Số ca Covid-19 tăng đột biến, WHO khuyến cáo Indonesia hành động khẩn cấp

VOV.VN - Indonesia đang phải đối mặt với đợt bùng phát đại dịch Covid-19, có khả năng sẽ tạo ra một đỉnh dịch mới trong tháng 7 tới.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 12.626 ca mắc Covid-19, mức tăng cao nhất trong vòng 4 tháng qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Indonesia lên hơn 1,9 triệu người, trong đó có 53.753 trường hợp tử vong.  

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, chính phủ Indonesia cần thực hiện các biện pháp hạn chế quy mô lớn hơn tại các khu vực có sự gia tăng đáng kể ca mắc Covid-19.

Theo WHO, tỷ lệ sử dụng giường bệnh ở Indonesia tăng mạnh cũng là một mối quan ngại lớn, do đó cần thực hiện các biện pháp xã hội và y tế nghiêm ngặt. WHO khuyến cáo, với sự gia tăng lây truyền do các biến thể mới, cần có hành động khẩn cấp để giải quyết tình trạng này ở nhiều tỉnh.

Cùng quan điểm, Giáo sư Zubairi Djoerban từ Đại học Indonesia cho rằng các biện pháp cực đoan như kiểm dịch khu vực hoặc phong tỏa có thể là một lựa chọn mà chính phủ cần cân nhắc thực hiện để kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19.

Ông Djoerban nhận định, mặc dù không phổ biến ở Indonesia, nhưng biện pháp phong tỏa đã được chứng minh là có hiệu quả ở một số quốc gia. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, từ 400.000 trường hợp mỗi ngày, nay giảm xuống còn 70.000. Ông cho rằng, dịch Covid-19 sẽ khó kiểm soát nếu không thực hiện giãn cách xã hội một cách tối đa.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin cảnh báo đỉnh dịch Covid-19 tại Indonesia sẽ xảy ra trong tháng 7, vài tuần sau kỳ nghỉ lễ lớn của người Hồi giáo và do sự lây lan của biến thể Delta từ Ấn Độ.

Trong khi đó, nhà dịch tễ học người Indonesia tại Đại học Griffith Australia, ông Dicky Budiman nhận định, nếu chính phủ Indonesia không đưa ra chính sách phù hợp, tình hình đại dịch có thể trở nên tồi tệ hơn. Ông dự báo khả năng xấu nhất là số ca mắc tăng đột biến ước tính lên tới hàng trăm nghìn ca mỗi ngày và sẽ kéo theo làn sóng tử vong dữ dội hơn.

Jakarta cân nhắc “kéo phanh khẩn cấp”

Thủ đô Jakarta là địa phương có số ca mắc Covid-19 tăng mạnh với tỷ lệ 103%. Trong 24 giờ qua, Jakarta có 4.144 ca mắc mới, con số cao thứ 2 kể từ tháng 3/2020.

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan đã cảnh báo tình hình ở thủ đô đang bước vào giai đoạn quan trọng của sự lây lan của Covid-19. Các giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19 đã không còn.

Từ hai ngày qua, bệnh viện Wisma Alet với hơn 5.000 giường bệnh đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Chính quyền thành phố đã phải mở thêm các khu cách ly và bệnh viện dã chiến mới. Tình trạng tương tự xảy ra với các khu chôn cất nạn nhân Covid-19 tại thủ đô. Chính quyền thành phố Jakarta đã phải đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lây lan đại dịch.

Hoạt động thử nghiệm cho học sinh trở lại trường giai đoạn 1 cũng được tạm dừng.  Tại các vùng màu đỏ, báo động về Covid-19, chính quyền thành phố yêu cầu 75% số nhân viên làm việc tại nhà.

Thành phố Jakarta sẽ ra quyết định có “kéo phanh khẩn cấp” hay không trong vòng 1-2 ngày tới, trong khi vẫn tiếp tục gia hạn giới hạn hoạt động công cộng tầm vi mô.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc họp khẩn với chính quyền thành phố để yêu cầu giải quyết tình trạng báo động tại Jakarta. Tổng thống Widodo yêu cầu chính quyền thành phố Jakarta đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine Covid-19 với kỳ vọng đạt miễn dịch cộng đồng trong thành phố vào tháng 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Indonesia tăng đột biến
Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Indonesia tăng đột biến

VOV.VN - Các cơ quan y tế Indonesia cho biết, sự gia tăng đột biến các mắc Covid-19 tại Indonesia gần đây rất có thể là do biến thể Delta từ Ấn Độ.

Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Indonesia tăng đột biến

Biến thể Delta có thể là nguyên nhân khiến số ca Covid-19 ở Indonesia tăng đột biến

VOV.VN - Các cơ quan y tế Indonesia cho biết, sự gia tăng đột biến các mắc Covid-19 tại Indonesia gần đây rất có thể là do biến thể Delta từ Ấn Độ.

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Không quân Mỹ và Indonesia tập trận chung trong bối cảnh đại dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 14/6, lực lượng không quân Mỹ và Indonesia khởi động cuộc tập trận chung mang tên Cope West 2021 tại một căn cứ không quân ở thành phố Roesmin Nurjadin, tỉnh Riau, Indonesia.

Indonesia đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 vào tháng 7
Indonesia đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 vào tháng 7

VOV.VN - Sự bùng phát làn sóng mới của đại dịch cùng sự cạn kiệt khả năng cung cấp giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 khiến Indonesia đang phải đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 trong tháng 7 tới.

Indonesia đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 vào tháng 7

Indonesia đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 vào tháng 7

VOV.VN - Sự bùng phát làn sóng mới của đại dịch cùng sự cạn kiệt khả năng cung cấp giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19 khiến Indonesia đang phải đối mặt với “bom hẹn giờ” Covid-19 trong tháng 7 tới.