Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm.

Ngày 30/6, tại Cung điện Malacanang ở thủ đô Manila, ông Rodrigo Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 16 của Philippines, hứa hẹn thực hiện cam kết chấm dứt nạn tội phạm trên toàn quốc trong thời gian từ 3 đến 6 tháng sau khi lên nắm quyền, đồng thời khẳng định quyết tâm tận diệt vấn nạn ma túy.

Tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm, bao gồm các kế hoạch đề xuất lại hình phạt tử hình, cho phép các cơ quan an ninh được bắn chết tội phạm và thưởng tiền cho các lực lượng này khi phá được các ổ nhóm ma túy.

Ngoài ra, ông Duterte tuyên bố sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm với người vị thành niên và cấm bán rượu sau nửa đêm.

Ngoài cuộc chiến chống tội phạm, ông Duterte cũng hứa hẹn tiến hành nhiều cải cách sâu rộng khác như thay đổi cơ cấu chính phủ từ tập trung hóa sang hệ thống liên bang, trong đó các bang mới được hình thành sẽ có quyền tự chủ lớn.

Ông Duterte, 71 tuổi, vốn là một luật sư và từng làm công tố viên cấp thành phố, giữ chức Thị trưởng trong hơn hai thập kỷ tại thành phố Davao, trên đảo Mindanao, đã đắc cử Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử ngày 9/5 vừa qua. Đây sẽ là vị Tổng thống nhiều tuổi nhất trong lịch sử Philippines và là Tổng thống đầu tiên đến từ đảo Mindanao, một khu vực bị tác động bởi tình trạng nghèo đói và xung đột.

Người dân Philippines đang rất kỳ vọng ông Duterte sẽ thực hiện những cam kết mạnh mẽ của mình đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó. Trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Duterte nhận được ủng hộ rộng rãi của người dân nhờ lập trường cứng rắn về luật pháp và trật tự.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Duterte một lần nữa đưa ra cam kết mạnh mẽ duy trì cuộc chiến tội phạm và ma túy bất hợp pháp, giải tỏa những bức xúc lâu nay của người dân trước các vấn đề nhức nhối trong xã hội, trong đó có nạn tham nhũng và tình trạng đói nghèo tràn lan.

Ông Duterte nhấn mạnh: “Tôi nhận thấy sự xói mòn niềm tin của nhân dân vào các nhà lãnh đạo đất nước , sự xói mòn niềm tin vào năng lực của các công chức trong việc làm cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn, an toàn hơn và lành mạnh hơn.”

Giới quan sát nhận định, nhiệm vụ mà tân Tổng thống Philippines sẽ phải tập trung trong thời gian đầu nhiệm kỳ, đó là duy trì thành tích phát triển kinh tế mà chính quyền ông Benigno Aquino III đã đạt được, thúc đẩy các chính sách đối ngoại.

Tiếp đến, để chèo lái đưa đất nước tiến về phía trước, nhà lãnh đạo này cũng cần nhanh chóng đưa ra những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả để giải quyết tình trạng bất bình đẳng, tỷ lệ tội phạm cao, nạn tham nhũng, cơ sở hạ tầng yếu kém... vốn được xem là những vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines sẽ không đàm phán về tranh chấp biển với Trung Quốc
Philippines sẽ không đàm phán về tranh chấp biển với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte đã nói rằng sẽ không có đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông trong 2 năm tới.

Philippines sẽ không đàm phán về tranh chấp biển với Trung Quốc

Philippines sẽ không đàm phán về tranh chấp biển với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte đã nói rằng sẽ không có đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông trong 2 năm tới.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines
Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo
Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo
Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

Tân Tổng thống Philippines Duterte gặp gỡ các phiến quân Hồi giáo

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Philippines Duterte vừa gặp 2 nhóm phiến quân Hồi giáo – một động thái lịch sử trong nỗ lực giải quyết vấn đề phiến loạn Hồi giáo.

PCA ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc trong tháng 7
PCA ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc trong tháng 7

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) dự kiến ra phán quyết vụ vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 12/7.

PCA ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc trong tháng 7

PCA ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc trong tháng 7

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) dự kiến ra phán quyết vụ vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông ngày 12/7.