Sứ quán Mỹ bị tấn công vì một bộ phim về người Hồi giáo?

(VOV) - Nội dung cuốn phim được cho là đã xúc phạm Nhà tiên tri Mohammad của  người Hồi giáo.

Ngày 12/9, Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Megaryef lên tiếng xin lỗi Chính phủ và người dân Mỹ cũng như toàn thế giới về vụ Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi bị người biểu tình tấn công. Ông Megaryef cũng cam kết đảm bảo an toàn cho các phái bộ ngoại giao, công ty nước ngoài và công dân nước ngoài tại Libya.

Lãnh sứ quán Mỹ tại Benghazi bị tấn công hôm 11/9 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Libya Wanis Al-Sharif cho biết, đoàn người biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi đã lợi dụng tình hình an ninh lỏng lẻo nên mới có thể xông vào tấn công cơ quan ngoại giao này. Ông Al-Sharif kêu gọi các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Libya có các biện pháp thắt chặt an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình vẫn xảy ra tại quốc gia Bắc Phi này.

Ông Al-Sharif cho biết: “Lãnh sự quán Mỹ đã không có các biện pháp an ninh cần thiết dù biết có các cuộc biểu tình xảy ra. Thậm chí khi không có biểu tình thì họ vẫn nên có các biện pháp an ninh tối thiểu vì những vụ việc như thế này đã từng xảy ra sau vụ đốt kinh Koran làm cả thế giới Hồi giáo nổi giận. Chúng tôi khá bất ngờ vì không có biện pháp an ninh hay kịch bản sơ tán nào cho nhân viên ngoại giao Mỹ tại đây dù biết bên ngoài rất nhiều người đang hò hét và xả súng”.

Vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi xảy ra cùng ngày với vụ một nhóm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Cairo (Ai Cập), xé cờ Mỹ và thay bằng một lá cờ Hồi giáo màu đen. Vẫn chưa rõ khả năng liên quan giữa hai vụ việc nhưng các cuộc biểu tình này được cho là đều xuất phát từ một bộ phim gây tranh cãi, do những thành viên cộng đồng Thiên chúa giáo thiểu số của Ai Cập sống lưu vong tại Mỹ sản xuất, có nội dung xúc phạm Nhà tiên tri Mohammad, nhân vật được sùng bái bậc nhất trong thế giới Hồi giáo.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande yêu cầu Chính phủ Libya có những hành động cụ thể nhằm nhanh chóng xác định thủ phạm vụ tấn vào công Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi.

Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Rome, Thủ tướng Italy Mario Monti cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công trên, đồng thời hối thúc người dân Libya tiếp tục thực hiện tiến trình chuyển giao dân chủ. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond đã kịch liệt lên án hành động bạo lực nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ, đồng thời yêu cầu Chính phủ Libya nhanh chóng đưa những kẻ thủ phạm ra trừng trị trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Libya
Đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Libya

(VOV) - Tổng cộng có tới 4 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công do người biểu tình Hồi giáo tiến hành.

Đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Libya

Đại sứ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công ở Libya

(VOV) - Tổng cộng có tới 4 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công do người biểu tình Hồi giáo tiến hành.

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại
Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

(VOV) - "Chúng tôi muốn chuyển lời xin lỗi tới đất nước và người dân Mỹ cũng như toàn thế giới vì những gì đã xảy ra."

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

Libya xin lỗi Washington sau vụ Đại sứ Mỹ bị sát hại

(VOV) - "Chúng tôi muốn chuyển lời xin lỗi tới đất nước và người dân Mỹ cũng như toàn thế giới vì những gì đã xảy ra."