Syria và Arab Saudi kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Quốc vương Arab Saudi Abdullah ngày 30/7 đã kêu gọi Lebanon tránh sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng nội bộ còn tồn đọng.

Trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Lebanon Michel Suleiman tại thủ đô Beyrut, hai nhà lãnh đạo Syria và Arab Saudi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định cũng như sự cần thiết phải đặt lợi ích chung của đất nước lên trên mọi lợi ích phe phái. Theo họ, các bên ở Lebanon cần có sự nhân nhượng và tiến hành đối thoại, thúc đẩy đoàn kết dân tộc nhằm đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống al-Assad và Quốc vương Abdullah tới Beyrut nhằm thực hiện một sứ mệnh chung chưa từng có là tháo gỡ những căng thẳng chính trị tại Lebanon sau khi có tin nói rằng Tòa án đặc biệt của Lebanon (STL) chuẩn bị ra phán quyết đối với những thành viên Hezbollah liên quan tới vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri năm 2005.

Hiện Tòa án đặc biệt của Lebanon đang tiến hành điều tra về vụ ám sát cựu Thủ tướng Hariri. Theo kế hoạch, cáo trạng chính thức đầu tiên đối với các thành viên Hezbollah sẽ được công bố trong vài tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên