Syria: Hy vọng mới về một cuộc chiến đã bị lãng quên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố về khả năng Mỹ sẽ đối thoại với Chính phủ Syria nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 4 năm tại đây.

Mặc dù sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf  đã lên tiếng cải chính, cho rằng, Mỹ sẽ chẳng bao giờ đàm phán với Chính phủ của Tổng thống Bashar al- Assad, việc chính quyền Mỹ đề cập về tình hình Syria sẽ là cơ hội để thế giới không lãng quên về một cuộc chiến đã kéo dài quá lâu này. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh AP)

Phản ứng trước tuyên bố của giới chức Mỹ, trong một tuyên bố đưa ra trên truyền hình ngày 16/3, Tổng thống Syria al-Assad cho biết, bất cứ sự thay đổi tích cực nào liên quan đến quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với tình hình chiến sự tại Syria đều phải hướng tới mục tiêu chấm dứt sự ủng hộ cho các phần tử khủng bố tại Syria. 

Tổng thống Syria cũng nhấn mạnh, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, ông cũng sẽ mãi ở lại với đất nước và người dân Syria: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc bảo vệ đất nước Syria. Bất cứ sự thay đổi nào đến từ bên ngoài mà ủng hộ mục tiêu này, chúng tôi cũng đều hoan nghênh miễn là phải trung thực và đi kèm hành động thực tế trên thực địa. Điều đó phải đi liền với việc chấm dứt sự ủng hộ chính trị, dừng cấp ngân sách và vũ khí cho các phần tử khủng bố, cũng như gia tăng áp lực đối với chính phủ các nước châu Âu và các quốc gia trong khu vực đang ủng hộ khủng bố. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới cho là  sự thay đổi quan điểm thực sự đối với tình hình Syria”. 

Còn đối với nhiều người dân Syria, sau 4 năm nội chiến kéo dài, hơn ai hết, người dân Syria chỉ có một mong ước duy nhất là chiến tranh chấm dứt và hòa bình trở lại với họ. 

Một số người dân Syria nói: “Ông Kerry đã đe dọa chúng tôi không chỉ một lần. Giờ ông ấy mới nói phải đàm phán với Tổng thống al-Assad để mang đến một giải pháp hòa bình thực sự cho Syria. Chúng tôi hy vọng đó sẽ không phải là những lời nói suông”. 

“Theo tôi, tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến quá muộn với Syria. Sau 4 năm qua, với hơn 215.000 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, ông ấy mới đưa ra đề nghị đối thoại. Ông Kerrry nên đưa ra đề nghị này ngay từ khi bất ổn mới le lói tại Syria. Tuy nhiên, cho dù bất kể lý do gì thì tôi vẫn ủng hộ đối thoại”. 

Kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát tại Syria hồi tháng 3/2011, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, theo đuổi nhiều nỗ lực, điển hình là Hội nghị hòa bình Geneva 1 diễn ra vào tháng 6/2012 và Hội nghị hòa bình Geneva 2 vào tháng 1/2014 nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để tháo gỡ một vấn đề được xem là “nóng bỏng nhất” tại chảo lửa Trung Đông. Song rốt cuộc, những nỗ lực này đã không mang lại kết quả như mong đợi. 

Tuyên bố trên của giới chức Mỹ dù chưa biết sẽ đi đến đâu song nó cũng góp phần nhen nhóm lên những tia hy vọng mới nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài quá lâu tại Syria, vốn đã bị lu mờ đi sau hàng loạt biến cố trên thế giới trong năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria
IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS
Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

VOV.VN- Pháp và Anh ngày 27/2 bác bỏ bất cứ đề xuất nào khôi phục mối quan hệ với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để đối phó với IS.

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

Pháp, Anh bác bỏ hợp tác với Chính phủ Syria đối phó với IS

VOV.VN- Pháp và Anh ngày 27/2 bác bỏ bất cứ đề xuất nào khôi phục mối quan hệ với Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad để đối phó với IS.

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo
Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi.

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

Đặc phái viên LHQ đến Syria tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

VOV.VN - Chuyến thăm Syria trong hai ngày của ông Mistura diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra khắp nơi.

“Libya có nguy cơ biến thành một Syria thứ 2”
“Libya có nguy cơ biến thành một Syria thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Libya đã đưa ra cảnh báo này vào hôm qua (26/2). Tuy nhiên Libya không ủng hộ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Libya.

“Libya có nguy cơ biến thành một Syria thứ 2”

“Libya có nguy cơ biến thành một Syria thứ 2”

VOV.VN - Ngoại trưởng Libya đã đưa ra cảnh báo này vào hôm qua (26/2). Tuy nhiên Libya không ủng hộ can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Libya.

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria
IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

VOV.VN - Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria

VOV.VN - Hiện vẫn còn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị Nhà nước Hồi giáo giam giữ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra
Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra

VOV.VN - Quân đội Syria vừa thực hiện một chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của Mặt trận Nusra có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu biên giới với Syria vì lo ngại an ninh
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu biên giới với Syria vì lo ngại an ninh

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ đóng hai cửa khẩu biên giới với Syria, như một biện pháp an ninh phòng ngừa khi bạo lực tiếp tục diễn ra tại nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu biên giới với Syria vì lo ngại an ninh

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa khẩu biên giới với Syria vì lo ngại an ninh

VOV.VN -Thổ Nhĩ Kỳ đóng hai cửa khẩu biên giới với Syria, như một biện pháp an ninh phòng ngừa khi bạo lực tiếp tục diễn ra tại nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS
Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria
3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

VOV.VN -Theo cảnh sát Anh, 3 nữ sinh mất tích của nước này đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria, gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

3 nữ sinh Anh bỏ nhà gia nhập IS tại Syria

VOV.VN -Theo cảnh sát Anh, 3 nữ sinh mất tích của nước này đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria, gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị
Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry cho rằng cần phải đàm phán để đưa cuộc khủng hoảng Syria tới hồi kết.

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry cho rằng cần phải đàm phán để đưa cuộc khủng hoảng Syria tới hồi kết.

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến
Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

VOV.VN - Cho đến nay, có hơn 200.000 người bị chết trong cuộc xung đột đẫm máu và con số này vẫn chưa dừng lại trong cuộc nội chiến kéo tại Syria.

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

VOV.VN - Cho đến nay, có hơn 200.000 người bị chết trong cuộc xung đột đẫm máu và con số này vẫn chưa dừng lại trong cuộc nội chiến kéo tại Syria.