Sự cố hạt nhân tại Fukushima bắt đầu ảnh hưởng tới Mỹ

VOV.VN -Nồng độ phóng xạ iodine 131 trong bầu không khí tại Hawaii, Alaska, California... đã tăng lên hơn 211 lần so với thông thường.

Sự cố rò rỉ nước nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản đã bắt đầu ảnh hưởng tới nước Mỹ. Đây là nhận định của giới chuyên gia hạt nhân Mỹ, cho rằng sự cố tại Fukushima dẫn đến việc gia tăng một số chất phóng xạ trên Thái Bình Dương và gây ảnh hưởng tới nhiều khu vực của Mỹ.

Sau thảm họa hạt nhân năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản, một nhóm chuyên gia Mỹ do bà Sherman dẫn đầu đã tiếng hành nghiên cứu và theo dõi chặt chẽ những dữ liệu thu thập được trên khắp cả nước. Báo cáo nghiên cứu của nhóm đã được đăng tải trên Tạp chí Nhi khoa.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Ảnh AFP)

Theo báo cáo, nồng độ phóng xạ iodine 131 trong bầu không khí tại Hawaii, Alaska và một số bang miền Tây nước Mỹ như California, Oregon, đã tăng lên hơn 211 lần so với thông thường. Báo cáo cũng cho biết, số trẻ em mới sinh bị mắc chứng bệnh bẩm sinh về tuyến giáp đã tăng 28% kể từ sau thảm họa Fukushima.

Theo nhà nghiên cứu Sherman, sự cố tại Fukushima còn tồi tệ hơn rất nhiều so với thảm họa Chernobyl năm 1986 và sự cố rò rỉ nước nhiễm xạ tại Fukushima vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát.

Nhà phân tích Sherman nói: “Nước nhiễm xạ có đang chảy ra biển? Nhật Bản đang cố gắng xây dựng những bể chứa nước nhiễm xạ lớn hơn, nhưng những bể chứa này lại bị rò rỉ. Nhật Bản cũng phải tiếp tục bơm nước vào các lò phản ứng để giữ các thanh nhiên liệu hạt nhân không bị tan chảy. Nước nhiễm xạ vẫn đang chảy ra đại dương. Trên Thái Bình Dương, nước nhiễm xạ có thể đi lên tới Alaska rồi tới Canada và phía Tây của nước Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima
Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng công quỹ thêm cho các nhu cầu khử xạ để khôi phục cơ sở hạ tầng. 

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Nhật Bản chi 1.000 tỷ yên để khử xạ ở Fukushima

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sử dụng công quỹ thêm cho các nhu cầu khử xạ để khôi phục cơ sở hạ tầng. 

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima
Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

Công nhân gây ra vụ rò rỉ nước nhiễm xạ ở Fukushima

VOV.VN - Nguyên nhân của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới đây nhất từ nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố này là do lỗi của công nhân.

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn
IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

VOV.VN - Khẳng định được đưa ra sau khi thành viên của IAEA đã kiểm tra các khu vực tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

IAEA khẳng định sản phẩm tại Fukushima là an toàn

VOV.VN - Khẳng định được đưa ra sau khi thành viên của IAEA đã kiểm tra các khu vực tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định
IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

IAEA xác nhận nhà máy Fukushima đã ổn định

VOV.VN - Việc TEPCO đặt mục tiêu lọc sạch nước nhiễm xạ tại nhà máy này vào năm 2015 là nhiệm vụ không dễ dàng.

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima
IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

VOV.VN - 2 công việc chính được đánh giá là vấn đề quản lý nước nhiễm xạ và di chuyển nhiên liệu hạt nhân tại bể chứa tới nơi an toàn.

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

IAEA đánh giá công tác tháo dỡ nhà máy Fukushima

VOV.VN - 2 công việc chính được đánh giá là vấn đề quản lý nước nhiễm xạ và di chuyển nhiên liệu hạt nhân tại bể chứa tới nơi an toàn.