Saudi Arabia triệu hồi Đại sứ Iran sau vụ ngộ độc hàng loạt

VOV.VN -  Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại về vụ ngộ độc với đại sứ Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng, Iran có thể nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc.

Saudi Arabia ngày 9/6 đã triệu Đại sứ Iran tại nước này đến để tham vấn về ngộ độc hàng loạt tại Iran khiến 4 trẻ em thiệt mạng và 28 người hành hương Saudi Arabia phải nhập viện. 

Hàng nghìn người hành hương đã đến thành phố Mashhad trong thời gian này (ảnh: AFP)

Theo ông Osama Nugali, người phụ trách truyền thông Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã bày tỏ quan ngại về vụ ngộ độc với đại sứ Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng, nhà chức trách Iran có thể nhanh chóng tiến hành điều tra về vụ việc trên. 

Trước đó, theo nguồn tin từ kênh truyền hình Press Tv của Iran, vụ ngộ độc xảy ra tại thành phố Mashhad. Kênh truyền hình Press Tv dẫn lời người đứng đầu một bệnh viện tại Mashhad cho biết: có 33 người hành hương Arab phải nhập viện cuối tuần qua, với các dấu hiệu bị ngộ độc.

Vụ ngộ độc cũng đã khiến 4 trẻ em thiệt mạng. Nhà chức trách Iran đang tiến hành điều tra vụ việc. Bước đầu điều tra cho thấy, không có dấu hiệu của một vụ hạ độc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia và Iran đang căng thẳng liên quan đến chiến dịch không kích của liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: 8 bố con tử vong do ngộ độc khí
Mỹ: 8 bố con tử vong do ngộ độc khí

Cảnh sát địa phương đã phát hiện 8 thi thể trong một ngôi nhà ở thành phố Princess Anne, bang Maryland, nước Mỹ.

Mỹ: 8 bố con tử vong do ngộ độc khí

Mỹ: 8 bố con tử vong do ngộ độc khí

Cảnh sát địa phương đã phát hiện 8 thi thể trong một ngôi nhà ở thành phố Princess Anne, bang Maryland, nước Mỹ.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học
Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

Hơn 100 sinh viên Ai Cập bị ngộ độc tại trường học

VOV.VN - 139 sinh viên trường Đại học al-Azhar, phía Đông thủ đô Cairo đã bị ngộ độc thực phẩm.

110 người Australia bị ngộ độc sau khi ăn tại nhà hàng Trung Quốc
110 người Australia bị ngộ độc sau khi ăn tại nhà hàng Trung Quốc

VOV.VN - Hơn 110 người Australia đã bị ngộ độc thực phẩm và nhiều người phải nhập viện sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở thành phố Brisbane.

110 người Australia bị ngộ độc sau khi ăn tại nhà hàng Trung Quốc

110 người Australia bị ngộ độc sau khi ăn tại nhà hàng Trung Quốc

VOV.VN - Hơn 110 người Australia đã bị ngộ độc thực phẩm và nhiều người phải nhập viện sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở thành phố Brisbane.

Hơn 500 người Campuchia nhập viện do ngộ độc thực phẩm
Hơn 500 người Campuchia nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Khoảng 570 người dân Campuchia, chủ yếu là trẻ em tại tỉnh Siem Reap nước này, ngày 28/3 đã phải nhập viện do ngộ độc thức ăn.

Hơn 500 người Campuchia nhập viện do ngộ độc thực phẩm

Hơn 500 người Campuchia nhập viện do ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Khoảng 570 người dân Campuchia, chủ yếu là trẻ em tại tỉnh Siem Reap nước này, ngày 28/3 đã phải nhập viện do ngộ độc thức ăn.

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm
Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Heart ông Abdul Jabar Rozi cho biết, 100 nam sinh bị ngộ độc có độ tuổi từ 10 đến 14.

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

Afghanistan điều tra vụ 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Cảnh sát trưởng Heart ông Abdul Jabar Rozi cho biết, 100 nam sinh bị ngộ độc có độ tuổi từ 10 đến 14.