Tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng

(VOV) - Vụ nổ đã khiến khu vực xung quanh có thể bị ô nhiễm bởi 200 tấn nhiên liệu tên lửa độc hại.

Tên lửa đẩy Proton-M của Nga mang theo 3 vệ tinh định vị Glonasss đã bất ngờ đi chệch hướng và nổ tung ngay khi rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.

Hình ảnh chụp từ video thời điểm tên lửa Nga nổ tung ngay sau khi rời bệ phóng (Ảnh: RT)

Người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) nói: “Tại nạn xảy ra ngay sau khi phóng Proton-M. Tên lửa đã rơi xuống và phát nổ tại bãi thử”.

Ngay sau khi xảy ra tại nạn, một Ủy ban điều tra do Phó Giám đốc Roscosmos,  Alexander Lopatin đứng đầu đã được thành lập.

Sự cố đáng tiếc này đã được truyền hình trực tiếp trên kênh Rossyia 24. Theo nhà chức trách Nga, sau khi tên lửa được phóng lên, các nhân viên sân bay vũ trụ Baikonur vẫn đang ở trong boongke nên không có thương vong và thiệt hại dưới mặt đất là không đáng kể.

Kết luận sơ bộ về sự cố này có thể được đưa ra trong vòng hai đến ba ngày tới, nhưng theo một chuyên gia trong lĩnh vực không gian thì vụ tại nạn có thể liên quan đến vấn đề kỹ thuật của khối DM-3 (khối đẩy được trang bị thêm cho tên lửa Proton-M).

Theo RIA Novosti, tất cả các vụ phóng từ trung tâm không gian Baikonur rất có thể sẽ bị đình chỉ trong 2-3 tháng tới bởi khu vực này có thể đã bị ô nhiễm bởi khoảng 200 tấn nhiên liệu tên lửa độc hại thoát ra từ vụ nổ.

Đây là vụ phóng tên lửa Proton-M gắn DM-03 thất bại lần thứ hai trong vòng ba năm qua.

Trước đó, Nga đã mất ba vệ tinh Glonass trong tháng 12/2010 khi một tên lửa Proton-M gắn DM-3 đi chệch hướng và bị rơi ở Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga và phương Tây bế tắc
Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga và phương Tây bế tắc

các cuộc tiếp xúc của Nga với Mỹ cũng như trong khuôn khổ với Hội đồng Nga - NATO không đem lại kết quả nào.

Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga và phương Tây bế tắc

Đàm phán phòng thủ tên lửa Nga và phương Tây bế tắc

các cuộc tiếp xúc của Nga với Mỹ cũng như trong khuôn khổ với Hội đồng Nga - NATO không đem lại kết quả nào.

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga
EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

“Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu (EMD) dự kiến ​phải đến năm 2020 mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga”.

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

EMD còn lâu mới đánh chặn được tên lửa Nga

“Hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu (EMD) dự kiến ​phải đến năm 2020 mới có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga”.

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân
Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

Binh chủng tên lửa Nga tập trận răn đe hạt nhân

(VOV) - Hơn 8.000 binh sĩ cùng 300 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự và chuyên dụng tham gia cuộc tập trận