Thái Lan chuẩn bị ký hiệp định biên giới mới với Malaysia

Dự kiến, Hiệp định sẽ được ký kết chính thức trong kỳ họp lần thứ 50 Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan – Malaysia (GBC) tổ chức tại Thủ đô Bangkok trong 2 ngày (5-6/8).

Hôm nay (5/8), trả lời báo giới, Đại tá Thanathip Sawangsaeng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho biết: Thái Lan và Malaysia chuẩn bị ký hiệp định mới về hợp tác biên giới trong đó có tăng cường các cuộc tập trận chung.

Theo đó, đại diện cho phía Malaysia là Bộ trưởng Quốc phòng Ahamad Zahid Hamadi còn Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuvan sẽ đại diện cho phía Thái Lan.

Theo Đại tá Thanathip, Hiệp định mới được nâng cấp từ hiệp định cũ mà 2 nước ký ngày 18/5/2000.

Theo hiệp định mới, 2 nước sẽ xây dựng hệ thống cấp thẻ thông hành điện tử qua biên giới từ năm 2011. Cũng từ năm này, ngoài các cuộc tập trận chung, 2 nước tổ chức thường xuyên các khoá huấn luyện chung cho các đơn vị hành pháp ở khu vực biên giới trong đó có cảnh sát xuất nhập cảnh.

** Tháng tới, Cục Nhập cư Thái Lan triển khai kế hoạch nắm nơi ở của tất các khách du lịch vào nước này.

Trung tướng Wuthi Liptapallop, Cục trưởng Cục Nhập cư, cho biết: Chủ các khách sạn, nhà nghỉ, khu căn hộ… bắt buộc phải ghi cụ thể tên, địa chỉ nơi tạm trú của khách và báo cáo với cục Nhập cư trong vòng 24h sau khi khách tới thuê phòng. Nếu không, họ có thể bị bắt và bị phạt tới 10.000 Baht mỗi khách quên không báo cáo, tương đương 6 triệu đồng.

Cục Nhập cư Thái Lan lắp đặt 1 hệ thống máy tính mới mạnh hơn để kiểm soát chặt chẽ thông tin về nơi tạm trú của khách du lịch vào Thái Lan. Chủ các cơ sở cho thuê chỗ ở phải báo cáo thông tin hàng ngày. Các thông tin về khách du lịch sau khi được tập hợp sẽ được gửi cho sứ quán các nước để theo dõi tình hình nhập cảnh của công dân nước đó.

Theo ông Wuthi, mỗi ngày có trung bình 80.000 người nhập cảnh vào Thái Lan nhưng cơ quan nhập cư hầu như không nắm được số người này ở đâu và ở trong bao lâu. Với kế hoạch mới, sẽ dễ dàng hơn cho các cơ quan chức năng Thái Lan trong kiểm soát người ra vào, ngăn chặn tội phạm và đảm bảo an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên