Rơi máy bay chiến đấu Mig-21 tại Ấn Độ

(VOV) - Hôm 7/6, một chiếc chiến đấu cơ Mig-21 của không quân Ấn Độ bị rơi tại bang Jajasthan.

Theo báo chí Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h sáng (giờ địa phương), cách thành phố Barmer, thuộc bang Jajasthan, 40km. Viên phi công đã may mắn thoát chết, sau khi kịp thời bật ghế thoát nạn.

Hiện các nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một chiếc Mig-21 của Ấn Độ (ảnh: thebharatmilitaryreview)


Không quân Ấn Độ đã được trang bị máy bay chiến đấu Mig-21 kể từ năm 1963. Hiện vẫn còn hơn 260 chiếc máy bay loại này đang được không quân Ấn Độ sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các căn cứ không quân Ấn Độ đề phòng khủng bố
Các căn cứ không quân Ấn Độ đề phòng khủng bố

Ngày 23/1, Ấn Độ đã đặt tất cả các căn cứ không quân trong tình trạng báo động cao

Các căn cứ không quân Ấn Độ đề phòng khủng bố

Các căn cứ không quân Ấn Độ đề phòng khủng bố

Ngày 23/1, Ấn Độ đã đặt tất cả các căn cứ không quân trong tình trạng báo động cao

Không quân Ấn Độ diễn tập quy mô lớn
Không quân Ấn Độ diễn tập quy mô lớn

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán các nước tại Ấn Độ và các quan chức cao cấp của quân đội Ấn Độ đã theo dõi cuộc diễn tập

Không quân Ấn Độ diễn tập quy mô lớn

Không quân Ấn Độ diễn tập quy mô lớn

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán các nước tại Ấn Độ và các quan chức cao cấp của quân đội Ấn Độ đã theo dõi cuộc diễn tập