giám sát “một cách chuyên nghiệp” với “khoảng cách an toàn” đối với máy bay Mỹ.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cáo buộc máy bay của Mỹ thường xuyên do thám ở “cự ly gần” đối với Trung Quốc và cho rằng hoạt động của máy bay chiến đấu của Trung Quốc là “hợp pháp”. 

4, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/5 thông báo liệt các chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ ngoại giao Mỹ cũng đưa nhánh phiến quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Libya, Yemen và Saudi Arabia vào nhóm các tổ chức khủng bố đặc biệt toàn cầu. 

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo. (ảnh: commdiginews). 

Dựa vào danh sách này, chính phủ Mỹ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài có cam kết hoặc nguy cơ cam kết với các hoạt động khủng bố, đe dọa an ninh nước Mỹ cũng như chính sách ngoại giao và kinh tế của Mỹ. 

Những cái tên nằm trong danh sách đen này cũng sẽ bị cấm tiếp cận với hệ thống tài chính của nền kinh tế Mỹ. 

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân gây quỹ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng, mạng lưới khủng bố al-Qaeda, mặt trận Nusra, và chi nhánh al- Qaeda ở bán đảo Arab. 

5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 19/5 cho biết liên minh quân sự này có thể sẽ triển khai máy bay do thám hiện đại nhằm đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. 

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc triển khai máy bay do thám hiện đại nhằm ủng hộ liên minh chống IS tại Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu. 

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg. (nato.int).

Những máy bay do thám này được trang bị radar hiện đại, có thể quan sát khu vực rộng hàng trăm km. Những chiếc máy bay này cũng có thể tham gia các chiến dịch không kích và các chiến dịch khác.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh quân sự này đã quyết định không tham gia đầy đủ vào liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, nhưng cam kết hỗ trợ chính phủ Iraq trong việc huấn luyện và cải thiện khả năng chiến đấu cho quân đội nước này.

6, Theo IB Times, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 25 người mà chúng cho là hoạt động gián điệp bằng cách nhúng họ vào bồn chứa acid nitric cho đến khi cơ thể họ bị phân rã. 

Sự tàn ác của IS dường như là không có giới hạn. (Ảnh: IB Times)

Nguồn tin của IB Times cho biết, các điệp viên nói trên bị IS bắt tại thành trì của tổ chức này ở Mosul, phía bắc Iraq.

Mosul, một trong những thành phố lớn nhất ở Iraq hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS nhưng hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ quân đội Iraq, lực lượng dân quân người Kurd và các cuộc không kích của phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Theo ghi nhận, IS đã thực hiện một số vụ tàn sát gây sốc trong bối cảnh các tay súng của tổ chức này đang cố gắng để khẳng định sự thống trị của chúng ở đây./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Ai Cập mất tích: Nghi ngờ khủng bố gây ra
Máy bay Ai Cập mất tích: Nghi ngờ khủng bố gây ra

VOV.VN -Chuyên gia an ninh và hàng không thế giới đang nghiêng về giả thuyết khủng bố trong vụ máy bay Ai Cập mất tích này.

Máy bay Ai Cập mất tích: Nghi ngờ khủng bố gây ra

Máy bay Ai Cập mất tích: Nghi ngờ khủng bố gây ra

VOV.VN -Chuyên gia an ninh và hàng không thế giới đang nghiêng về giả thuyết khủng bố trong vụ máy bay Ai Cập mất tích này.

Pháp cử chuyên gia tới Ai Cập giải quyết vụ máy bay mất tích
Pháp cử chuyên gia tới Ai Cập giải quyết vụ máy bay mất tích

VOV.VN - Công tác tìm kiếm chiếc máy bay MS804 của hãng EgyptAir bị mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.

Pháp cử chuyên gia tới Ai Cập giải quyết vụ máy bay mất tích

Pháp cử chuyên gia tới Ai Cập giải quyết vụ máy bay mất tích

VOV.VN - Công tác tìm kiếm chiếc máy bay MS804 của hãng EgyptAir bị mất tích vẫn đang được tích cực triển khai.

Ai Cập đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay mất tích
Ai Cập đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay mất tích

VOV.VN - Hải quân Ai Cập cũng cho biết đã tìm thấy đồ đạc của các hành khách và đang tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay.

Ai Cập đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay mất tích

Ai Cập đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc máy bay mất tích

VOV.VN - Hải quân Ai Cập cũng cho biết đã tìm thấy đồ đạc của các hành khách và đang tìm kiếm chiếc hộp đen của máy bay.

Các nước chia buồn vụ tai nạn máy bay của Ai Cập
Các nước chia buồn vụ tai nạn máy bay của Ai Cập

VOV.VN - Anh, Pháp, Hy Lạp, NATO đều đề nghị giúp đỡ Ai Cập tìm kiếm hộp đen và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. 

Các nước chia buồn vụ tai nạn máy bay của Ai Cập

Các nước chia buồn vụ tai nạn máy bay của Ai Cập

VOV.VN - Anh, Pháp, Hy Lạp, NATO đều đề nghị giúp đỡ Ai Cập tìm kiếm hộp đen và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. 

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích
Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Ai Cập đã công bố danh tính phi hành đoàn trên chiếc máy bay MS9804, bị mất tích lúc 12 giờ 30 phút khi bay vào không phận của nước này.

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Ai Cập đã công bố danh tính phi hành đoàn trên chiếc máy bay MS9804, bị mất tích lúc 12 giờ 30 phút khi bay vào không phận của nước này.