Saudi Arabia cân nhắc khả năng đưa đặc nhiệm vào Syria

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS.

Ngày 15/12, Ngoại trưởng Saudi Arabia - Adel Al-Jubeir khẳng định, nước này và một số quốc gia Vùng Vịnh đang xem xét khả năng đưa lực lượng đặc nhiệm vào chiến trường Syria như một phần trong các nỗ lực của cuộc chiến chống Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ lãnh đạo. 

Theo đó, các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa 4/6 nước Vùng Vịnh là Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain, về việc triển khai một số lực lượng đặc biệt vào Syria để chiến đấu chống IS. Các cuộc thảo luận nhằm làm rõ sự cần thiết cũng như các mục tiêu của hoạt động chống IS ở Syria. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng chỉ có thể có sau ít nhất vài tuần nữa.

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công khai ý định đưa bộ binh vào Syria trong cuộc chiến chống IS. Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi nước này công bố việc thành lập một Liên minh quân sự quốc tế chống khủng bố với sự tham gia của 34 quốc gia Hồi giáo ở cả 3 khu vực Trung Đông, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, Liên minh này không có tên Iran, một cường quốc khu vực và có nhiều ảnh hưởng tại các quốc gia Hồi giáo theo dòng Shitte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS
Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan 

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

Thế giới 24h: Saudi Arabia cùng 33 nước Hồi giáo “xắn tay” chống IS

VOV.VN - Sứ mệnh của Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu là bảo vệ thế giới Hồi giáo trước tội ác của các nhóm và tổ chức khủng bố cực đoan 

Những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên trúng cử vào Hội đồng địa phương
Những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên trúng cử vào Hội đồng địa phương

VOV.VN - 19 phụ nữ Saudi Arabia đã trúng cử vào các chức danh tại Hội đồng nhân dân thành phố trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 12/12.

Những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên trúng cử vào Hội đồng địa phương

Những phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên trúng cử vào Hội đồng địa phương

VOV.VN - 19 phụ nữ Saudi Arabia đã trúng cử vào các chức danh tại Hội đồng nhân dân thành phố trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 12/12.

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước
Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

VOV.VN - Thông tấn Saudi Arabia sáng 15/12 thông báo, nước này cùng 33 quốc gia khác đã hình thành một Liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức khủng bố IS.

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

VOV.VN - Thông tấn Saudi Arabia sáng 15/12 thông báo, nước này cùng 33 quốc gia khác đã hình thành một Liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức khủng bố IS.

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ
Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot cho quân đội Saudi Arabia, Hàn Quốc và Qatar.

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

Saudi Arabia đặt mua 1 tỷ USD tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ

VOV.VN - Hãng Lockheed Martin (Mỹ) đã giành được hợp đồng chế tạo tên lửa đánh chặn Patriot cho quân đội Saudi Arabia, Hàn Quốc và Qatar.

Liên minh mới do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ chống IS hiệu quả?
Liên minh mới do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ chống IS hiệu quả?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia khẳng định, liên minh mới không chỉ chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng mà “tất cả các tổ chức khủng bố”.

Liên minh mới do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ chống IS hiệu quả?

Liên minh mới do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ chống IS hiệu quả?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia khẳng định, liên minh mới không chỉ chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng mà “tất cả các tổ chức khủng bố”.