Số người chết trong vụ nổ mỏ than tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 300 người

VOV.VN - Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận: số người chết trong vụ nổ mỏ than đã lên đến gần 300 người.

Trong đó, các lực lượng cứu hộ đã đưa được 15 thi thể công nhân ra khỏi mỏ. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết: vụ cháy bùng phát tại nhiều khu vực của khu mỏ đã khiến hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cơ hội sống sót của những người bị kẹt trong hầm mỏ là rất ít vì khí độc carbon gây chết người đã lan tỏa khắp khu mỏ sau đám cháy.

Số người chết trong vụ nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày một tăng cao. (ảnh: EPA)

Vụ tai nạn hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra sáng 13/5 khi có khoảng 790 công nhân đang làm việc trong mỏ than ở thị trấn Soma, với độ sâu 2km so với mặt đất. Nguyên nhân gây nổ được cho là do chập điện mặc dù Bộ Lao động và An sinh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đợt thanh tra gần đây nhất vào ngày 17/3 kết luận mỏ này tuân thủ mọi quy định về an toàn.

Căng thẳng đã bùng phát ở Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ nổ mỏ than trên. Hàng trăm gia đình và bạn bè nạn nhân giận dữ kéo đến tòa nhà, nơi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan có cuộc họp báo, đập phá những chiếc ô tô đậu gần đó. Làn sóng giận dữ tràn ra các đường phố, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông ước tính từ 3 nghìn đến 4 nghìn người tại quảng trường Kizilay, thủ đô Ankara và hàng nghìn người biểu tình khác ở thành phố Istanbul. Những người biểu tình cáo buộc Chính phủ và ngành công nghiệp khai khoáng lơ là trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên